Bản tin 14H: NATO tăng mạnh quân tại vùng tiếp giáp Nga

Ngày 7/2, khoảng vài trăm binh sỹ của Đức đã đến Litva để tham gia đội quân đa quốc gia do Tổ chức Hiệp ước Bắc Đại Tây Dương (NATO) triển khai tại đây.
Ngày 7/2, khoảng vài trăm binh sỹ của Đức đã đến Litva để tham gia đội quân đa quốc gia do Tổ chức Hiệp ước Bắc Đại Tây Dương (NATO) triển khai tại đây.
TPO - Ngày 7/2, khoảng vài trăm binh sỹ của Đức đã đến Litva để tham gia đội quân đa quốc gia do Tổ chức Hiệp ước Bắc Đại Tây Dương (NATO) triển khai tại đây.

Liên quan đến thông tin “cán bộ ngành Công Thương đi lễ chùa trong giờ hành chính”, tối 7/2, Bộ trưởng Bộ Công Thương Trần Tuấn Anh đã yêu cầu Cục Xúc tiến thương mại giải trình vụ việc trên và báo cáo lại lãnh đạo Bộ trong sáng nay 8/2/2017. Trên cơ sở bản giải trình của Cục Xúc tiến thương mại, Bộ sẽ xem xét hình thức kỷ luật đối với cá nhân, tập thể liên quan đến vụ việc trên. Bộ Công Thương sẽ công bố thông tin sớm nhất đến báo chí và dư luận. (Xem chi tiết)


Đoàn kiểm tra công vụ của Sở Nội vụ đã có văn báo cáo kết quả kiểm tra, xác minh về thông tin phản ánh những chiếc gắn biển xanh đi lễ hội đầu năm. Theo đó, về chiếc xe biển xanh BKS 31A-5975, xuất hiện tại đền Bia Bà (La Khê, Hà Đông) vào trưa ngày 3/2/2017 hiện không thuộc quản lý của các cơ quan hành chính nhà nước và sự nghiệp công lập thuộc TP Hà Nội. Chiếc xe biển xanh BKS 31A-3513 cũng không thuộc sở hữu, quản lý của Sở Y tế và các đơn vị trực thuộc. Chủ xe là Trung tâm Sức khỏe phụ nữ và gia đình, đơn vị này không phải là đơn vị trực thuộc Sở Y tế Hà Nội. (Xem chi tiết)


Hai cầu vượt tại nút giao Trường Sơn - Hồng Hà và Nguyễn Kiệm - Nguyễn Thái Sơn - Hoàng Minh Giám vừa chính thức khởi công nhằm giảm kẹt xe ở khu vực cửa ngõ sân bay Tân Sơn Nhất (TPHCM). Tại lễ khởi công sáng 8/2, Phó chủ tịch UBND TPHCM Lê Văn Khoa đánh giá hai công trình cầu vượt có vai trò quan trọng, góp phần giảm ùn tắc, kẹt xe ở khu vực cửa ngõ sân bay Tân Sơn Nhất. Ông Khoa đề nghị nhà thầu thi công đảm bảo chất lượng công trình, đẩy nhanh tiến độ thi công và quan tâm đến công tác an toàn lao động trong thi công. (Xem chi tiết)


Đầu năm 2017, Đại tướng Ngô Xuân Lịch cùng nhiều tướng lĩnh quân đội đã tới thăm, làm việc, kiểm tra tại một số đơn vị đảm nhiệm các nhiệm vụ quan trọng, đặc biệt như Lữ đoàn Đặc công biệt động 1 (Binh chủng Đặc công), Tiểu đoàn Kiểm soát Quân sự 103 (Bộ Tư lệnh Thủ đô Hà Nội), Bộ Tư lệnh Cảnh sát biển, Sư đoàn 308 (Quân đoàn 1), Lữ đoàn 205 (Binh chủng Thông tin liên lạc). Ngoài việc thực hiện nghiêm kỷ luật quân đội, Đại tướng Ngô Xuân Lịch yêu cầu các đơn vị phải làm tốt chức năng của Quân đội nhân dân Việt Nam là bảo vệ vững chắc độc lập chủ quyền, toàn vẹn lãnh thổ, bảo vệ Đảng, chế độ và nhân dân. (Xem chi tiết)


Ngày 6/2, Thường trực Ban Bí thư Đinh Thế Huynh đã ký quyết định chỉ định Thứ trưởng Bộ Xây dựng Đỗ Đức Duy tham gia Ban chấp hành, Ban Thường vụ và giữ chức Phó bí thư Tỉnh ủy Yên Bái nhiệm kỳ 2015-2020. Sáng nay 8/2, Phó trưởng Ban Tổ chức TƯ Nguyễn Thanh Bình trao quyết định của Ban Bí thư cho ông Đỗ Đức Duy. Tân Phó bí thư Tỉnh ủy Yên Bái Đỗ Đức Duy sinh năm 1970 tại Thuỵ Văn, Thái Thuỵ, Thái Bình. Ông là thạc sỹ Xây dựng. 


Mới đây, hàng xà cừ cổ thụ trên đường Láng bất ngờ bị lột vỏ, cây nào cây nấy trên thân xuất hiện một vết lột hình vuông giống nhau, đều tăm tắp. Đến nay, danh tính và mục đích của các dối tượng cho hành động trên vẫn còn là dấu hỏi. Ngày 8/2, Công an phường Láng Hạ (Đống Đa – Hà Nội) cho biết, đơn vị này đang vào cuộc điều tra và cho rằng đó là hành vi vi phạm pháp luật. Theo thông tin ban đầu công an thu thập được, khi đục đẽo các đối tượng đã nói dối người dân khu vực, làm như vậy để gắn biển số cây.


8h30 ngày 8/2, ông Thắng (53 tuổi, huyện An Lão, TP Hải Phòng) điều khiển xe máy biển trên quốc lộ 10, đến đoạn qua xã Bắc Sơn (huyện An Dương) thì va chạm với xe máy điện đi cùng chiều. Ông Thắng ngã xuống giữa đường vào lúc có xe đầu kéo đi qua. Vụ tai nạn khiến người đàn ông tử vong tại chỗ, cô gái trên xe máy điện ngã vào phía trong lề đường và bị thương nặng, được đưa đi cấp cứu.


Sáng 8/2, Trung tá Trần Văn Thắng - Đội trưởng Đội CSGT số 2 (Phòng CSGT Công an tỉnh) xác nhận vừa xảy ra một vụ cháy xe trên đèo Lò Xo, xã Phước Mỹ, huyện Phước Sơn, tỉnh Quảng Nam. Thông tin ban đầu, khoảng 6 giờ sáng cùng ngày, xe khách giường nằm (chưa rõ BKS) đang lưu thông trên đường Hồ Chí Minh khi đến khu vực đèo Lò Xo thì bất ngờ bị bốc cháy dữ dội. Hành khách và tài xế đã kịp thoát ra ngoài trước khi chiếc xe bị cháy trụi. Ban đầu không phát hiện thiệt hại về người trong vụ cháy. (Xem chi tiết)


Bộ Quốc phòng Nga sáng nay 8/2 đã chỉ thị lực lượng phòng không Nga bảo vệ Thủ đô Moscow và các trung tâm công nghiệp trọng yếu của nước này thực hiện nhiệm vụ sẵn sàng chiến đấu. Trước đó vào sáng qua 7/2, Tổng thống Nga Vladimir Putin chỉ thị cho quân đội nước này thực hiện nhiệm vụ sẵn sàng chiến đấu cao nhất. Bộ trưởng Quốc phòng Nga Sergei Shoigu cho biết, báo động sẵn sàng chiến đấu nhằm đánh giá năng lực và khả năng thực hiện nhiệm vụ của các đơn vị quân đội Liên bang. (Xem chi tiết)


Ngày 7/2, khoảng vài trăm binh sỹ của Đức đã đến Litva để tham gia đội quân đa quốc gia do Tổ chức Hiệp ước Bắc Đại Tây Dương (NATO) triển khai tại đây. Đây là một phần trong kế hoạch tăng cường lực lượng ở sườn phía Đông của NATO. Đây là một trong bốn đội quân được NATO triển khai luân chuyển tới Litva và ba quốc gia khác. Các binh sỹ của Đức sẽ cùng với binh sỹ Bỉ, Hà Lan, Pháp và một số quốc gia khác tạo thành lực lượng gồm 1.200 quân trong mùa Xuân này.

MỚI - NÓNG