Bản tin 14H: Mỹ và Trung Quốc hy vọng thúc đẩy quan hệ kinh tế cân bằng

Ngoại trưởng Mỹ Rex Tillerson (trái) và Bộ trưởng Ngoại giao Trung Quốc Vương Nghị (phải) trước cuộc hội đàm tại Bonn ngày 17/2. (Nguồn: AFP/TTXVN)
Ngoại trưởng Mỹ Rex Tillerson (trái) và Bộ trưởng Ngoại giao Trung Quốc Vương Nghị (phải) trước cuộc hội đàm tại Bonn ngày 17/2. (Nguồn: AFP/TTXVN)
TPO - Ngày 17/2, Bộ trưởng Tài chính Mỹ Steven Mnuchin đã có các cuộc điện đàm riêng rẽ với Phó Thủ tướng Trung Quốc Uông Dương cùng các quan chức tài chính cấp cao khác của quốc gia châu Á này. Trong các cuộc điện đàm, Bộ trưởng Mnuchin đã bày tỏ hy vọng thúc đẩy mối quan hệ Mỹ-Trung Quốc mạnh mẽ trong nhiệm kỳ của ông, đồng thời nhấn mạnh tầm quan trọng của việc đạt được một mối quan hệ kinh tế song phương "cân bằng hơn". 

2 ngày qua, miền Bắc ấm lên rõ rệt và trong hôm nay sẽ tiếp tục đà tăng nhiệt. Nhiệt độ lúc 7h sáng nay tại thủ đô Hà Nội và các tỉnh đồng bằng ở mức 19 độ, trời chỉ còn se lạnh, sương mù mỏng. Đến 10h, nhiệt độ sẽ tăng lên 23 độ và đạt đỉnh 27 độ vào khoảng 13h. Những ngày tiếp theo, nhiệt độ ban ngày tại miền Bắc sẽ tiếp tục tăng nhanh từ 27 lên 28 và có thể đạt 30 độ vào ngày 22/2. Ban đêm cũng nhích thêm 1-2 độ C. Khoảng ngày 23/2, miền Bắc sẽ đón một đợt không khí lạnh cường độ mạnh khiến nhiệt độ ban ngày giảm khoảng 10-12 độ C.


Theo các chuyên gia, màu nước xanh lục đặc trưng của Hồ Gươm được tạo ra bởi một chủng tảo đặc hữu chỉ có ở nơi đây. Trước thông tin, Hà Nội sẽ tiến hành nạo vét Hồ Gươm sau đó xử lý nước hồ bằng chế phẩm Redoxy-3C, PGS Hà Đình Đức cho rằng, việc này cần phải cân nhắc kỹ càng vì việc xử lý có thể làm ảnh hưởng đến loài tảo lục quý hiếm của hồ. Vì vậy, việc nạo vét hồ phải đảm bảo duy trì được màu xanh đặc trưng vốn có ấy. (Xem chi tiết)


Lãnh đạo Cảng vụ Hàng không miền Bắc vừa đề xuất UBND Hà Nội xây dựng cầu vượt cho người đi bộ tại khu vực trước sân bay Nội Bài. Ông Trần Hoài Phương, Giám đốc cảng vụ hàng không miền Bắc, cho biết sản lượng hành khách đi/đến sân bay Nội Bài tăng nhanh hàng năm. Trong tháng 1/2017, sản lượng hành khách đã đạt 1,8 triệu lượt, tăng 21% so với cùng kỳ năm 2016. Cảng vụ Hàng không miền Bắc đề nghị UBND TP Hà Nội xem xét, chỉ đạo các đơn vị liên quan sớm triển khai đầu tư xây dựng cầu đi bộ qua đường Võ Nguyên Giáp để giảm thiểu ách tắc và nguy cơ mất an toàn cho người, phương tiện. (Xem chi tiết)


Ngày 17/2, Bộ Y tế có công văn khẩn gửi UBND các tỉnh, thành phô trực thuộc trung ương về việc phòng chống dịch cúm lây truyền từ gia cầm sang người. Theo đó, Bộ Y tế thông báo, tình hình dịch bệnh cúm A/H7N9 tại Trung Quốc hiện đang diễn biến phức tạp ở 13 tỉnh, thành phố với số mắc tăng cao đột biến, tỷ lệ tử vong cao (khoảng 40%). Mặc dù, nhiều năm qua Việt Nam chưa ghi nhận ca bệnh cúm A/H7N9 trên người cũng như đàn gia cầm nhưng nguy cơ dịch bệnh xâm nhập từ Trung Quốc vào Việt Nam là rất lớn. Bộ trưởng NN&PTNT Nguyễn Xuân Cường đề nghị các bộ ngành, địa phương, nghiêm cấm vận chuyển, buôn bán, giết mổ, tiêu thụ gia cầm, sản phẩm gia cầm nhập lậu qua biên giới, kể cả hình thức cho, tặng. (Xem chi tiết)


Ngày 17/2, Chủ tịch UBND TP Đà Nẵng Huỳnh Đức Thơ cho hay hiện ông đã giao Sở Xây dựng nghiên cứu để mua hai máy bay không người lái (UVA). Bên cạnh đó lắp đặt thiết bị camera đặc dụng cho bay quét toàn bộ khu vực TP trị giá hàng tỉ đồng. Theo ông Thơ, sau khi mua hệ thống máy bay không người lái và máy quét này thì TP sẽ quét liên tục từ trên không xuống để quản lý quy hoạch, giám sát khai thác khoáng sản trên địa bàn. Khi quét lại mà thấy xây dựng trái phép thêm một cái nhà là chủ tịch phường sẽ phải chịu trách nhiệm.


Hàng chục hộ dân tại buôn Jù (xã Ea Tu, TP. Buôn Ma Thuột, Đắk Lắk) đang rất hoang mang, lo lắng khi nước giếng sinh hoạt có nhiều dấu hiệu bất thường, thậm chí nổi váng lợn cợn, khi châm lửa đốt thì thấy lửa bốc cháy lớn kèm theo khói đen bốc lên. Sau khi nhận được phản ánh của người dân, Sở Tài nguyên – Môi trường Đắk Lắk phối hợp cùng một số đơn vị đã tới kiểm tra, lấy mẫu nước để kiểm nghiệm. Qua đó, theo kết quả phân tích cho thấy nước giếng có nhiễm dầu mỡ. Vừa qua, UBND tỉnh Đắk Lắk cũng ban hành công văn yêu cầu các Sở, ban ngành tiến hành làm rõ nguyên nhân vụ việc. (Xem chi tiết)


Ngày 17/2, Bộ trưởng Tài chính Mỹ Steven Mnuchin đã có các cuộc điện đàm riêng rẽ với Phó Thủ tướng Trung Quốc Uông Dương cùng các quan chức tài chính cấp cao khác của quốc gia châu Á này. Trong các cuộc điện đàm, Bộ trưởng Mnuchin đã bày tỏ hy vọng thúc đẩy mối quan hệ Mỹ-Trung Quốc mạnh mẽ trong nhiệm kỳ của ông, đồng thời nhấn mạnh tầm quan trọng của việc đạt được một mối quan hệ kinh tế song phương "cân bằng hơn". Ông cam kết sẽ hợp tác với Trung Quốc trên các lĩnh vực kinh tế, tài chính, thương mại và đầu tư. 


Mật vụ Mỹ đang điều tra sau khi một vật thể, được cho là đá, bị ném vào đoàn xe chở Tổng thống Donald Trump ở bang Florida. một quan chức hành pháp nói đây là hòn đá. Nó không rơi trúng xe tổng thống mà rơi vào một xe khác trong đoàn. Một nhóm người ủng hộ và phản đối đã tụ tập khi ông Trump đi từ sân bay tới khu nghỉ dưỡng ở Mar-a-Lago. Không ai bị thương trong vụ việc xảy ra chiều 17/2. Ông Trump sẽ nghỉ lại tại khu resort ở Mar-a-Lago trong vài ngày tới. (Xem chi tiết)


Lực lượng Bảo vệ Bờ biển Nhật Bản (JCG) cho biết ngày 18/2, 4 tàu hải cảnh Trung Quốc đã bị phát hiện ở vùng biển Nhật Bản xung quanh quần đảo tranh chấp mà Tokyo gọi là Senkaku, trong khi Bắc Kinh gọi là Điếu Ngư trên Biển Hoa Đông. Những chiếc tàu này đã tiến vào vùng lãnh hải xung quanh quần đảo trên vào sáng cùng ngày. Tranh chấp chủ quyền đã gây căng thẳng trong quan hệ giữa hai nước suốt thời gian qua, đặc biệt sau khi Tokyo quốc hữu hóa 3 trong số 5 đảo tại đây hồi tháng 9/2012.

MỚI - NÓNG