Bản tin 14H: Mỹ phối hợp với EU cùng trừng phạt Nga

Phó Cố vấn an ninh quốc gia Mỹ Ben Rhodes. (Nguồn: Reuters)
Phó Cố vấn an ninh quốc gia Mỹ Ben Rhodes. (Nguồn: Reuters)
TPO - Mỹ đang chuẩn bị các biện pháp trừng phạt mới nhằm vào Nga. Đây được coi là động thái phối hợp với EU vốn cũng có kế hoạch công bố những biện pháp trừng phạt tiếp theo nhằm vào Moskva trong ngày 5/9.

Phó Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc, Chủ tịch Ủy ban An toàn giao thông Quốc gia, vừa yêu cầu Bộ Công an, Bộ Giao thông-Vận tải, Bộ Y tế điều tra, xử lý 3 vụ tai nạn xe khách nghiêm trọng xảy ra tại Lào Cai, Hưng Yên và Quảng Trị. Trong đợt nghỉ lễ Quốc khánh 2/9/2014 (từ ngày 30/8 đến ngày 2/9), trên toàn quốc đã xảy ra 186 vụ tai nạn giao thông, làm chết 114 người (riêng ngày 2/9 chết 48 người), bị thương 145 người. (Xem chi tiết)


Hôm nay, 5/9, bệnh nhân Nguyễn Hữu Thọ (43 tuổi, quê Thanh Ba, Phú Thọ), lái xe khách rơi vực ở Tòng Sành, Bát Xát tối 1/9 khiến 48 người chết và bị thương, sẽ được chuyển về BV Việt Đức, Hà Nội. Theo bác sỹ, bệnh nhân Nguyễn Hữu Thọ bị chấn thương rất nặng nhưng đã tạm qua cơn nguy kịch, có thể đưa thức ăn vào cơ thể bằng đường miệng và nói được, tuy nhiên còn rất yếu. (Xem chi tiết)


Bộ trưởng Đinh La Thăng đã ký Văn bản số 11034/BGTVT-ĐTCT gửi Uỷ ban Nhân dân tỉnh Lào Cai về việc đầu tư xây dựng đường nối cao tốc Nội Bài-Lào Cai đến Sa Pa theo hình thức Hợp đồng BOT (xây dựng-kinh doanh-chuyển giao) theo chủ trương đã được Thủ tướng Chính phủ chấp thuận. Dự án nối Sa Pa với cao tốc này sẽ đem lại lợi ích không chỉ cho địa phương phát triển du lịch, mà quan trọng nhất là sự an toàn của du khách.


Sáng 5/9, trang thông tin securitydaily.net (thành viên của Hiệp hội An toàn thông tin Việt Nam) phát đi thông báo cho biết, trong kỳ nghỉ vừa qua đã có 745 website của Việt Nam bị hacker tấn công. Theo Vietnamplus, vào ngày 28/8 có 289 website Việt Nam đã bị hacker tấn công và chiếm quyền điều khiển, thay đổi giao diện website (defacement). Tới ngày 2/9, tiếp tục có 84 website của Việt Nam bị tấn công và ngày 4/9 có 373 website bị tấn công.


Phó Cố vấn an ninh quốc gia Mỹ Ben Rhodes ngày 4/9 cho biết nước này đang chuẩn bị các biện pháp trừng phạt mới nhằm vào Nga liên quan cuộc khủng hoảng Ukraine. Các biện pháp này sẽ được triển khai phối hợp với Liên minh châu Âu (EU), vốn cũng có kế hoạch công bố những biện pháp trừng phạt tiếp theo nhằm vào Moskva trong ngày 5/9.


Ngày 4/9, Người phát ngôn Lầu Năm Góc, Đại tá Steven Warren cho biết Mỹ tin rằng khoảng "một chục" công dân Mỹ đang tham chiến trong hàng ngũ các phần tử cực đoan thuộc nhóm Nhà nước Hồi giáo (IS) tự xưng tại Iraq và Syria. Mỹ đã bày tỏ quan ngại về sự hiện diện của các chiến binh nước ngoài mang hộ chiếu Phương Tây trong hàng ngũ các phần tử thánh chiến Hồi giáo dòng Sunni, có thể cho phép chúng trở về tiến hành các cuộc tấn công khủng bố ở châu Âu và Mỹ.


Chiếc trực thăng Mi-8 đã bị rơi ở gần đường băng của sân bay Gelendzhik, thuộc miền Nam nước Nga. Chiếc trực thăng của hãng hàng không PANH đã bị rơi ở gần đường băng của sân bay Gelendzhik. Nguyên nhân của vụ tai nạn vẫn chưa được xác định. Được biết, chiếc Mi-8 xấu số này đã từng tham gia vào cuộc triển lãm hàng không quốc tế tại Gelendzhik. (Xem chi tiết)


Hôm qua (4/9), ít nhất 2 người đã thiệt mạng sau khi một máy bay cỡ nhỏ rơi xuống biển thuộc hòn đảo Funen – hòn đảo lớn thứ 3 của Đan Mạch. Theo cảnh sát địa phương, vụ tai nạn khiến cho 1 người đàn ông và 1 phụ nữ tử vong. Danh tính của các nạn nhân vẫn chưa được làm rõ. Bên cạnh đó, phía cảnh sát cũng cho biết thêm, họ chưa xác định được rõ vào thời điểm xảy ra tai nạn có tổng cộng bao nhiêu hành khách trên máy bay. (Xem chi tiết)


Bộ Quốc phòng Hàn Quốc ngày 5/9 cho hay, gói bưu kiện gửi tới Bộ trưởng quốc phòng Han Min-koo chứa một con dao dài 32,8 cm, khoảng 20 gram bột trắng và một lá thư dài 2 trang. Chất bột khả nghi sau đó được xác định là bột mì. Bộ quốc phòng để ngỏ mọi khả năng, trong đó có việc nghi phạm có thể liên quan tới Triều Tiên. (Xem chi tiết)


Cơ quan Năng lượng Nguyên tử Quốc tế (IAEA) cho biết đã phát hiện nước và hơi nước thoát ra từ một lò phản ứng của nhà máy hạt nhân Yongbyon, cho thấy Triều Tiên có khả năng đang vận hành lò phản ứng này. Đây là thông tin cập nhật mới nhất về nhà máy này mà các chuyên gia nói là có thể sản xuất plutoni phục vụ chế tạo bom nguyên tử.

MỚI - NÓNG