Bản tin 14H: Ebola làm náo loạn thế giới

Nhà khoa học nghiên cứu virus Ebola tại một phòng thí nghiệm di động ở Gueckedou. (Nguồn: Reuters)
Nhà khoa học nghiên cứu virus Ebola tại một phòng thí nghiệm di động ở Gueckedou. (Nguồn: Reuters)
TPO - Ngày 11/8, Tổ chức Y tế Thế giới (WHO) nhóm họp với các chuyên gia y tế, các nhà khoa học để thảo luận việc sử dụng các loại thuốc thử nghiệm điều trị Ebola. 60% số bệnh nhân đang nhiễm Ebola tại châu Phi bị nhiễm virus tại các buổi lễ an táng người tử vong vì căn bệnh.

Sáng 12/8, đến dự và phát biểu tại Hội nghị đối ngoại đa phương thế kỷ 21 và khuyến nghị chính sách đối với Việt Nam, Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng nhận định, đối ngoại đa phương ngày càng khẳng định vai trò, vị trí của mình trong đời sống chính trị-kinh tế-đối ngoại của thế giới và cũng là một bộ phận quan trọng trong chính sách đối ngoại và hội nhập quốc tế của Việt Nam.


Vụ cháy kho bãi chứa gỗ và dăm gỗ tại Cảng Quy Nhơn (Bình Định) vào trưa 11/8 đã thiêu rụi trên 2.000m3 gỗ tròn và hơn 3.000m3 dăm gỗ. Theo ước tính của các đơn vị chức năng, thiệt hại do vụ cháy gây ra lên đến hàng chục tỷ đồng.

Đại tá Nguyễn Văn Hoang, Trưởng phòng Kỹ thuật hình sự - Công an tỉnh Bình Định cho biết sáng 12/8, cán bộ chiến sỹ của phòng bắt đầu khám nghiệm hiện trường để điều tra nguyên nhân vụ cháy.


Sáng 12/8, nguồn tin từ Tổng Công ty Điện lực Hà Nội cho biết đơn vị này sẽ huy động lực lượng cùng trang thiết bị kỹ thuật cố gắng cấp điện trở lại cho toàn bộ các khu vực huyện Thanh Trì, khu đô thị Cầu Biêu, Bệnh viện K và chung cư Bemmes vào lúc 11 giờ trưa. Theo Tổng Công ty Điện lực Hà Nội, vào hồi 18 giờ 54 phút ngày 11/8, sự cố đường dây 35kV thuộc trạm biến áp 110kV Văn Điển đã xảy ra làm gián đoạn việc cung cấp điện cho các khu vực trên.


Ông Hoàng Thọ Trung, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân huyện Tam Đường (tỉnh Lai Châu), cho biết khoảng 2 giờ ngày 12/8,  một trận lũ ống xảy ra ở bản Thác Cạn, thị trấn Tam Đường, khiến 5 người bị lũ cuốn trôi và 2 người bị thương. Lực lượng tìm kiếm và người dân đã tìm thấy xác hai nạn nhân và đang tiếp tục tìm kiếm ba người mất tích. Hai người bị thương đã được đưa đi cấp cứu.


Ngày 11/8, Tổ chức Y tế Thế giới (WHO) nhóm họp với các chuyên gia y tế, các nhà khoa học để thảo luận việc sử dụng các loại thuốc thử nghiệm điều trị Ebola. WHO cho biết, việc chữa trị hai nhân viên y tế bị nhiễm virus Ebola mới đây bằng thuốc thử nghiệm đã đặt ra câu hỏi liệu các loại thuốc chưa được thử nghiệm và khẳng định độ an toàn này có nên được sử dụng để điều trị Ebola. Ngoài ra, với số lượng vô cùng hạn chế các loại thuốc thử nghiệm, nếu được dùng để chữa trị thì đối tượng nào sẽ được ưu tiên.


Ngày 11/8, Tổng thống Nigeria Goodluck Jonathan cho biết, 60% số bệnh nhân đang nhiễm Ebola tại châu Phi đã bị nhiễm virus tại các buổi lễ an táng người tử vong vì căn bệnh. Trước tình hình trên, ngày 11/8, Chính phủ Nigeria thông báo đã chỉ định bệnh viện General tại khu vực Kuje, thủ đô Abuja thành Trung tâm Cách ly chuyên ứng phó, điều trị dịch Ebola.


Bộ trưởng Thông tin Liberia Lewis Brown vừa thừa nhận hệ thống y tế của nước này đã bị quá tải trước sự lây lan nhanh chóng của virus Ebola. Ông nói rằng, chính quyền đang cố hết sức để đối phó đợt khủng hoảng chưa từng có tiền lệ. Tổ chức y tế từ thiện MSF nói rằng, giới chức Liberia đánh giá thấp đợt dịch, và hệ thống y tế của nước này “đang sụp đổ”.  (Xem chi tiết)


Hôm nay, đoàn xe chở hơn 500 tấn hàng các loại gồm ngũ cốc, đường, thức ăn, thiết bị y tế... khởi hành từ Nga tới Donbass thuộc tỉnh Donetsk, miền Đông Ukraine để hỗ trợ người dân khu vực này chịu ảnh hưởng bởi các cuộc giao tranh ác liệt. Được biết, số lượng hàng hóa trên đường được quyên góp từ Moscow và vùng lân cận. Hôm qua, 11/8, Nga cùng với đại diện của Ủy ban Chữ thập đỏ Quốc tế đã tán thành việc gửi đoàn xe viện trợ đến Ukraine. (Xem chi tiết)


Ngày 11/8, một tòa nhà chung cư 6 tầng đang thi công tại huyện Thanyaburi, Thái Lan bất ngờ sập đổ khiến ít nhất 3 người thiệt mạng và 19 người khác bị thương. Tai nạn xảy ra khoảng 16 giờ 40 phút ngày 11/8 tại huyện Thanyaburi, tỉnh Pathum Thani. Tòa nhà đang trong giai đoạn thi công được 4 tháng và sẽ là khu kí túc xá cho các sinh viên của một trường cao đẳng nghề tại địa phương. (Xem chi tiết)


MU đã đồng ý chi thêm 150 triệu bảng để Louis van Gaal hoàn tất 4 mục tiêu mà ông theo đuổi trong suốt những ngày qua, bao gồm Juan Cuadrado (36 triệu bảng), Angel Di Maria (50 triệu bảng), Arturo Vidal (47 triệu bảng) và Daley Blind (17 triệu bảng). Tính cả 60 triệu bảng trước đó cho Luke Shaw và Ander Herrera, nhà Glazer sẽ có một mùa hè bạo chi lên tới 210 triệu bảng, cao nhất trong lịch sử CLB. (Xem chi tiết)

MỚI - NÓNG