Bản tin 14H: Nga điều thêm hai 'xe tăng bay' Su-34 đến Syria

Máy bay Su-34 với các vũ khí hiện đại như tên lửa Kh-31, Kh-59. Ảnh: Sputnik.
Máy bay Su-34 với các vũ khí hiện đại như tên lửa Kh-31, Kh-59. Ảnh: Sputnik.
TPO - Nga dường như đang tái tăng cường sức mạnh cho biên đội máy bay chiến đấu đang được duy trì tại Syria.
Sáng 31/3, hàng nghìn người ở Hà Nội đã 'rồng rắn' xếp hàng tại Hội chợ Du lịch quốc tế Hà Nội VITM 2018 (ở Cung văn hoá Lao động Hữu nghị Việt Xô) để chờ mua vé máy bay giá rẻ, tìm kiếm cơ hội tham gia các và tour du lịch 0 đồng. Theo Ban tổ chức, năm nay hội chợ được tổ chức từ ngày 29/3 đến ngày 1/4. Vì vậy, khách hàng hỏi mua rất nhiều tour đi dịp 30/4 và hè. (Xem chi tiết)

Ngày mai 1/4, thí sinh cả nước bắt đầu làm thủ tục đăng ký dự thi THPT quốc gia để xét tốt nghiệp THPT và xét tuyển đại học, cao đẳng. So với mùa thi năm trước, số lượng thí sinh năm nay không biến động nhiều, vẫn khoảng 860.00, theo Cục phó Quản lý chất lượng (Bộ Giáo dục và Đào tạo) Trần Văn Nghĩa.


Theo Trung tâm dự báo khí tượng thủy văn quốc gia, sáng nay (31/3) các tỉnh Tây Bắc như Điện Biên, Sơn La sẽ có mưa, đến trưa chiều trời chuyển nắng mạnh với nền nhiệt phổ biến 27-30 độ C, có nơi trên 30 độ C. Hà Nội và các tỉnh Đông Bắc Bộ ít mưa, sáng sớm có sương mù và sương mù nhẹ, đến chiều trời hửng nắng, nhiệt độ cao nhất 28 độ C. Dự báo trong vài ngày tới, miền Bắc tiếp tục duy trì trạng thái nắng ráo, thậm chí oi nóng khi nền nhiệt sẽ nhích nhẹ, tại Hà Nội nhiệt độ lên 29 độ C; các tỉnh Tây Bắc bộ 31 độ C. Sau đó, từ ngày 4 đến 5/4, miền Bắc sẽ trở lạnh do tác động của gió mùa Đông Bắc, nhiệt độ cao nhất ban ngày tại Hà Nội ở mức 22 độ C, đêm rét 15-16 độ C.

Ngày 30/3, Trung tá Nguyễn Hữu Cường - Phó Trưởng Công an TP Vinh (Nghệ An) cho biết, đơn vị vừa ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với Phan Thị Nghĩa (SN 1983), trú tại phường Đội Cung, TP Vinh, về tội “Làm nhục người khác”. Theo CQĐT, Phan Thị Nghĩa là người đã hành hung, kéo tóc, bắt giáo sinh P.T.H (SN 1997) quỳ xin lỗi con trai mình vào sáng ngày 22/3 tại trường Mầm non Việt - Lào, TP Vinh. Sau đó, giáo sinh P.T.H. được đưa đến Trung tâm Chăm sóc Sức khỏe Sinh sản tỉnh Nghệ An. Tại đây, các bác sỹ kết luận bệnh nhân H. có hiện tượng  nhau thai bóc tách, đe dọa sảy thai. (Xem chi tiết)

Khoảng 12h45 ngày 29/3, cảnh sát giao thông tại Quảng Ninh kiểm tra chiếc ôtô mang biển kiểm soát Lào chạy trên quốc lộ 18A đoạn qua thành phố Hạ Long đã phát hiện xe được chế thêm ba khoang bí mật. Tại đây, ở khu vực dưới cốp, xe, thành xe và bên dưới ghế lái, cảnh sát tìm thấy 100 bánh heroin. Tài xế Phùng Trung Dũng và người đi cùng là Phan Tha Vong (37 tuổi, trú thành phố Vientane, Lào) bị tạm giữ. Họ khai đang trên đường vận chuyển 100 bánh heroin này ra vùng biên giới tiêu thụ. (Xem chi tiết)


Ngày 30/3, Cơ quan CSĐT Bộ Công an đã tống đạt kết luận điều tra vụ án "Tham ô tài sản", xảy ra tại Công ty cổ phần Vận tải ô tô số 2 Lạng Sơn (TP Lạng Sơn, tỉnh Lạng Sơn) đề nghị truy tố bị can Nguyễn Tuấn Anh (SN 1961) - nguyên Giám đốc và Hoàng Thu Hương (SN 1980) - nguyên Kế toán trưởng về hành vi “Tham ô tài sản”. Theo kết luận của cơ quan CSĐT Bộ Công an, từ năm 2011 - 2012, Nguyễn Tuấn Anh đã lợi dụng chức vụ, quyền hạn được giao, không thông qua HĐQT, chỉ đạo Hoàng Thu Hường ký 7 hợp đồng khống có tổng trị giá trên 4,39 tỷ đồng, rồi thực hiện các thủ tục thanh toán bằng 12 ủy nhiệm chi để chuyển tiền từ tài khoản Công ty Vận tải số 2 Lạng Sơn về tài khoản của 4 công ty "ma" rồi chiếm đoạt. (Xem chi tiết)


Hai tiêm kích bom Su-34 và một máy bay Tu-154 của không quân Nga chiều ngày 29/3 hạ cánh xuống sân bay tại căn cứ không quân Hmeymim miền tây Syria, theo Almasdar News. Theo nguồn tin địa phương, sự điều động bổ sung này đã nâng tổng số máy bay chiến đấu Su-34 của Nga tại Syria lên 8 chiếc. Su-34 là dòng tiêm kích bom hiện đại được chế tạo nhằm thay thế cho máy bay ném bom chiến thuật Su-24 của Nga. Ngoài nhiệm vụ tấn công mặt đất, Su-34 còn có khả năng không chiến tốt nhờ trang bị các loại tên lửa tầm ngắn và tầm xa.


Phát biểu trước các phóng viên tại sân bay Bắc Kinh hôm nay sau khi trở về từ Bình Nhưỡng, Chủ tịch Ủy ban Olympic Quốc tế (IOC) Thomas Bach thông báo Triều Tiên sẽ tham dự Thế vận hội Mùa hè 2020 ở Tokyo, Nhật Bản, và Thế vận hội Mùa đông ở Bắc Kinh, Trung Quốc, Reuters đưa tin. "Cam kết trên được lãnh đạo tối cao Triều Tiên ủng hộ tại một cuộc thảo luận rất cởi mở và hiệu quả giữa tôi và ông ấy vào hôm qua", ông Bach nói. "IOC sẽ đề xuất tổ chức một cuộc diễu hành chung hoặc các hoạt động chung khác ở Tokyo rồi tiếp đó là Bắc Kinh vào lúc thích hợp".
MỚI - NÓNG
Kiểm toán Nhà nước cảnh báo dấu hiệu mất an toàn tài chính tại một số doanh nghiệp
Kiểm toán Nhà nước cảnh báo dấu hiệu mất an toàn tài chính tại một số doanh nghiệp
TPO - Kiểm toán Nhà nước (KTNN) chỉ ra những thiếu sót, bất cập, đồng thời đưa ra khuyến nghị giúp các tập đoàn, tổng công ty nhà nước hoàn thiện, nâng cao hiệu quả quản lý tài chính công, tài sản công. Đáng chú ý, KTNN cũng cảnh báo một số doanh nghiệp có dấu hiệu mất an toàn về tài chính.
Năm học 2023-2024, Hà Nội được bổ sung 2.648 biên chế giáo dục.
Hà Nội thiếu hơn 16.000 biên chế giáo dục
TPO - Số biên chế sự nghiệp giáo dục của thành phố Hà Nội thiếu so với định mức do Bộ Giáo dục và Đào tạo quy định là 16.004 người. Năm học 2023- 2024, thành phố đề nghị được giao thêm 8.939 biên chế khối giáo dục nhưng chỉ được bổ sung 2.648 biên chế.