Bản tin 14H: Mỹ yêu cầu toàn bộ công tố viên thời ông Obama từ chức ngay

Công tố viên Preet Bharara, một trog các công tố viên do cựu Tổng thống Barack Obama bổ nhiệm, bị đề nghị từ chức ngay lập tức. (Ảnh: NYTimes)
Công tố viên Preet Bharara, một trog các công tố viên do cựu Tổng thống Barack Obama bổ nhiệm, bị đề nghị từ chức ngay lập tức. (Ảnh: NYTimes)
TPO - Trong một động thái bất ngờ, chính quyền Tổng thống Mỹ Donald Trump ngày 10/3 đã yêu cầu toàn bộ công tố viên do cựu Tổng thống Barack Obama bổ nhiệm phải từ chức ngay lập tức.

Sáng nay, 11/3, Thành uỷ TPHCM tổ chức hội nghị quán triệt thực hiện công tác quản lý trật tự đô thị trong thời gian tới trên địa bàn TPHCM. Bức xúc vì bị xử lý trong “cơn lốc” lập lại trật tự vỉa hè, lòng lề đường ở TPHCM, một người dân đã trực tiếp nhắn tin cho chủ tịch UBND TPHCM Nguyễn Thành Phong tố chuyển phải nộp tiền hàng tháng cho cán bộ phường để được sử dụng vỉa hè. (Xem chi tiết)


Sáng 11/3, UBND tỉnh Bình Thuận đã có văn bản khẩn về kết quả xử lý bước đầu đối với bà Phạm Thị Minh Hiếu, Phó Giám đốc Sở Tư pháp Bình Thuận về việc bẻ hoa Mai Anh Đào tại Hồ Tuyền Lâm, thành phố Đà Lạt (Lâm Đồng) gây bức xúc trong dư luận. UBND tỉnh Bình Thuận yêu cầu: Ngay trong ngày 11/3/2017, bà Phạm Thị Minh Hiếu, Phó Giám đốc Sở Tư pháp phải tiếp tục chính thức có hình thức công khai xin lỗi một cách cầu thị, thành khẩn trên báo chí và nhóm thanh niên đã trực tiếp góp ý tại hiện trường. Đồng thời phải rút kinh nghiệm một cách sâu sắc các nội dung trên, nhất là văn hóa ứng xử; có biện pháp khắc phục cụ thể.


Ngày 11/3, Chi cục Quản lý thị trường Hà Nội cho biết, Đội Quản lý thị trường số 25 vừa kiểm tra, phát hiện và tạm giữ hơn 3.800 lít rượu không rõ nguồn gốc của một hộ gia đình tại xã Hồng Phong, huyện Chương Mỹ. Tại thời điểm kiểm tra, chủ cơ sở không xuất trình được giấy phép sản xuất rượu, giấy tờ chứng minh nguồn gốc xuất xứ rượu. Theo lực lượng chức năng tại đây, hộ gia đình trên đã tự nấu rượu và bán ra ra thị trường. Hiện toàn bộ số rượu trên đã bị tạm giữ và mời cơ quan y tế kiểm định chất lượng, đồng thời tiến hành điều tra số rượu đã được đưa ra thị trường bán bao nhiêu, để có biện pháp thu hồi.


Liên quan tới các sự cố liên tiếp đối với các trang web của các sân bay, ông Phạm Duy Ninh-Giám đốc Trung tâm công nghệ thông tin của Bộ GTVT cho biết, cho đến thời điểm hiện tại, sự cố xuất hiện trên 3 website: Tân Sơn Nhất, Rạch Giá, Tuy Hòa. Về khắc phục sự cố, các cơ quan chức năng thuộc Bộ TTTT và Bộ GTVT đã phối hợp đồng bộ, hiệu quả và nỗ lực triển khai thực hiện quy trình ứng cứu sự cố nhanh chóng, kịp thời. Thời gian tới, cần quyết liệt triển khai công tác bảo đảm ATTT một cách tổng thể và bài bản, tiến hành kiểm tra rà soát thường xuyên, xây dựng quy trình giám sát chặt chẽ. (Xem chi tiết)


Ủy ban Thường vụ Quốc hội vừa ban hành nghị quyết cho thôi nhiệm vụ với Ủy viên Thường trực Ủy ban KH-CN&MT Quốc hội Nguyễn Văn Cảnh. Nghị quyết này ban hành căn cứ từ đơn xin thôi làm nhiệm vụ đại biểu Quốc hội chuyên trách ở Trung ương của ông Cảnh. Ông Nguyễn Văn Cảnh sinh ngày 7/12/1977, quê ở Phù Cát, tỉnh Bình Định, có bằng thạc sĩ kinh tế. Tại cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XIV, ông Cảnh được giới thiệu ứng cử với cơ cấu đại biểu Quốc hội chuyên trách ở Trung ương. (Xem chi tiết)


Trong đêm 10/3, tại thành phố Móng Cái (Quảng Ninh), Đội Kiểm soát Liên hợp số 1 (gồm liên ngành Hải quan-Biên phòng) liên tục phát hiện, bắt giữ 2 vụ vận chuyển 18.000 quả trứng gà nhập lậu. Cụ thể vào hồi 21 giờ 15 phút ngày 10/3, lực lượng chức năng phát hiện chiếc đò sắt loại nhỏ gắn máy không đeo biển kiểm soát vận chuyển trứng gà có nguồn gốc nhập lậu từ Trung Quốc về Việt Nam, thu giữ 12.000 quả trứng gà. Tiếp đó, vào hồi 23 giờ cùng ngày, Đội Kiểm soát Liên hợp 1 tiếp tục phát hiện, bắt giữ 6.000 quả trứng gà (không rõ nguồn gốc xuất xứ) tại khu vực phía sau chợ Ka Long, thuộc khu 5, phường Ka Long, thành phố Móng Cái.


Các lực lượng đặc nhiệm Iraq ngày 10/3 đã tiến sâu hơn và khu vực Tây Mosul, trong bối cảnh sự kháng cự của các tay súng thuộc nhóm phiến quân Nhà nước Hồi giáo (IS) tự xưng có dấu hiệu suy yếu do hứng chịu nhiều cuộc tấn công liên tiếp. Sau khi chịu nhiều tổn thất kể từ khi chiến dịch giải phóng Tây Mosul của lực lượng chính phủ được bắt đầu từ ngày 19/2, sự kháng cự của các phần tử IS đã suy yếu nhiều và khả năng chiến đấu đã suy kiệt. Tướng Iraq cho rằng IS đã bắt đầu sụp đổ, tuy nhiên cuộc tấn công của quân chính phủ để giành lại thành của Mosul, có thể xem là một trong những trận đánh ác liệt nhất của chiến dịch quân sự giải phóng Mosul, vẫn chưa bắt đầu.


Ngày 10/3, quân đội Thổ Nhĩ Kỳ cho biết các lực lượng nước này và quân nổi dậy Syria do Ankara hậu thuẫn đã tiêu diệt 71 tay súng người Kurd Syria tại miền Bắc Syria vào tuần qua. Các đợt tiến công trong những ngày qua là một phần của chiến dịch quân sự kéo dài nhiều tháng của Thổ Nhĩ Kỳ bên trong lãnh thổ Syria nhằm đánh bật nhóm khủng bố Nhà nước Hồi giáo (IS) tự xưng cũng như ngăn chặn bước tiến của các tay súng người Kurd tại Syria do Mỹ hậu thuẫn.


Trong một động thái bất ngờ, chính quyền Tổng thống Mỹ Donald Trump ngày 10/3 đã yêu cầu toàn bộ công tố viên do cựu Tổng thống Barack Obama bổ nhiệm phải từ chức ngay lập tức. Trong thông cáo báo chí, phát ngôn viên Bộ Tư pháp Mỹ Sarah Flores cho biết: “Bộ trưởng Tư pháp yêu cầu toàn bộ 46 công tố viên còn lại (do cựu Tổng thống Obama bổ nhiệm) phải đệ đơn từ chức nhằm đảm bảo quá trình chuyển giao quyền lực đồng nhất”.


Ngày 11/3, Chủ tịch Ủy ban bầu cử quốc gia Hàn Quốc Kim Yong-deok cho biết cuộc bầu cử tổng thống để chọn ra người kế nhiệm bà Park Geun-hye sẽ diễn ra muộn nhất vào ngày 9/5, với sự tự do và công bằng. Trước đó, hôm 11/3, Tòa án Hiến pháp Hàn Quốc đã phế truất bà Park Geun-hye do liên quan đến vụ bê bối tham nhũng có dính líu tới các tập đoàn của Hàn Quốc. Theo hiến pháp, cuộc bầu cử tổng thống phải được tổ chức trong vòng 60 ngày.

MỚI - NÓNG