Bản tin 14H: Mỹ cấm vận Triều Tiên thêm 1 năm

Quang cảnh một cuộc tập trận bắn đạn thật của Triều Tiên. (Nguồn: AFP/TTXVN)
Quang cảnh một cuộc tập trận bắn đạn thật của Triều Tiên. (Nguồn: AFP/TTXVN)
TPO - Tổng thống Mỹ Barack Obama hôm 20/6 (theo giờ địa phương) cho hay Washington sẽ gia hạn thực hiện cấm vận kinh tế với Triều Tiên thêm 1 năm. Qua thông cáo gửi lên Quốc hội, Tổng thống Obama cho biết Triều Tiên là mối đe dọa đặc biệt với Mỹ nên cần thêm 1 năm nữa để tiếp tục thực hiện các biện pháp cấm vận kinh tế với Bình Nhưỡng.

Cơn mưa lớn kéo dài hơn 1 giờ đồng hồ sáng nay đã làm nhiều tuyến đường trong nội ô TP Cần Thơ chìm trong nước. Khoảng 11 giờ ngày 22/6, tại TP Cần Thơ, trời bắt đầu mưa to. Đến 12 giờ trưa, nhiều tuyến đường ngập sâu trong nước như: đường Nguyễn Văn Linh, Trần Văn Hoài, Nguyễn Văn Cừ nối dài… Hiện tại, trời vẫn còn đang mưa, gây nhiều khó khăn cho người dân khi đi qua những khu vực này. (Xem chi tiết)


Trong đêm 21/6, Cục Hàng không ra thông báo về kết quả của cuộc họp điều tra sự cố máy bay của Vietjet Air chở hành khách đi Đà Lạt nhưng lại hạ cánh ở sân bay Cam Ranh (Khánh Hòa). Cho rằng sự cố bay nhầm là do Vietjet Air đã đưa hành khách lên sai máy bay, Cục Hàng không quyết định đình chỉ giấy phép của nhân viên điều phái bay và toàn bộ phi hành đoàn. (Xem chi tiết)


Ngày 19/6, một tài khoản mạng xã hội đã chia sẻ hình ảnh đỉa bò lúc nhúc trong chiếc áo ngực khiến người xem không khỏi rùng mình. Theo đó, chị L. mua chiếc áo có nhãn Trung Quốc có giá 100 nghìn ở chợ quê.

"Mình về quê mua áo ngực ở 1 cửa hàng bán quần áo. Áo ngực này có mốt dày nhưng ko phải là mốt cao su. Mình về giặt ngâm vào nước, không ngờ có 2 con đỉa con lúc nhúc trong thau. (Xem chi tiết)


Ngày 21/6, khoảng 38 tàu cá Trung Quốc được sự hỗ trợ của 1 tàu hải cảnh đã tổ chức thành hàng ngang, ngăn cản tàu kiểm ngư và tàu cá Việt Nam tại ngư trường truyền thống gần giàn khoan 981 phi pháp.

Trung Quốc tiếp tục duy trì 118 tàu các loại, gồm khoảng 43 tàu hải cảnh, hơn 14 tàu vận tải, 17 tàu kéo, 38 tàu cá và 6 tàu quân sự để bảo vệ quanh khu vực giàn khoan Hải Dương 981. Các tàu của Trung Quốc hoạt động cách giàn khoan từ 6-9 hải lý.


Giao Long, tàu lặn biển sâu có người lái đầu tiên của Trung Quốc, sẽ lên đường thực hiện chuyến thám hiểm ở tây bắc Thái Bình Dương vào ngày 25/6 tới, báo chí Trung Quốc ngày 21/6 dẫn giới chức hải dương nước này.

Xiangyanghong 09, tàu mẹ của Giao Long, hôm qua đã rời thành phố cảng Thanh Đảo ở miền đông Trung Quốc để đón tàu lặn tại thành phố Vô Tích, tỉnh Giang Tô, theo Nhánh Biển Bắc của Cục hải dương quốc gia Trung Quốc (SOA).


Hơn 80 lính biên phòng Ukraina đã vượt biên giới vào Nga để tìm nơi trú ẩn an toàn sau cuộc tấn công vào trạm kiểm soát Izvarino tối thứ Sáu, 2 người bị thương, giám đốc Cơ quan biên phòng khu vực Rostov của Nga, ông Vasily Malayev hôm qua (21/6) chia sẻ với hãng thông tấn Itar-Tass. Không ai trong số bộ đội biên phòng Nga và dân thường bị thương. Phía Nga đã tăng cường các biện pháp để bảo vệ biên giới.


Kể từ tháng 9/2001 đến đầu năm 2014, tổng cộng có 418 máy bay không người lái (UAV) của Mỹ bị rơi, tương đương con số tai nạn với các máy bay chiến đấu. Hơn 50% số các vụ tai nạn này xảy ra ở Iraq và Afghanistan, 25% số vụ xảy ra trên lãnh thổ Mỹ. Báo cáo cũng cho biết, trong các vụ tai nạn của UAV không có thiệt hại về người. (Xem chi tiết)


Tổng thống Mỹ Barack Obama hôm 20/6 (theo giờ địa phương) cho hay Washington sẽ gia hạn thực hiện cấm vận kinh tế với Triều Tiên thêm 1 năm. Qua thông cáo gửi lên Quốc hội, Tổng thống Obama cho biết Triều Tiên là mối đe dọa đặc biệt với Mỹ nên cần thêm 1 năm nữa để tiếp tục thực hiện các biện pháp cấm vận kinh tế với Bình Nhưỡng.


Tân hoa xã đưa tin ngày 21/6, Cuba đã bác bỏ một báo cáo của Mỹ đưa quốc đảo này vào danh sách “các nước buôn người”. Phát biểu trong một thông cáo, Vụ phó Vụ Mỹ của Bộ Ngoại giao Cuba Josefina Vidal tuyên bố: “Chính phủ Cuba bác bỏ một cách dứt khoát động thái đơn phương, vô căn cứ nhằm vào nhân dân Cuba này của Mỹ.

Cuba không yêu cầu Mỹ đưa ra đánh giá cũng như những khuyến nghị từ phía một quốc gia tồn tại thực trạng tồi tệ nhất trên thế giới về nạn buôn trẻ em và phụ nữ”.


Hiện trên thế giới chỉ có 5 nước sở hữu vũ khí nhiệt hạch là Nga, Mỹ, Trung Quốc, Anh và Pháp nhưng sắp tới có thể được bổ sung thêm Ấn Độ.

Các chuyên gia cho rằng, nhằm mục đích hạn chế ảnh hưởng của Trung Quốc trong khu vực, hiện nay New Delhi đang theo đuổi cuộc chạy đua vũ khí hạt nhân gây nguy cơ đe dọa rất lớn cho toàn thế giới.

Ấn Độ đang mở rộng chương trình làm giàu urani bí mật, trong tương lai gần có thể dẫn đến việc sản xuất vũ khí nhiệt hạch, tức là bom hydro. (Xem chi tiết)

MỚI - NÓNG