Bản tin 14H: Lộ nhóm người sửa điểm thi ở Sơn La

Buổi gặp gỡ báo chí tại Sở GD&ĐT Sơn La trưa 23/7
Buổi gặp gỡ báo chí tại Sở GD&ĐT Sơn La trưa 23/7
TPO - Qua thẩm định, tổ công tác Bộ Giáo dục và Đào tạo (GD&ĐT) phát hiện nhiều bài Ngữ văn được nâng điểm; riêng bài trắc nghiệm có dấu hiệu tẩy xóa.

Công bố kết quả rà soát điểm thi bất thường tại Sơn La. Trưa nay, Bộ GD&ĐT, tỉnh Sơn La tổ chức gặp gỡ báo chí thông tin về kết quà rà soát điểm thi bất thường ở Sơn La. Qua thẩm định, tổ công tác GD&ĐT phát hiện nhiều bài Ngữ văn được nâng điểm; riêng bài trắc nghiệm có dấu hiệu tẩy xóa. 5 cán bộ, trong đó có Phó Giám đốc Sở Giáo dục Sơn La, thực hiện hành vi gian lận này. (Xem chi tiết)

Tìm thấy thi thể bé gái 5 tuổi bị lũ quét ở Thanh Hóa. Ông Nguyễn Xuân Hồng- Chủ tịch UBND huyện Lang Chánh (Thanh Hóa) cho biết: Lúc 7h30 phút sáng nay, lực lượng chức năng đã tìm thấy thi thể cháu bé Vi Thị Huyền Trân (5 tuổi) là nạn nhân trong trận lũ ống kinh hoàng xảy ra vào đêm 19/7 vừa qua tại bản Hắc, xã Trí Nang, huyện Lang Chánh. Thi thể cháu Huyền Trân được lực lượng chức năng tìm thấy tại khu vực cầu làng En, xã Trí Nang (cách địa điểm xảy ra trận lũ khoảng 3km). Sau khi tìm thấy thi thể cháu Huyền Trân, lực lượng chức năng đã bàn giao về cho gia đình để lo thủ tục an táng theo phòng tục địa phương. Lực lượng chức năng vẫn nỗ lực tìm kiếm thi thể mẹ của cháu Huyền Trân là chị Hà Thị Biển.

Đi làm về khuya, cô gái bị cướp hiếp dâm giữa đường. Phát hiện chị T đi làm về một mình tại cánh đồng vắng người, đối tượng áp sát dùng dao khống chế thực hiện hành vi hiếp dâm rồi cướp tài sản tẩu thoát. Hiện Công an huyện Long Điền, tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu đang tiến hành điều tra, truy xét đối tượng hiếp dâm phụ nữ rồi cướp tài sản xảy ra ở nơi vắng vẻ trên địa bàn.(Xem chi tiết)

Ông Trương Minh Tuấn bị tạm đình chỉ công tác bộ trưởng. Hôm nay (23/7), Chủ tịch nước Trần Đại Quang ký Quyết định số 1261 tạm đình chỉ công tác Bộ trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông (TTTT) đối với ông Trương Minh Tuấn. Quyết định số 1261 ghi rõ: Tạm đình chỉ công tác Bộ trưởng Bộ TTTT đối với ông Trương Minh Tuấn, do có vi phạm khuyết điểm và Bộ Chính trị đã có thi hành kỷ luật về Đảng tại Quyết định số 806 ngày 16/7/2018. Theo đó, Thủ tướng Chính phủ, Chủ nhiệm Văn phòng Chủ tịch nước, ông Trương Minh Tuấn và các cơ quan có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định.(xem chi tiết)

Sabeco có Tổng giám đốc mới. Hội đồng quản trị Tổng công ty Bia, rượu, nước giải khát Sài Gòn (Sabeco) vừa thông báo về bổ nhiệm chức danh Chủ tịch HĐQT và Tổng giám đốc nhiệm kỳ 2018 - 2023. Theo đó, ông Neo Gim Siong Bennett - Phó tổng giám đốc sẽ thay thế ông Nguyễn Thành Nam, giữ chức Tổng giám đốc Sabeco từ 1/8 tới. Ông Neo cũng đồng thời là Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Nước giải khát Chương Dương.

Xả súng ở Canada, 14 người trúng đạn. Vụ xả súng xảy ra bên ngoài một nhà hàng ở góc phố giữa đường Logan và Danforth ở Greektown, vào khoảng 22h ngày 22/7 (giờ địa phương). Cảnh sát trưởng thành phố Toronto, ông Mark Saunders xác nhận một phụ nữ tử vong tại hiện trường và 13 người bị thương, trong đó có một bé gái bị thương nặng. Phần lớn người bị thương đã được đưa tới bệnh viện, trong khi một số khác được điều trị tại hiện trường. Giới chức Toronto cũng cho biết còn quá sớm để xác định vụ xả súng có liên quan đến khủng bố.

Nga bắt nhà khoa học nghi lộ bí mật quân sự cho gián điệp phương Tây. Một nhà khoa học tại Viện Nghiên cứu Chế tạo máy trung ương Nga (TSNIIMASH) đã bị bắt do nghi ngờ tuồn thông tin mật về tên lửa siêu thanh cho gián điệp phương Tây. “Chuyên gia Viktor Kurdryavtsev thuộc TSNIIMASH đã bị bắt”, người phát ngôn của Cơ quan Không gian Vũ trụ Nga (Roscosmos) Vladimir Ustimenko ngày 22/7 cho biết, song không cung cấp thêm thông tin chi tiết. Theo TASS, ông Viktor Kurdryavtsev bị bắt vì cáo buộc phản quốc. Tòa án quận Lefortovo ở thủ đô Moscow, nơi thường xét xử các vụ án liên quan tới cáo buộc phản quốc, hiện chưa xác nhận hay bác bỏ thông tin về vụ việc. Đại diện của TSNIIMASH cũng chưa đưa ra bình luận chính thức.

MỚI - NÓNG
Đại tướng Phan Văn Giang: Phải có cơ chế, chính sách thúc đẩy công nghiệp quốc phòng phát triển
Đại tướng Phan Văn Giang: Phải có cơ chế, chính sách thúc đẩy công nghiệp quốc phòng phát triển
TPO - Chiều 23/4, Đại tướng Phan Văn Giang - Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Bí thư Quân ủy Trung ương, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng cùng đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Thái Nguyên, đã tiếp xúc cử tri chuyên đề lấy ý kiến vào dự thảo Luật Công nghiệp quốc phòng, an ninh và động viên công nghiệp trên địa bàn tỉnh Thái Nguyên trước Kỳ họp thứ bảy, Quốc hội khóa XV.