Bản tin 14H: Châu Âu dỡ bỏ phong tỏa tài khoản của Nga

Bản tin 14H: Châu Âu dỡ bỏ phong tỏa tài khoản của Nga
TPO - Bộ trưởng Tư pháp Nga Alexander Konovalov ngày 25/6 thông báo lệnh phong tỏa tài khoản của cơ quan đại diện ngoại giao nước này ở Pháp và Bỉ trong khuôn khổ "vụ Yukos” đã được dỡ bỏ sau cuộc đàm phán thông qua Bộ Ngoại giao.

Sắp tới, TP HCM sẽ chính thức triển khai việc thu phí đường bộ đối với xe máy dù trước đó Chủ tịch HĐND thành phố đã kiến nghị Trung ương xem xét bỏ loại phí này. Theo ông Võ Văn Luận, Chánh văn phòng UBND TP HCM, công tác chuẩn bị cho việc thu phí đường bộ đối với xe máy đã được triển khai từ đầu năm sau khi có Nghị quyết của HĐND thành phố vào cuối năm 2014 và dự kiến sẽ thu phí từ ngày 1/7 tới.


Rạng sáng ngày 26/6, tàu tàu vận tải Rolldock Storm của hãng Rolldock (Hà Lan) chở theo tàu ngầm kilo 185 Đà Nẵng, đã qua eo biển Sunda (Indonesia) để từ Ấn Độ Dương vào biển Java. Tàu ngầm 185 Đà Nẵng là chiếc tàu ngầm thứ 4, trong tổng số 6 tàu ngầm chạy bằng động cơ điện – diesel lớp Varshavyanka 636.1 (NATO gọi là Kilo) mà Nga đóng cho Việt Nam. (Xem chi tiết)


Liên danh các nhà đầu tư vừa có đề xuất gửi Bộ Giao thông Vận tải được đầu tư hoàn thiện Quốc lộ 3 mới Hà Nội-Thái Nguyên đáp ứng tiêu chuẩn cao tốc theo hình thức BOT. Tổng mức đầu tư dự kiến là 3.258 tỷ đồng. Dự kiến vào tháng 10/2015 sẽ lựa chọn nhà đầu tư và ký hợp đồng, hoàn thành công tác xây dựng vào tháng 5/2016. Liên danh các nhà đầu tư cũng đưa ra lộ trình thu phí từ tháng 6/2016 với sáu trạm thu phí kín trên toàn tuyến. Thời gian khai thác thu phí hoàn vốn dự kiến là 21 năm 6 tháng.


Một vụ tai nạn xảy ra vào khoảng 10h35 phút ngày 25/6, tại đường Huỳnh Văn Nghệ, tỉnh Đồng Nai đã khiến hai em Tùng và Hào (học sinh lớp 9) đi trên xe máy tử vong. Người đưa hai nạn nhân đi cấp cứu là anh Đoàn Xuân Điệp xác nhận có một người mặc sắc phục cảnh sát giao thông ngoắc ôtô yêu cầu chở hai nạn nhân vào bệnh viện. Theo anh Điệp, khi anh chở hai nạn nhân đi cấp cứu, có hai người mặc đồ cảnh sát giao thông đi xe chuyên dụng chạy theo, được một đoạn rồi không thấy đâu nữa.


Trước cuối năm 2015, Quân khu miền Tây của Nga sẽ được trang bị các hệ thống phòng không S-400 và Pantsir-S trong bối cảnh Mỹ và phương Tây đẩy mạnh viện trợ quân sự cho Ukraine, gián tiếp gia tăng căng thẳng lên phần biên giới phía Tây nước Nga. Trong một tuyên bố ngày 25/6, Phát ngôn viên Quân khu miền Tây, Đại tá Oleg Kochetkov, cho biết Quân khu này sẽ được trang bị một số lượng không xác định các hệ thống phòng không tân tiến S-400 Triumf và Pantsir-S trước cuối năm 2015. (Xem chi tiết)


Bộ trưởng Tư pháp Nga Alexander Konovalov ngày 25/6 thông báo lệnh phong tỏa tài khoản của cơ quan đại diện ngoại giao nước này ở Pháp và Bỉ trong khuôn khổ "vụ Yukos” đã được dỡ bỏ sau cuộc đàm phán thông qua Bộ Ngoại giao, đồng thời Moskva có ý định khởi kiện các vụ tương tự đối với tài sản nhà nước. Việc các tài khoản và tài sản nhà nước của Nga được cho là bị đóng băng ở Bỉ, Pháp là do vụ kiện liên quan tới tiền bồi thường cho các cổ đông của "gã khổng lồ" dầu khí Yukos nay đã ngừng hoạt động.


Ngoại trưởng Argentina Héctor Timerman ngày 25/6 đã lên tiếng yêu cầu Chính phủ Anh cần tôn trọng chủ quyền của nước này ở quần đảo Malvinas mà London gọi là Falklands. Phát biểu tại cuộc họp của Ủy ban Phi thực dân của Liên hợp quốc tại New York của Mỹ, Ngoại trưởng Timerman đã cáo buộc London lấy cớ quyền tự quyết của người dân để biện minh cho hành động xâm chiếm bất hợp pháp và theo đuổi hành vi quân sự tại Malvinas/Falklands.


Ngày 26/6, Lực lượng bảo vệ bờ biển Nhật Bản (JCG) cho biết 2 tàu của Lực lượng tuần duyên Trung Quốc đã xâm nhập lãnh hải Nhật Bản tại khu vực quanh quần đảo tranh chấp Senkaku hiện do Tokyo kiểm soát (Bắc Kinh gọi là Điếu Ngư) trên biển Hoa Đông. Theo Sở Chỉ huy Lực lượng bảo vệ bờ biển Khu vực 11 ở tỉnh Okinawa, một tàu tuần tra JCG đã yêu cầu 2 tàu Trung Quốc - được xác định là Hải Cảnh 2307 và Hải Cảnh 2337 - phải rời khỏi lãnh hải Nhật Bản.


Hôm qua 25/6, lực lượng cứu hộ đã tìm thấy xác chiếc thủy phi cơ DeHavilland DHC-3 Otter ở Ketchikan, Alaska, Mỹ. Trước đó, máy bay này bị cho là mất tích khi đưa 8 du khách từ tàu du lịch Westerdam của hãng Holland America tham quan khu vực bờ biển. Vào thời điểm gặp nạn, trên máy bay có 1 phi công và 8 hành khách. Hiện cơ quan chức năng đã xác nhận cả 9 người trên máy bay đều thiệt mạng trong vụ tai nạn. (Xem chi tiết)

MỚI - NÓNG
Năm học 2023-2024, Hà Nội được bổ sung 2.648 biên chế giáo dục.
Hà Nội thiếu hơn 16.000 biên chế giáo dục
TPO - Số biên chế sự nghiệp giáo dục của thành phố Hà Nội thiếu so với định mức do Bộ Giáo dục và Đào tạo quy định là 16.004 người. Năm học 2023- 2024, thành phố đề nghị được giao thêm 8.939 biên chế khối giáo dục nhưng chỉ được bổ sung 2.648 biên chế.