Bản tin 14H: Đông Ukraine lại vang tiếng súng

Binh sĩ Ukraine gác tại chốt quân sự ở Popasna, vùng Donetsk. Ảnh: AFP/TTXVN.
Binh sĩ Ukraine gác tại chốt quân sự ở Popasna, vùng Donetsk. Ảnh: AFP/TTXVN.
TPO - Vòng đàm phán tiếp theo của Nhóm Tiếp xúc về Ukraine đã kết thúc ngày 20/4 tại thủ đô Minsk của Belarus mà không đạt được kết quả rõ rệt nào.

Sáng 21/4, với 134/134 phiếu tán thành (đạt 100%), Ban Chấp hành T.Ư Đoàn khóa X đã bầu anh Lê Quốc Phong, Ủy viên dự khuyết Ban Chấp hành T.Ư Đảng, Bí thư T.Ư Đoàn, Chủ tịch Hội Sinh viên Việt Nam, giữ cương vị Bí thư thứ nhất T.Ư Đoàn nhiệm kỳ 2012 – 2017. Bí thư thứ nhất T.Ư Đoàn Lê Quốc Phong sinh năm 1978, tham gia công tác Đoàn từ khi còn là học sinh trường THPT Lê Hồng Phong, TP Hồ Chí Minh. Sau đó, anh Phong từng trải qua nhiều vị trí khác nhau ở trường đại học và từng giữ cương vị Bí thư Thành Đoàn TPHCM. (Xem chi tiết)


Chủ nhiệm Văn phòng Chính phủ Mai Tiến Dũng cho biết sáng nay 21/4, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc đã có chỉ đạo Chủ tịch UBND TP HCM Nguyễn Thành Phong yêu cầu cơ quan chức năng dừng ngay vụ việc chủ quán cà phê “Xin Chào”(ở thị trấn Tân Túc, huyện Bình Chánh nằm đối diện trụ sở mới của Công an huyện Bình Chánh, TP HCM) do chậm đăng ký kinh doanh nên bị khởi tố hình sự. “Thủ tướng cũng yêu cầu làm rõ trách nhiệm, đồng thời tiến hành kiểm điểm cá nhân, tập thể cơ quan chức năng liên quan trong vụ khởi tố vụ án hình sự quán phở. Nếu sai phạm lớn có thể tiến hành tạm đình chỉ công tác cán bộ” - ông Mai Tiến Dũng nói. (Xem chi tiết)


Sáng 21/4, Sở Khoa học và Công nghệ Hà Nội cùng Bảo tàng Thiên nhiên Việt Nam và hai chuyên gia chế tác của Đức và một số đơn vị liên quan bắt đầu phẫu thuật xác cụ rùa phục vụ cho công tác chế tác mẫu vật. Theo chuyên gia người Đức, mẫu vật cụ rùa không ở trạng thái tốt nhất, có thể do không xác định được thời gian chết nên quá trình bảo quản sau đó không được hoàn hảo. Vì vậy, ngay sau khi sang Việt Nam, chiều qua, hai chuyên gia Đức đã tiến hành bảo quản một số vị trí mẫu vật bị phân hủy nghiêm trọng. (Xem chi tiết)


Sáng 21/4, ôtô chở gỗ chạy từ xã Ea Tul ra Buôn Hồ, Đăk Lăk. Khi đang đổ dốc ở cầu Ea Tul (huyện Cư Mgar), ôtô bất ngờ đâm thẳng vào xe máy do anh Y Kuê Hwing (24 tuổi) chạy hướng ngược lại. Cú tông mạnh khiến cả hai xe cùng lao xuống mép suối. Anh Y Kuê Hwing rơi vào lùm cây, bất tỉnh. Trong khi đó, ôtô tải lật ngửa, cabin bị bẹp dúm. Người đi đường đã phải cạy cabin, đưa tài xế và phụ xe ra ngoài đi cấp cứu. (Xem chi tiết)


Một con mèo đã nhảy vào khu vực trạm biến áp và gây nổ lớn, làm cả khu phố náo loạn. Vụ việc xảy ra vào khoảng 6h30 sáng ngày 21/4, tại trạm biến áp trên đường Quang Trung - Tp Vinh (Nghệ An). Trạm điện 3 pha này phục vụ công tác cho khách sạn Sài Gòn - Thương Mại và các nhà hàng phục vụ ăn uống của đơn vị này. (Xem chi tiết)


Vòng đàm phán tiếp theo của Nhóm Tiếp xúc về Ukraine đã kết thúc ngày 20/4 tại thủ đô Minsk của Belarus mà không đạt được kết quả rõ rệt nào. Những bất đồng khó tháo gỡ trong tiến trình giải quyết cuộc xung đột ở Donbass vẫn là việc tổ chức các cuộc bầu cử, quy chế đặc biệt của Donbass và cải cách Hiến pháp. Đại diện Cộng hòa Lugansk tự xưng, ông Vladislav Deinego, dẫn lời Điều phối viên của Tổ chức An ninh và hợp tác châu Âu (OSCE) trong tiểu ban chính trị, Piere Morel cho rằng các bên đã có tiến bộ nhất định trong đối thoại về vấn đề bầu cử. Trong khi đó, Đặc phái viên của Chủ tịch OSCE Martin Saidic xác nhận có sự gia tăng mạnh các vụ vi phạm lệnh ngừng bắn từ cả hai phía tại khu vực xung đột ở Donbass trong 2 tuần qua.


Ngày 20/4, vòng đàm phán mới về hòa bình Syria được nối lại từ tuần trước ở Thụy Sĩ sẽ vẫn tiếp tục diễn ra bất chấp việc đại diện phe đối lập chính là Ủy ban đàm phán cấp cao (HNC) rời khỏi Geneva sau khi cáo buộc chính quyền gây thương vong cho dân thường. Phát biểu sau cuộc gặp với Phó đặc phái viên Liên hợp quốc về vấn đề Syria Ramzy Ezzeldin Ramzy, đại diện của Chính phủ Syria tại Geneva Bashar al-Jaafari cho biết hòa đàm sẽ vẫn tiếp tục được triển khai dù HNC đã ngừng tham gia và không phe phái nào có quyền phủ quyết đối với tiến trình hòa đàm tại Geneva.


Ngày 20/4, Đại tá Lục quân Mỹ Steve Warren, người phát ngôn liên minh do Mỹ đứng đầu chống tổ chức Nhà nước Hồi giáo (IS) tự xưng cho biết Không quân Mỹ đã bắt đầu sử dụng máy bay ném bom B-52 chống IS ở Iraq và Syria. Theo ông Warren, một chiếc B-52 đã được sử dụng hôm 18/4 vừa qua để phá hủy một cơ sở chứa vũ khí của IS ở thị trấn Qayyarah (Iraq), cách Mosul khoảng 60 km về phía Nam. Ông nêu rõ loại máy bay ném bom cỡ lớn này được trang bị bom định hướng.


Tổ chức Nhà nước Hồi giáo tự xưng (IS) đã hành quyết 250 phụ nữ ở Mosul, Iraq vì họ từ chối làm nô lệ tình dục cho các chiến binh. Trước đó, IS đã buộc các nạn nhân kể trên phải chấp nhận “kết hôn tạm thời” với các chiến binh ở Mosul, nơi bị IS chiếm đóng từ năm 2014. Tuy nhiên, khi từ chối trở thành vợ của các chiến binh, những phụ nữ này đã bị IS hành quyết dã man, theo ông Mamuzin của Đảng Dân chủ người Kurd. (Xem chi tiết)


Ngày 20/4, Trung Quốc đã triển khai thêm binh sỹ dọc biên giới với Triều Tiên trong bối cảnh Bình Nhưỡng được cho là đang chuẩn bị cho vụ thử hạt nhân thứ 5 giữa lúc căng thẳng trên bán đảo Triều Tiên đang gia tăng. Trang mạng chuyên theo dõi tình hình Triều Tiên 38 North (Vĩ tuyến 38 độ Bắc) đưa tin những hình ảnh vệ tinh cho thấy Triều Tiên có thể đã cho hoạt động lại đường hầm tại bãi thử hạt nhân Punggye-ri của nước này. Theo Trung tâm thông tin về nhân quyền và dân chủ, một tổ chức phi chính phủ có trụ sở tại Hong Kong, Bắc Kinh đã triển khai 2.000 quân tới biên giới với Triều Tiên.

MỚI - NÓNG