Bản tin 14H: Mỹ mang xe tăng, pháo tới hỗ trợ NATO

Ảnh minh họa. (Nguồn: tjdmodels.com)
Ảnh minh họa. (Nguồn: tjdmodels.com)
TPO - Ngày 17/8, Quân đoàn Thủy quân Lục chiến Mỹ thông báo lực lượng này tại châu Âu đã được trang bị xe tăng, hệ thống pháo và các phương tiện do thám thiết giáp hạng nhẹ khác để hỗ trợ các đồng minh Tổ chức Hiệp ước Bắc Đại Tây Dương (NATO) và đối tác.

Sáng 18/8, Đoàn đại biểu Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Chủ tịch nước, Quốc hội, Chính phủ, Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam đã vào Lăng viếng Chủ tịch Hồ Chí Minh và tưởng niệm các Anh hùng liệt sỹ tại Đài tưởng niệm các Anh hùng liệt sỹ. Dự lễ viếng có Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng, Chủ tịch nước Trương Tấn Sang, Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Tấn Dũng, Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Sinh Hùng, Chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam Nguyễn Thiện Nhân.


Sáng nay, cơ quan chức năng đã tìm thấy con dao mà nghi phạm Đặng Văn Hùng sử dụng trong vụ thảm sát 4 người tại Yên Bái. Sáng nay 18/8, chị Nguyễn Thị Hán-người tình của nghi phạm vụ thảm án Yên Bái, và anh trai là Nguyễn Văn Sáng (thôn 12, Khe Ca , xã Tân Hợp, huyện Văn Yên, tỉnh Yên Bái) đã dẫn các cán bộ điều tra đi thực địa lại con đường mà Hán và Hùng đã trốn chạy. Đối tượng Hùng không được sử dụng vào quá trình này vì có thể xảy ra những diễn biến khó lường khi tâm lý của hắn bất ổn dọc đường đi. (Xem chi tiết)


Vào khoảng 9h ngày 17/8, xe ô tô chạy hướng đường Võ Thị Sáu ra đường Phạm Văn Thuận thì bất ngờ bị mất lái lao xuống dòng suối đoạn qua cầu Đồng Tràm (thuộc địa phận KP.2,P.Thống Nhất, TP.Biên Hòa). Lúc này, tài xế và một người trong xe nhanh chóng phá cửa bơi ra ngoài và được người dân kéo lên bờ kịp thời, may mắn cả 2 chỉ bị trầy xước nhẹ. Nhận tin báo lực lượng công an phường và xe cứu hộ đã nhanh chóng có mặt trục vớt chiếc xe lên bờ. (Xem chi tiết)


Theo Ban chỉ đạo Phòng chống tác hại thuốc lá thành phố Hà Nội, hiện tỷ lệ sử dụng thuốc lá trong nam giới trên địa bàn thành phố vẫn còn rất cao, chiếm 47,4%. Trong sáu tháng đầu năm, công tác phòng chống tác hại thuốc lá thu được nhiều kết quả. Cụ thể, Chi cục quản lý thị trường và lực lượng liên ngành thành phố đã bắt giữ và xử lý ba vụ vận chuyển gần 13.000 bao thuốc lá nhập lậu.


Sáng nay, cán bộ Đại sứ quán đã tới thăm hỏi, động viên nạn nhân Việt Nam trong vụ nổ bom tại trung tâm Bangkok. Đó là anh Mai Văn Trường, sinh ngày 2/10/1990, quê Đồng Lợi, Triệu Sơn, Thanh Hóa. Anh Trường đang được các bác sĩ tại Bệnh viện Đa khoa chính quyền thành phố Bangkok (còn gọi là Bệnh viện Klang) và người nhà chăm sóc. Đến trưa nay 18/8, các cơ quan hữu quan của Thái Lan, gồm Bộ Ngoại giao, Cảnh sát và đường dây nóng Trung tâm khẩn cấp Erawan đều khẳng định đến nay chỉ có 1 trường hợp người Việt bị thương do vụ nổ bom tại Bangkok vừa qua. (Xem chi tiết)


Camera giám sát của Thái Lan đã ghi nhận hình ảnh một đối tượng tình nghi liên quan tới vụ đánh bom tại trung tâm Thủ đô Bangkok của Thái Lan vào tối qua. Dữ liệu ban đầu cho biết, đó có thể là một người đàn ông Arab. Thủ tướng Thái Lan Prayut Chan-O-Cha sáng nay đã tổ chức cuộc họp khẩn cấp với các Bộ trưởng và đại diện cơ quan an ninh và quân đội nước này. Thủ tướng Thái Lan thừa nhận động cơ của những người đứng sau vụ việc chấn động Thái Lan này vẫn chưa rõ ràng. (Xem chi tiết)


Hội đồng An ninh quốc gia và quốc phòng Ukraine ngày 17/8 cho biết Kiev đã đóng cửa một số tuyến đường đến hai khu vực có xung đột vũ trang là Donetsk và Lugansk nhằm đảm bảo an toàn cho người dân ở các khu vực lân cận. Trong trường hợp xung đột lan rộng, những biện pháp tương tự cũng sẽ được áp dụng đối với các tuyến giao thông khác. Do tình hình chiến sự, từ ngày 21/1 vừa qua, chính quyền Ukraine đã áp dụng cơ chế giao thông đặc biệt tại các tuyến đường đến khu vực đòi độc lập và tự xưng là Cộng hòa Nhân dân Donetsk (DPR) và Lugansk (LPR).


Ngày 17/8, Quân đoàn Thủy quân Lục chiến Mỹ thông báo lực lượng này tại châu Âu đã được trang bị xe tăng, hệ thống pháo và các phương tiện do thám thiết giáp hạng nhẹ khác để hỗ trợ các đồng minh Tổ chức Hiệp ước Bắc Đại Tây Dương (NATO) và đối tác. Hơn 160 lính thủy đánh bộ Mỹ đã tới Đức trong ngày 17/8 cùng với 4 xe tăng M1A1 Abram, 3 khẩu bích kích pháo 155mm, 6 xe thiết giáp hạng nhẹ, cùng một lô thiết bị và phương tiện hậu cần. Số khí tài hạng nặng này đang trên đường tới Bulgaria.


Giới chức Indonesia ngày 18/8 cho biết, đã tìm thấy toàn bộ 54 thi thể nạn nhân vụ rơi máy bay ở vùng rừng núi xa xôi thuộc tỉnh Papua, "không có một ai đi trên máy bay sống sót". Chuyến bay của hãng Trigana Air Service khởi hành từ thủ phủ tỉnh Papua là Jayapura tới Oksibil thì mất liên lạc với không lưu ở Oksibil hôm 16/8. Chiếc ATR42-300 động cơ đôi chở theo 49 hành khách và 5 nhân viên phi hành đoàn, hành trình bay dự kiến kéo dài 42 phút. Trong số 5 trẻ em trên máy bay có 2 trẻ sơ sinh.


Ngày 18/8, thành phố cảng Thiên Tân, miền Bắc Trung Quốc, đã tổ chức lễ tưởng niệm hơn 100 người thiệt mạng trong vụ nổ kho hàng chứa hóa chất nguy hiểm ở thành phố này hồi tuần trước. Các tàu hàng tại cảng Thiên Tân đồng loạt kéo còi vào lúc 9h sáng, trong khi người dân đứng mặc niệm tại 7 đại lộ. Công ty kho vận quốc tế Thụy Hải sở hữu nhà kho bị cháy nổ đã được cấp phép buôn bán các hóa chất nguy hiểm, tuy nhiên các giấy tờ liên quan đến việc cấp phép bị nghi ngờ.

MỚI - NÓNG
Phát triển nghề đông y trên phố Lãn Ông gắn với du lịch Hà Nội
Phát triển nghề đông y trên phố Lãn Ông gắn với du lịch Hà Nội
TPO - Ngày 20-4, tại Trung tâm Giao lưu Văn hoá Phố cổ Hà Nội số 50 Đào Duy Từ, Hoàn Kiếm đã diễn ra buổi toạ đàm “Nghề Đông y Hoàn Kiếm gắn với sự phát triển phố nghề Lãn Ông”. Sự kiện nằm trong chuỗi hoạt động văn hóa “Giữ nghề xưa trên phố”, nhằm tôn vinh nghề đông y cổ truyền và Hải Thượng Lãn Ông Lê Hữu Trác.