Bản tin 14H: Động đất 3,7 độ Richter gần biên giới Việt Nam-Lào

Bản đồ chấn tâm động đất. Ảnh: Viện Vật lý địa cầu
Bản đồ chấn tâm động đất. Ảnh: Viện Vật lý địa cầu
TPO - Một trận động đất 3,7 độ Richter vừa xảy ra tại khu vực gần biên giới Việt Nam-Lào, cách địa phận huyện Sốp Cộp (tỉnh Sơn La) khoảng 15 km.

Công an tỉnh Vĩnh Phúc đã xác minh và bắt được nghi phạm sát hại dã man bé trai 8 tuổi khi mẹ sang hàng xóm mua mì tôm tại xã Đạo Tú (huyện Tam Dương, tỉnh Vĩnh Phúc) vào tối ngày 14/4, gây xôn xao dư luận tại tỉnh Vĩnh Phúc. Thông tin trên được lãnh đạo Công an tỉnh Vĩnh Phúc cho biết vào sáng nay (16/4). Bên cạnh đó, các đơn vị nghiệp vụ Công an tỉnh Vĩnh Phúc vẫn đang điều tra làm rõ cháu bé trai 8 tuổi bị sát hại dã man tại nhà riêng xảy ra trên địa bàn xã Đạo Tú. (XEM CHI TIẾT).


Do cãi nhau với cha sau khi đi uống rượu về, một người đàn ông 30 tuổi cầm dao truy sát, đâm gục cha rồi cản đường không cho ai đưa đi cấp cứu khiến nạn nhân tử vong. Vụ việc xảy ra ở tổ 30, khu phố C, phường Thanh Hải, TP Phan Thiết (Bình Thuận) khoảng 19 giờ ngày 15/4. Hung thủ giết cha là Nguyễn Thắng (30 tuổi), trú tại địa chỉ trên. (XEM CHI TIẾT)


Một người phụ nữ tại Michigan, Mỹ đã trúng xổ số 221.202 USD (tương đương hơn 5 tỷ đồng) vì được báo mộng. Theo tờ UPI, người phụ nữ 56 tuổi sống tại Macomb nói với các nhà chức trách công ty xổ số Michigan rằng, sau khi ngủ mơ chiến thắng giải xổ số Fantasy 5, bà đã lập tức ra cửa hàng mua vé số và dãy số bà thấy trong mơ hoàn toàn trùng khớp với giải độc đắc. Theo người phụ nữ, bà sẽ dùng số tiền này để thanh toán một vài hóa đơn, chia một ít cho con gái và đầu tư số còn lại vào công việc kinh doanh của mình.


Một trận động đất 3,7 độ Richter vừa xảy ra tại khu vực gần biên giới Việt Nam-Lào, cách địa phận huyện Sốp Cộp (tỉnh Sơn La) khoảng 15 km. Theo trung tâm Báo tin động đất và cảnh báo sóng thần (Viện Vật lý địa cầu), vào 18h33 ngày 15 /4, một trận động đất mạnh 3.7 độ Richter đã xảy ra tại vị trí có tọa độ (20.715 vĩ độ Bắc,103.124 độ kinh Đông), độ sâu chấn tiêu khoảng 10 km. Hiện tại, Trung tâm Báo tin động đất và cảnh báo sóng thần vẫn đang tiếp tục theo dõi trận động đất này.


Việt Nam tiếp tục bàn giao cho phía Mỹ 3 bộ hài cốt quân nhân mất tích trong chiến tranh tại đợt bàn giao lần thứ 144, kể từ năm 1973. Tin từ Bộ Ngoại giao cho biết, ngày 15/4, lễ hồi hương hài cốt quân nhân Mỹ mất tích trong chiến tranh ở Việt Nam đã diễn ra tại Sân bay quốc tế Đà Nẵng, Việt Nam. Được biết, 3 bộ hài cốt do các đội hỗn hợp và đơn phương khai quật được trong đợt tìm kiếm chung lần thứ 130 (tháng 2/4).


Mặc dù đã được đầu tư hơn 6 tỷ đồng để nâng cấp và sửa chữa, thế nhưng hơn 4 năm qua, hồ chứa nước Hố Môn ở xã Thịnh Thành, Yên Thành (Nghệ An) vẫn không tích được nước, khiến người dân bức xúc. Dự án nâng cấp và sửa chữa hồ Hố Môn do UBND huyện Yên Thành làm chủ đầu tư, Công ty CP Đầu tư và thương mại Sông Lam ở Hà Nội thi công đã hoàn thành và đưa vào sử dụng từ năm 2014. Tuy nhiên, ngay khi đưa vào sử dụng từ năm 2014 hồ đã không tích được nước do thân đập và phần cống bị rò rỉ.


Ngày 15/4, hãng hàng không American Airlines của Mỹ thông báo nối lại các chuyến bay quốc tế có đường bay qua không phận Nga. Quyết định này được đưa ra một ngày sau khi hãng này buộc phải chuyển hướng các chuyến bay do những "vấn đề địa chính trị toàn cầu", đặc biệt là sau khi Tổng thống Mỹ Donald Trump phát động cuộc tấn công nhằm vào Syria. Trước đó, ngày 14/4, các chuyến bay của American Airlines từ thành phố Dallas, Mỹ tới Bắc Kinh và Dallas - Hong Kong (Trung Quốc) cùng chuyến bay Chicago – Bắc Kinh đã phải dừng tiếp nhiên liệu tại Los Angeles, thay vì tại Nga, sau cuộc không kích của Mỹ, Anh và Pháp nhằm vào lãnh thổ Syria cùng ngày.

MỚI - NÓNG
Nhiều chính sách mới có hiệu lực từ tháng 4/2024
Nhiều chính sách mới có hiệu lực từ tháng 4/2024
TPO - Từ tháng 4/2024, nhiều chính sách mới có hiệu lực như: sửa đổi, bổ sung một số điều của quy chế thi tốt nghiệp trung học phổ thông; không xét danh hiệu “Lao động tiên tiến” với người tuyển dụng dưới 6 tháng; quy định mới về xét danh hiệu "Thầy thuốc nhân dân", "Thầy thuốc ưu tú"...
Công an thông tin về vụ múc đất cao tốc mang đi bán
Công an thông tin về vụ múc đất cao tốc mang đi bán
TPO - Lãnh đạo Công an huyện Krông Pắc (Đắk Lắk) cho biết, việc khởi tố 2 bị can liên quan múc đất công trình cao tốc Khánh Hoà - Buôn Ma Thuột mang đi bán là hồi chuông cảnh báo. Công an huyện sẽ kiểm tra, xử lý các xe quá khổ, quá tải, nhất là việc múc đất của dự án đổ đi nơi khác không đúng quy định.