Bản tin 14H: IS tăng cường các hành động khủng bố

Hiện trường vụ đánh bom xe ở Iraq. (Nguồn: AP)
Hiện trường vụ đánh bom xe ở Iraq. (Nguồn: AP)
TPO - Tổ chức Nhà nước Hồi giáo (IS) tự xưng đã thừa nhận gây ra 2 vụ đánh bom xe ở thủ đô Baghdad của Iraq ngày 5/1 khiến ít nhất 14 người thiệt mạng. 

Tại cuộc gặp gỡ báo chí ngày 5/1, liên quan tới việc Trung Quốc đã lập Tổng lãnh sự quán tại Đà Nẵng, Phó Thủ tướng, Bộ trưởng Ngoại giao Phạm Bình Minh cho biết, Quan hệ Việt - Trung là quan hệ đối tác chiến lược toàn diện và đến nay Việt Nam đã mở 4 Tổng lãnh sự quán tại Trung Quốc. Việc Trung Quốc mở Tổng lãnh sự quán tại Đà Nẵng cũng là nhu cầu để phát triển quan hệ hai nước nói chung và giữa Đà Nẵng với các địa phương của Trung Quốc nói riêng. Hiện nay, Lào và Trung Quốc đã mở Tổng lãnh sự quán tại Đà Nẵng và Mỹ cũng có ý định mở Tổng lãnh sự quán ở đây.


Liên quan đến vụ tai nạn giao thông trên cao tốc Long Thành - Dầu Giây hôm 4/1 khiến 1 người chết và 17 người bị thương, Tổng Cục Đường bộ Việt Nam vừa đề nghị tỉnh Bình Định kiểm tra dữ liệu và tình hình truyền dữ liệu từ thiết bị giám sát hành trình được lắp trên tất cả các phương tiện thuộc Công ty TNHH DV&VT Tiến Thành. Tổng cục Đường bộ Việt Nam đề nghị Sở Giao thông vận tải Bình Định (GTVT) khẩn trương phối hợp với các lực lượng chức năng có liên quan tại địa phương và gia đình các nạn nhân của vụ tai nạn để khắc phục hậu quả; Tiếp tục rà soát, cập nhật đầy đủ dữ liệu của các phương tiện thuộc Sở GTVT Bình Địnhquản lý vào hệ thống GSHT của Tổng cục Đường bộ Việt Nam; (Xem chi tiết)


Sáng 6/1, người dân đi trên đường Láng, thuộc địa phận phường Thịnh Quang (Đống Đa, Hà Nội) phát hiện một người đàn ông bị thương nặng, bất tỉnh nghi rơi từ đường sắt trên cao Cát Linh - Hà Đông xuống đất. Sự việc xảy ra vào khoảng 6h30 sáng nay. Các nhân chứng gần hiện trường vụ việc cho biết, người đàn ông gặp nạn là công nhân của công trường xây dựng nhà ga tuyến đường sắt trên cao Cát Linh- Hà Đông. Vị trí rơi được xác định phía dưới nhà ga. Hiện vụ việc đang được cơ quan chức năng điều tra, làm rõ. (Xem chi tiết)


Mấy ngày nay mạng xã hội lan truyền đoạn clip quay lại cảnh một nhóm thanh niên dùng tuýp sắt đánh tới tấp vào người đàn ông trên xe buýt. Sự việc được cho là xảy ra vào khoảng 13h40 ngày 3/1 trên tuyến xe buýt số 16 thuộc xí nghiệp xe buýt Thăng Long khi chiếc xe này đang di chuyển tới đoạn đường Láng (Đống Đa, Hà Nội). Lãnh đạo xí nghiệp xe buýt Thăng Long cho biết, khoảng 13h40 ngày 3/1, một nhóm thanh niên đánh nhau ở dưới đường Láng (gần với khu vực cầu 361 thuộc địa bàn phường Trung Hòa, quận Cầu Giấy, TP. Hà Nội). Lãnh đạo xí nghiệp xe buýt Thăng Long xác nhận, toàn bộ hành khách trên xe và nhân viên của xe buýt không bị thương sau vụ xô xát. (Xem chi tiết)


Khoảng 5 giờ 10 phút ngày 6/1, xe ôtô 16 chỗ hiệu Toyota biển kiểm soát 72L-2821 chở gỗ không rõ nguồn gốc đã lao vào gác chắn đường sắt cắt ngang đường bộ trên đường Ngô Gia Tự thuộc phường Phú Thạnh, thành phố Tuy Hòa, tỉnh Phú Yên. Thời điểm xe lao qua, theo kế hoạch, chỉ còn khoảng 3 phút nữa đoàn tàu SE2 lưu thông hướng từ Ga Sài Gòn-Hà Nội sẽ đi qua. Thời điểm trên không có người qua lại nên không có tai nạn xảy ra. Cú lao của xe đã khiến hai thanh chắn bị hư hỏng hoàn toàn. Trước đó, xe chở gỗ này lưu thông trên tuyến Quốc lộ 29 hướng từ Tây Nguyên về Phú Yên đã bị lực lượng công an ra tín hiệu dừng kiểm tra, tuy nhiên, tài xế xe gỗ vẫn tiếp tục nhấn ga lao vào tổ công tác đang làm nhiệm vụ khiến một chiến sỹ bị thương.


Ngày 5/1, Trạm cảnh sát giao thông Quốc lộ 1A (Công an tỉnh Thanh Hóa) đã phát hiện, bắt giữ một xe ôtô khách vận chuyển gần 550kg thịt lợn sữa. Toàn bộ số thịt lợn sữa không có giấy tờ chứng minh nguồn gốc xuất xứ. Theo khai nhận ban đầu, lái xe Lê Huy nhận vận chuyển số hàng trên từ Quảng Trị ra Thanh Hóa để tiêu thụ, tuy nhiên đến địa bàn huyện Tĩnh Gia đã bị lực lượng cảnh sát giao thông phát hiện, bắt giữ. Hiện lực lượng cảnh sát giao thông đã hoàn tất hồ sơ bàn giao phương tiện và toàn bộ số hàng trên cho đơn vị chức năng xử lý theo quy định của pháp luật. 


Tổ chức Nhà nước Hồi giáo (IS) tự xưng đã thừa nhận gây ra 2 vụ đánh bom xe ở thủ đô Baghdad của Iraq ngày 5/1 khiến ít nhất 14 người thiệt mạng. Tuyên bố trên được IS đưa ra trên website của tổ chức này. Vụ nổ thứ nhất xảy ra đúng vào giờ cao điểm buổi sáng tại Al-Obeidi - khu vực phía Đông Baghdad, làm 6 người thiệt mạng và 15 người bị thương.  Sau đó, vụ thứ hai xảy ra gần 1 trạm kiểm soát an ninh ở quận trung tâm thủ đô Baghdad làm 8 người thiệt mạng. Các phần tử cực đoan đã giấu bom trên ôtô trong cả 2 vụ đánh bom trên. IS đang tăng cường tiến hành các vụ tấn công ở thủ đô Baghdad trong bối cảnh các lực lượng Iraq đang tiến hành truy quét lực lượng này ở Mosul - thành trì lớn cuối cùng của IS tại Iraq. 


Hải quân Mỹ ngày 5/1 cho biết sẽ triển khai máy bay cảnh báo sớm E-2D Advanced Hawkeye hiện đại nhất đến Nhật Bản để tăng cường hệ thống phòng không, ngăn chặn nguy cơ tên lửa và máy bay tàng hình xâm nhập trái phép vào không phận Nhật. Động thái này là một phần trong chính sách xoay trục sang châu Á của Mỹ, bao gồm việc triển khai những máy bay, tàu chiến tối tân đến khu vực này để đối phó với sức mạnh quân sự ngày càng tăng của Trung Quốc. Hải quân Mỹ không tiết lộ số lượng máy bay cảnh báo sớm mang biệt danh "Mắt thần" được điều động đến Nhật Bản lần này, nhưng một phi đội cảnh báo sớm của Mỹ thường gồm 12-24 chiếc. (Xem chi tiết)


Ngày 6/1, giới chức địa phương cho biết số người thiệt mạng trong vụ nổ khí tại mỏ than Tân Dụ ở thị trấn Từ Trang, thành phố Đặng Phong, tỉnh Hà Nam, miền Trung Trung Quốc hôm 4/1 đã tăng lên 12 người.

Trước đó, vào ngày 5/1, 5 người được xác nhận thiệt mạng và 7 người mắc kẹt dưới hầm mỏ. Đến 6 giờ ngày 6/1, thi thể của 7 người này đã được tìm thấy. Được biết vụ nổ xảy ra vào khoảng 5 giờ ngày 4/1 khi các công nhân đang mở rộng một đường ống dẫn tới mỏ than. Tại thời điểm xảy ra vụ nổ có 51 công nhân làm việc dưới hầm và 39 người đã kịp thoát thân. 


Những số liệu mới nhất vừa được công bố chính thức xác nhận các dự đoán trước đó về việc năm 2016 là năm nóng nhất trong lịch sử. Nhiệt độ trung bình trên bề mặt Trái Đất năm 2016 cao hơn năm 2015 khoảng 0,2 độ C, ở mức 14,8 độ C, tức là cao hơn 1,3 độ C so với giai đoạn trước cuộc Cách mạng công nghiệp - đánh dấu bằng việc sử dụng rộng rãi các loại nhiên liệu hóa thạch vốn được xem là nguyên nhân thúc đẩy hiện tượng Trái Đất nóng lên.

MỚI - NÓNG
Ngừng phiên tòa tranh chấp liên quan đến Hoa hậu Lê Hoàng Phương
Ngừng phiên tòa tranh chấp liên quan đến Hoa hậu Lê Hoàng Phương
TPO - Sau khi xuất hiện bằng chứng mới, Hội đồng xét xử quyết định tạm dừng phiên tòa  tranh chấp Hợp đồng quảng bá thương hiệu giữa Ban tổ chức cuộc thi Miss Grand Vietnam 2023 (BTC) và Công ty Cổ phần Bệnh viện Phẫu thuật thẩm mỹ Nam An (Bệnh viện Nam An), trong đó Hoa hậu Lê Hoàng Phương tham gia tố tụng với tư cách người có quyền lợi, nghĩa vụ liên quan.