Bản tin 14H: Mỹ thử vũ khí laser nhanh gấp 50.000 lần ICBM

Hệ thống bắn laser trên tàu USS Ponche.
Hệ thống bắn laser trên tàu USS Ponche.
TPO - Đài CNN ngày 18/7 đưa tin, hải quân Mỹ đã thử nghiệm Hệ thống vũ khí laser (LaWS) trên vịnh Ba Tư (Persian), loại vũ khí tấn công với tốc độ ánh sáng.
Theo tin mới nhất từ Sở chỉ huy tiền phương TKCN, lực lượng cứu hộ, cứu nạn đã huy động thêm tàu và 2 đội thợ lặn tham gia tìm kiếm thuyền viên mất tích của tàu chở than VTB 26 bị sóng đánh chìm trên biển Nghệ An vào rạng sáng ngày 17/7. Tính đến nay, 7 thuyền viên của tàu VTB 26 đã được giải cứu. Lực lượng cứu hộ cũng vớt được 2 thi thể. Hiện còn 4 thuyền viên mất tích gồm: Nguyễn Văn Xuân - Đại phó, quê Thanh Hóa; Nguyễn Văn Chiêu - sỹ quan boong, quê Hải Phòng, Nguyễn Văn Dương - sỹ quan máy, quê Hải Phòng và Nguyễn Hải Quyết - thủy thủ OS, quê Hải Phòng. (Xem chi tiết)

Sau 2 ngày mắc kẹt tại huyện đảo Cô Tô, Quảng Ninh do thời tiết xấu, sáng nay du khách đã được lên tàu vào bờ. Giám đốc Cảng vụ đường thủy nội địa Quảng Ninh Lê Hồng Thắng cho biết sau khi xem xét tình hình thời tiết đã ổn định, phía Cảng vụ đã cho phép tàu du lịch chở khách trên tất cả các tuyến hoạt động trở lại bình thường vào 6h ngày 18/7. Dự kiến đến trưa cùng ngày (18/6), toàn bộ 3.500 khách sẽ vào tới đất liền. (Xem chi tiết)


Vào khoảng 8h sáng ngày 18/7, tại khu vực cầu quay Sông Hàn (Đà Nẵng) xảy ra một vụ nhảy cầu tự tử. Khi xảy ra vụ việc lần lượt có 4 người nhảy xuống ứng cứu. Người phụ nữ nhảy sông tự tử được kéo lên, tuy nhiên một nam thanh niên tham gia cứu người bị nước cuốn, mất tích. Hiện lực lượng chức năng đang triển khai lực lượng tìm kiếm thi thể nam thanh niên mất tích. (Xem chi tiết)


Khoảng 10h sáng nay 18/7, chiếc xe tải chở rác BKS 51E-005.75 của Công ty Dịch vụ Công ích quận 3 lưu thông trên đường Hai Bà Trưng, hướng từ cầu Kiệu về công viên Lê Văn Tám. Đến đối diện chợ Tân Định (phường 8, quận 3, TPHCM) thì bất ngờ mặt đường bị nứt toác khiến bánh sau bên phải xe rác bị sụp hố, nghiêng về một bên. Tại hiện trường, “hố tử thần” dài gần 2m, rộng hơn 0,5m, khoét hàm ếch sâu vào bên trong. Hai bánh sau của xe rác gần như bị “nuốt chửng” làm chiếc xe nghiêng hoàn toàn về bên phải, chiếm hết làn đường hướng vào quận 1 khiến giao thông trên đường Hai Bà Trưng hướng ra trung tâm thành phố bị ùn tắc nghiêm trọng, lực lượng CSGT phải vất vả phân luồng. Đến gần 12h trưa, chiếc xe rác được xe cẩu kéo lên, hiện trường được phong toả để khắc phục sự cố. (Xem chi tiết)


Sáng 18/7, ông Lều Văn Quân, Chánh Thanh tra Sở Y tế tỉnh Hưng Yên cho biết ngay sau khi có thông tin về việc hàng chục bé trai bị nhiễm sùi mào gà nghi do nong cắt bao quy đầu tại một phòng khám tư ở Dạ Trạch, Khoái Châu, Hưng Yên, thanh tra Sở Y tế Hưng Yên đã tiến hành kiểm tra ngay phòng khám này. Qua kiểm tra cho thấy, tại địa chỉ đó có phòng khám của y sĩ Hoàng Thị Hiền, công tác tại trạm y tế xã Mễ Sở (huyện Khoái Châu), hiện đang làm công tác tăng cường ở Trung tâm y tế huyện Văn Giang. Y sĩ Hiền có giấy phép hành nghề nhưng phòng khám của bà Hiền chưa có giấy phép hoạt động. Theo ông Quân, nguyên nhân hàng chục bé trai mắc sùi mào gà ở huyện Khoái Châu vẫn đang được ngành y tế điều tra. (Xem chi tiết)

Công an tỉnh Cà Mau ngày 17/7 tạm giữ hình sự Dương Tấn Giàu Em (32 tuổi, ở xã Nguyễn Việt Khái, huyện Phú Tân) về hành vi Giết người. Theo điều tra ban đầu, chiều hôm trước, Giàu Em mời anh Phù Văn Lũ (35 tuổi) về nhà nhậu tiếp "tăng hai". Lúc sau, vợ của anh Lũ đến cùng ngồi chung và ca hát, rồi lấy ca rượu đổ bỏ. Bực tức, Giàu Em nói "rượu tôi mua cũng tốn tiền" và hai bên cự cãi. Thấy vợ bị ăn hiếp, anh Lũ dùng ly thủy tinh ném vào người Giàu Em, rồi xông vào đánh nhau. Trong lúc hỗn chiến, Giàu Em chạy xuống nhà sau lấy dao lên đâm bạn nhậu tử vong tại chỗ. Anh ta bị bắt giữ sau khi gây án.
Đài CNN ngày 18/7 đưa tin, Hải quân Mỹ đã thử nghiệm Hệ thống vũ khí laser (LaWS) trên vịnh Persian. Theo nguồn tin trên, hệ thống LaWS có khả năng di chuyển với tốc độ ánh sáng và nhanh gấp 50.000 lần so với tên lửa đạn đạo liên lục địa (ICBM), được bố trí trên tàu vận tải USS Ponce.

Ngày 17/7, một chuyến bay của hãng hàng không Air Canada Rouge của Canada đã buộc phải quay đầu về nơi xuất phát tại sân bay Gatwick ở thủ đô London, Anh, do gặp sự cố kỹ thuật. Theo giới chức sân bay, chiếc Boeing 767 chở 282 hành khách khởi hành từ London tới thành phố Toronto, Canada, đã hạ cánh an toàn 1 giờ sau khi cất cánh do một bánh máy bay bị nổ khi cất cánh.  Vụ việc đã khiến một đường băng chính chức của sân bay Gatwick phải tạm thời đóng cửa và một số chuyến bay trong ngày bị hủy hoặc hoãn.

Ngày 18/7, Chủ tịch Ủy ban các vấn đề đối ngoại Hội đồng liên bang (Thượng viện) Nga Konstantin Kosachev cho rằng Mỹ cần đối thoại một cách "toàn diện" với Israel về việc duy trì thỏa thuận ngừng bắn tại Syria do Washington và Moskva dàn xếp.
MỚI - NÓNG