Bản tin 14H: Hỏa hoạn đêm giao thừa, một người thiệt mạng

Ngôi nhà xảy ra hỏa hoạn khiến một người thiệt mạng ở Thái Bình.
Ngôi nhà xảy ra hỏa hoạn khiến một người thiệt mạng ở Thái Bình.
TPO - Một căn nhà 3 tầng bị thiêu rụi khiến một người thiệt mạng đúng thời khắc vừa bước sang năm mới.

Hỏa hoạn đêm giao thừa, một người thiệt mạng. Thông tin ban đầu, khoảng 2h ngày 16/2 (mùng 1 Tết Mậu Tuất), nhà ông Vũ Văn Ba (thôn Lê Lợi 1, xã Đông Xuân, huyện Đông Hưng, tỉnh Thái Bình) xảy ra vụ hỏa hoạn khiến toàn bộ ngôi nhà 3 tầng cùng 1 xe ô tô 16 chỗ và nhiều đồ đạc trong nhà bị thiêu rụi hoàn toàn. Khi phát hiện cháy, vợ chồng ông Ba cùng con nhỏ thoát ra khỏi ngôi nhà, còn lại con trai lớn 17 tuổi thiệt mạng do ngạt thở.


Tiền phong xin trân trọng gửi tới bạn đọc chùm ảnh những khoảnh khắc sáng mùng 1 Tết Mậu Tuất ở Hà Nội. Khác với một Thủ đô nhộn nhịp tấp nập từ sáng đến tối, Hà Nội trong sáng mùng 1 có những con phố không một bóng người. (XEM CHI TIẾT)

Trong khi đó, đường phố Sài Gòn khá yên ắng sáng mùng một Tết. (XEM CHI TIẾT)


Những người đón Giao thừa trên xe khách. Hai chuyến xe đò chở những hành khách cuối cùng của năm 2017 rời bến xe Miền Đông, chở gần 30 hành khách từ bến xe Miền Đông về tỉnh Quảng Ngãi. Vì công việc bận rộn, những hành khách cuối cùng về quê trễ nhưng trên khuôn mặt ai cũng vui vẻ bởi sắp được về quê ăn Tết cùng gia đình.  (XEM CHI TIẾT)


Mỹ ra tuyên bố dè chừng Trung Quốc. Tư lệnh Bộ Chỉ huy Thái Bình Dương (PACOM) Mỹ, Đô đốc Harry Harris cho rằng sự “gia tăng sức mạnh quân sự ấn tượng” của Trung Quốc có thể sớm cho phép Quân giải phóng nhân dân (PLA) Trung Quốc thách thức sự thống trị quân sự của Mỹ ở khu vực Ấn Độ Dương – Thái Bình Dương trên “hầu khắp mọi lĩnh vực”. Phát biểu trước Ủy ban Quân lực Hạ viện Mỹ, ông Harris nhấn mạnh, sự phát triển kinh tế chưa từng có trong lịch sử Trung Quốc đã giúp nước này tăng cường sức mạnh quân sự ấn tượng, theo đó có thể sớm thách thức Mỹ trên hầu khắp mọi lĩnh vực. (XEM CHI TIẾT)


Sau giao thừa Tết Mậu Tuất, nhiều nơi ở Hà Tĩnh pháo nổ vang trời, cảnh sát đã mật phục, bắt quả tang 75 người vi phạm, trong đó riêng ở thị xã Kỳ Anh là 58 người. Trung tá Nguyễn Thanh Thiện, Phó trưởng công an thị xã Kỳ Anh (Hà Tĩnh) cho biết, rạng sáng 16/2 (mùng 1 Tết), nhà chức trách đã mật phục, bắt 58 người đưa về trụ sở để lập biên bản, xử lý về hành vi đốt pháo. "Bước đầu họ thừa nhận hành vi, chúng tôi sẽ lập hồ sơ, xử phạt hành chính theo nghị định 167 năm 2013 trong lĩnh vực an ninh trật tự, an toàn xã hội", trung tá Thiện nói.


Triều Tiên chỉ trích việc Mỹ đưa bố của cựu tù nhân đến Olympic. Triều Tiên cho rằng Mỹ muốn bôi nhọ họ bằng việc đưa bố của sinh viên Otto Warmbier đến Olympic ở Hàn Quốc. "Mỹ lại một lần nữa tiến hành chiến dịch phỉ báng Triều Tiên, cố tình vu cho Triều Tiên gây ra cái chết của Warmbier", hãng thông tấn nhà nước Triều Tiên KCNA ngày 15/2 viết và nhấn mạnh rằng Mỹ muốn sử dụng cái chết của Warmbier để gia tăng áp lực với Triều Tiên vì chương trình vũ khí. Otto Warmbier là sinh viên Mỹ bị bắt vào năm 2016 vì ăn trộm tài liệu tuyên truyền ở Bình Nhưỡng. Anh bị kết án 15 năm tù và lao động khổ sai. Warmbier được trả tự do trong tình trạng hôn mê vào năm ngoái nhưng chết ngay sau khi về Mỹ. Triều Tiên bác cáo buộc họ đã tra tấn khiến Warmbier mất mạng.


Brazil sẽ tuyên bố tình trạng khẩn cấp tại biên giới với Venezuela. Ngày 15/2, Brazil cho biết sẽ tuyên bố "tình trạng khẩn cấp xã hội" và tăng cường quân đội cũng như cơ sở hạ tầng tại khu vực biên giới với Venezuela nhằm ứng phó với làn sóng người di cư đổ sang từ quốc gia láng giềng. Ngoài ra, Bộ trưởng Quốc phòng Brazil Raul Jungmann cũng cho biết sẽ tăng gấp đôi lực lượng quân đội biên giới lên 200 binh sỹ, đặt thêm nhiều điểm kiểm soát tại bang Roraima giáp Venezuela và dựng một bệnh viện dã chiến để hỗ trợ y tế cho những người di cư.


Pakistan quyết định triển khai binh lính tới Saudi Arabia. Quân đội Pakistan ngày 15/2 thông báo nước này đã quyết định triển khai binh lính tới Saudi Arabia thực hiện “sứ mệnh huấn luyện và cố vấn” nhằm thúc đẩy quan hệ hợp tác an ninh song phương. Tuy nhiên Pakistan không cho biết cụ thể số lượng quân nhân.


Thủ tướng Ba Lan thăm Đức. AFP đưa tin ngày 16/2, Thủ tướng Ba Lan Mateusz Morawiecki thăm thủ đô Berlin của Đức, trong một nỗ lực nhằm làm tan băng quan hệ giữa 2 nước vốn bị tác động bởi những cải cách tư pháp của Warsaw và một dự luật gây tranh cãi liên quan đến thảm họa diệt chủng người Do Thái. Trả lời hãng tin Ba Lan PAP trong tuần này trước khi diễn ra cuộc hội đàm với Thủ tướng Đức Angela Merkel, ông Morawiecki nói: "Tôi muốn chuyến thăm này thúc đẩy hợp tác kinh tế và chính trị giữa 2 nước”.

MỚI - NÓNG