Bản tin 14H: Gần 1.000 người thiệt mạng tại Iraq trong 1 tháng

Hiện trường đổ nát sau một vụ không kích của liên quân quốc tế xuống khu vực do IS chiếm giữ ở Fallujah, Iraq ngày 18/12. (Nguồn: THX/TTXVN)
Hiện trường đổ nát sau một vụ không kích của liên quân quốc tế xuống khu vực do IS chiếm giữ ở Fallujah, Iraq ngày 18/12. (Nguồn: THX/TTXVN)
TPO - Phái bộ Hỗ trợ của Liên hợp quốc tại Iraq (UNAMI) ngày 1/1 cho biết, tổng cộng có tới 980 người đã thiệt mạng và 1.244 người khác bị thương trong các vụ khủng bố, bạo lực và xung đột vũ trang trên khắp Iraq trong tháng 12/2015. 

Cục trưởng Cục Y tế dự phòng (Bộ Y tế) Trần Đắc Phu khẳng định có thể cho trẻ tiêm vắcxin Quinvaxem miễn phí trong tiêm chủng mở rộng nếu cháu chưa được tiêm đủ mũi vắcxin phối hợp 5 trong 1 dịch vụ theo lịch tiêm chủng. Như vậy, trẻ không phải tiêm lại từ đầu nếu chuyển từ vắc xin dịch vụ sang vắc xin miễn phí Quinvaxem. Điều cần lưu ý là các bà mẹ cần mang theo phiếu hoặc sổ tiêm chủng của con mình để cán bộ y tế biết được trẻ đã tiêm những vắcxin gì và có chỉ định tiêm đúng cho trẻ.


Chiều tối ngày 1/1, công an quận 5, TP.HCM cho biết, Đội Cảnh sát điều tra về tội phạm ma túy vừa tiếp nhận một số đối tượng ở nhà hàng Hương Hương Đào để lấy lời khai, mở rộng điều tra. Trước đó, công an quận 5 đã bất ngờ ập vào, tiến hành kiểm tra hành chính nhà hàng Hương Hương Đào (170 đường Trần Phú, phường 9, quận 5). Tại một phòng karaoke của nhà hàng, có hai nữ tiếp viên của quán ăn mặc gợi cảm, có tính chất khiêu dâm nhằm phục vụ các “quý ông” lắm tiền. (Xem chi tiết)


Người đàn ông dừng xe ở giữa cầu Bến Thủy 1 sau đó trèo qua lan can cầu và nhảy xuống dòng sông Lam. Nhiều người lao tới ngăn cản nhưng không kịp. Sự việc kể trên xảy ra vào đêm ngày 1/1 tại cầu Bến Thủy 1 (giáp ranh giữa 2 tỉnh Nghệ An và Hà Tĩnh). Theo thông tin ban đầu, người đàn ông nhảy cầu là anh Doãn V. H (44 tuổi), trú tại xã Nghi Phong, huyện Nghi Lộc (Nghệ An). Anh H. là bác sỹ đang công tác tại một bệnh viện trên địa bàn Nghệ An. Theo người nhà nạn nhân cho biết, thời gian gần đây giữa 2 vợ chồng anh H. xảy ra nhiều mâu thuẫn. (Xem chi tiết)


Lực lượng Nhà nước Hồi giáo tự xưng (IS) trong tháng 12/2015 liên tiếp hứng chịu thất bại khi bị Iraq giành lại thành phố chiến lược và bị liên quân tiêu diệt các thủ lĩnh, có thể khiến nhóm suy yếu vì thiếu người điều phối hoạt động. Việc giành lại trung tâm Ramadi là chiến thắng lớn đầu tiên của quân đội Iraq trước Nhà nước Hồi giáo tự xưng (IS), sau nhiều tháng được yểm trợ bởi không quân của liên minh. Đại tá Steve Warren, phát ngôn viên quân đội ở Baghdad, cho biết trong tháng qua, không quân đã tiêu diệt 10 chỉ huy IS. (Xem chi tiết)


Sức mạnh quân sự của Tổ chức Hiệp ước Bắc Đại Tây Dương (NATO) đang xuống cấp trầm trọng trong những năm gần đây, đe dọa phá vỡ cán cân lực lượng, với ưu thế nghiêng dần về phía Nga. Tướng Hans-Lothar Domreze, Tư lệnh các lực lượng hỗn hợp NATO tại Bryunsum, cho rằng: “Kể từ thời điểm ông Vladimir Putin lần thứ hai trở thành Tổng thống, khoản đầu tư của Nga vào lĩnh vực quốc phòng rất được chú trọng. Không ngạc nhiên khi lực lượng vũ trang của Nga hiện nay cực kỳ hiện đại, linh hoạt và thiện chiến”. (Xem chi tiết)


Phái bộ Hỗ trợ của Liên hợp quốc tại Iraq (UNAMI) ngày 1/1 cho biết tổng cộng có tới 980 người đã thiệt mạng và 1.244 người khác bị thương trong các vụ khủng bố, bạo lực và xung đột vũ trang trên khắp Iraq trong tháng 12/2015. Trong một tuyên bố, UNAMI cho biết trong số những người thiệt mạng có 506 dân thường và 474 nhân viên an ninh, cùng với 876 thường dân khác bị thương.


Mặc dù Mỹ đã bất ngờ hoãn áp lệnh trừng phạt mới nhằm vào Iran nhưng Tehran cảnh báo sẽ triển khai tên lửa có tầm bắn 5.000 km có thể tấn công căn cứ quân sự của Mỹ ở Ấn Độ Dương. Để đáp trả việc Mỹ có ý định áp lệnh trừng phạt mới nhằm vào chương trình tên lửa của Iran cuối tháng 12/2015, Tổng thống Iran Rouhani đã lập tức yêu cầu tăng cường khả năng tên lửa tầm xa, và khẳng định Iran có quyền phát triển tên lửa cho riêng mình với điều kiện không mang theo đầu đạn hạt nhân. (Xem chi tiết)


Ngày 1/1, cảnh sát Đức đã dỡ bỏ cảnh báo khủng bố ở thành phố Munich, thủ phủ bang Bayern, miền Nam nước này, vài giờ sau khi sơ tán hai nhà ga bị dọa đánh bom tự sát vào đêm giao thừa. Cảnh sát trưởng Munich, Hubertus Andrae, cho biết giới chức Đức đã rất thận trọng trước nguồn tin "rất đáng tin" về các cuộc tấn công liều chết đã được lên kế hoạch ở các nhà ga của thành phố vào đêm giao thừa, giờ cao điểm của các hoạt động mừng Năm mới ở Munich.


Một nhóm vũ trang đã tấn công căn cứ không quân Ấn Độ vào ngày 2/1 tại phía Tây Bắc Punjab, giáp biên giới Pakistan. Vụ tấn công xảy ra vào khoảng 3h30 ngày 2/1 (giờ địa phương). Trước đó, nhóm vũ trang đã sử dụng xe chuyên dụng ăn cắp và quân phục giả để lọt qua cổng kiểm soát căn cứ không quân đóng tại thành phố Pathankit, Tây Bắc bang Punjab. Nhóm tấn công có 4 tay súng. Trong cuộc đấu súng kéo dài 4 tiếng đồng hồ với lực lượng bảo vệ căn cứ, hai tay súng đã bị tiêu diệt tại chỗ. Những tay súng còn lại đang lẩn trốn ở các khu vực dân cư xung quanh. (Xem chi tiết)

MỚI - NÓNG
Trung ương Đoàn trao tặng công trình số hoá khu di tích lịch sử tại Điện Biên
Trung ương Đoàn trao tặng công trình số hoá khu di tích lịch sử tại Điện Biên
TPO - Trung ương Đoàn thực hiện 3 công trình số hóa các di tích lịch sử, địa chỉ đỏ cho tỉnh Điện Biên nhân dịp kỷ niệm 70 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ, gồm: Điểm Di tích Sở Chỉ huy Chiến dịch Điện Biên Phủ ở Mường Phăng, Điểm Di tích Đồi A1 và Điểm Di tích Trung tâm đề kháng Him Lam (Đồi Him Lam), với tổng trị giá 300 triệu đồng.
Bản tin Hình sự: Phát hiện căn nhà nuôi nhiều phụ nữ mang thai hộ
Bản tin Hình sự: Phát hiện căn nhà nuôi nhiều phụ nữ mang thai hộ
TPO - TIN NÓNG ngày 25/4: Phát hiện căn nhà nuôi nhiều phụ nữ mang thai hộ; Tàng trữ 1 viên đạn súng quân dụng bị tuyên phạt 12 tháng tù; Ông Trần Quí Thanh bị tuyên phạt 8 năm tù; Triệu tập hai đối tượng liên quan vụ hành hung phóng viên; Một cựu chủ tịch xã bị bắt; Lừa đảo cấp chứng chỉ tiếng Anh mang tên tổ chức Cambridge International...