Bản tin 14H: Đoàn xe cứu trợ Nga đã rời khỏi Ukraine

Toàn bộ xe tải chở hàng viện trợ của Moscow rời khỏi khu vực biên giới
Toàn bộ xe tải chở hàng viện trợ của Moscow rời khỏi khu vực biên giới
TPO - Phái đoàn quan sát viên quốc tế hôm nay cho biết, toàn bộ xe tải chở hàng viện trợ của Moscow tới miền đông Ukraine đã về lãnh thổ Nga, sau khi hoàn thành sứ mệnh nhân đạo ở thành phố Luhansk.

Bộ GD-ĐT vừa thông báo chính thức kết luận xác minh ban đầu và phương án xử lý của Trường ĐH Y dược (ĐH Thái Nguyên) về vụ việc báo chí nêu “200 triệu đồng có thể lấy được bằng tiến sĩ Y khoa”, liên quan đến PGS.TS Đàm Khải Hoàn, Trưởng bộ môn Y học Cộng đồng. Ông Đàm Khải Hoàn đã có những lời nói, biểu hiện không đúng với tư cách, đạo đức nhà giáo, thầy thuốc, nhà khoa học, làm ảnh hưởng nghiêm trọng tới uy tín và danh dự của nhà trường, của ĐH Thái Nguyên, ảnh hưởng nghiêm trọng tới uy tín của Bộ GD-ĐT, Bộ Y tế.


Phái đoàn quan sát viên quốc tế hôm nay cho biết toàn bộ xe tải chở hàng viện trợ của Moscow tới miền đông Ukraine đã về lãnh thổ Nga, sau khi hoàn thành sứ mệnh nhân đạo ở thành phố Luhansk. Việc trở về của đoàn xe "đã hoàn tất", quyền trưởng phái đoàn quan sát viên của Tổ chức An ninh và Hợp tác châu Âu (OSCE) khu vực biên giới giữa Nga với Ukraine Paul Picard cho biết. OSCE hôm qua cho biết chỉ có 227 phương tiện vượt qua biên giới Nga - Ukraine. Trong khi đó, nhà chức trách Nga trước đó thông báo đoàn xe viện trợ có khoảng 280 chiếc.


Văn phòng Chính phủ Bỉ ngày 23/8 cho biết, nước này sẽ sử dụng một máy bay quân sự để chở hàng viện trợ nhân đạo cho các chiến binh người Kurd ở miền Bắc Iraq. Số hàng viện trợ này bao gồm thuốc men, lương thực và các thiết bị cần thiết khác phục vụ công tác sơ cứu do các tổ chức phi chính phủ quyên góp. Theo văn phòng trên, chi phí cho hoạt động này sẽ do Bộ Quốc phòng, Bộ Ngoại giao và Bộ Các cơ hội bình đẳng hỗ trợ.


Ngày 23/8, Tổng thống Afghanistan Hamid Karzai cho biết, người kế nhiệm ông sẽ nhậm chức vào ngày 2/9 tới, bất chấp tiến trình kiểm lại phiếu bầu nhằm loại bỏ những lá phiếu gian lận dành cho 2 đối thủ đang tiến triển chậm chạp. 2 ứng cử viên là ông Abdullah Abdullah và Ashraf Ghani đều nhất trí thẩm tra toàn bộ 8,1 triệu phiếu bầu tổng thống vòng 2. Ứng cử viên nào giành được đa số phiếu sau khi thẩm tra sẽ trở thành tổng thống.


Giới chức Trung Quốc, ngày 23/8, cho biết, nước này đã thi hành án tử hình tám phần tử tấn công khủng bố ở khu tự trị phía tây bắc Tân Cương, nơi liên tục diễn ra các cuộc xung đột sắc tộc cướp đi tính mạng của hàng chục người trong năm nay. Những đối tượng trên liên quan năm vụ án, bao gồm vụ tấn công khủng bố quảng trường Thiên An Môn ở Bắc Kinh; vụ cướp súng và tấn công cảnh sát ở Aksu; vụ sản xuất trái phép thuốc nổ và cố ý giết người ở Kashgar; vụ thành lập tổ chức khủng bố, sát hại quan chức chính quyền và vụ phóng hỏa chốt kiểm soát ở Hotan. (Xem chi tiết)


Ngày 23/8, chuyến bay MH70 của hãng hàng không Malaysia Airlines đang trên đường tới Tokyo, đã phải quay trở lại Kuala Lumpur sau gần một giờ bay, do trục trặc hệ thống áp suất. Tổng giám đốc của Cơ quan hàng không dân dụng Malaysia khẳng định, máy bay đã phải quay trở lại sân bay quốc tế Kuala Lumpur do không thể duy trì áp suất chuẩn trong khoang. Các hành khách sau đó được chuyển sang một máy bay khác, cất cánh lúc 13 giờ 15 phút cùng ngày. (Xem chi tiết)


Chiếc thuyền nhỏ chở từ 150 đến 200 người nhập cư đã chìm vào đêm 22/8 gần bờ biển thành phố Qarabouli của Libya. Các ngư dân địa phương phát hiện và cảnh báo vụ tại nạn vào sáng sớm 23/8. Chiếc thuyền đã chìm hoàn toàn khi lực lượng bảo vệ bờ biển tới được hiện trường. Lực lượng bảo vệ bờ biển đã cứu sống được 16 hành khách, nhưng lo ngại phần lớn hành khách đã chết đuối. Do không có tàu riêng nên lực lượng bảo vệ bờ biển Qarabouli phải huy động các phương tiện đánh cá của ngư dân địa phương tham gia cứu hộ.


Cơ quan Khảo sát Địa chất Mỹ (USGS) thông báo một trận động đất mạnh 6,6 độ Richter ngày 23/8 đã làm rung chuyển miền Trung Chile. Hiện chưa có thông tin về thương vong hay thiệt hại nghiêm trọng nào. Trận động đất xảy ra vào khoảng 18 giờ 32 phút (22 giờ 32 phút- giờ GMT) cách thủ đô Santiago của Chile khoảng 108km về phía Tây Bắc và nằm dưới độ sâu 32km.


Một chiếc xe tải di chuyển với tốc độ cao đã đâm vào một xe bus đi chiều ngược lại. Vụ tai nạn kinh hoàng khiến ít nhất 10 người thiệt mạng và nhiều người khác bị thương. Vụ tai nạn thảm khốc đã xảy ra vào ngày hôm qua (23/8) trên tuyến đường nối giữa thành phố Lafia và thị trấn Akwanga, bang Nasarawa, Nigeria. Được biết, nguyên nhân ban đầu được xác định là do tài xế lái ẩu lại điều khiển xe chạy quá tốc độ cho phép dẫn tới tai nạn. (Xem chi tiết)

MỚI - NÓNG
Nhiều chính sách mới có hiệu lực từ tháng 4/2024
Nhiều chính sách mới có hiệu lực từ tháng 4/2024
TPO - Từ tháng 4/2024, nhiều chính sách mới có hiệu lực như: sửa đổi, bổ sung một số điều của quy chế thi tốt nghiệp trung học phổ thông; không xét danh hiệu “Lao động tiên tiến” với người tuyển dụng dưới 6 tháng; quy định mới về xét danh hiệu "Thầy thuốc nhân dân", "Thầy thuốc ưu tú"...
Công an thông tin về vụ múc đất cao tốc mang đi bán
Công an thông tin về vụ múc đất cao tốc mang đi bán
TPO - Lãnh đạo Công an huyện Krông Pắc (Đắk Lắk) cho biết, việc khởi tố 2 bị can liên quan múc đất công trình cao tốc Khánh Hoà - Buôn Ma Thuột mang đi bán là hồi chuông cảnh báo. Công an huyện sẽ kiểm tra, xử lý các xe quá khổ, quá tải, nhất là việc múc đất của dự án đổ đi nơi khác không đúng quy định.