Bản tin 14H: Buộc thôi việc nữ hiệu trưởng trốn nợ tiền tỷ

Ảnh: Vnexpress
Ảnh: Vnexpress
TPO - Mới đây, huyện Nông Cống,Thanh Hoá, quyết định thôi việc bà Đỗ Thị Tình (46 tuổi), Hiệu trưởng trường Mầm non Tế Lợi, người đã bỏ trốn từ năm ngoái vì nợ tiền tỷ.

Buộc thôi việc nữ hiệu trưởng trốn nợ tiền tỷ. Ngày 22/5, ông Trần Văn Thuấn, Chủ tịch UBND huyện Nông Cống,Thanh Hoá, cho biết, huyện đã quyết định buộc thôi việc bà Đỗ Thị Tình (46 tuổi), Hiệu trưởng trường Mầm non Tế Lợi. Bà Tình bị kỷ luật do có hành vi lừa đảo, chiếm đoạt tài sản của nhiều đồng nghiệp và người dân trên địa bàn, gây hoang mang dư luận, vi phạm đạo đức nhà giáo. Ngoài ra, bà Tình còn tự ý nghỉ việc không có lý do từ 20 ngày trở lên trong một năm và vắng mặt trong ba lần triệu tập họp xét kỷ luật. Bà Đỗ Thị Tình mất liên lạc từ ngày 24/11/2017. Gia đình không biết bà đi đâu. Chủ tịch UBND xã Tế Lợi Đỗ Khắc Minh cho hay, trước khi rời khỏi địa phương, bà Tình nợ của người dân khoản tiền lên đến hàng tỷ đồng.


Triệu tập nhiều người trong vụ đánh ghen kinh hoàng ở Cà Mau. Ngày 21/5, Công an huyện Cái Nước đã đến hiện trường nhà ông Năm T, thu nhận những tang vật cần thiết, lấy lời khai những nhân chứng trong vụ đánh ghen xảy ra vào 1 giờ ngày 13/3. Công an huyện Cái Nước triệu tập bà Nguyễn Thị Diệu, ông T – chồng bà Diệu và bà P – người bị đánh ghen lên trụ sở để làm việc. Nhà chức trách cũng mời một vài người dân có chứng kiến vụ việc để lấy lời khai. (XEM CHI TIẾT)


Ô tô 7 chỗ tông văng 3 xe máy, bé gái 4 tuổi nhập viện. Nhân chứng cho hay, khoảng 9h30 ngày 22/5, ô tô 7 chỗ mang biển số 60A-161.02 bất ngờ đâm vào trụ đèn tín hiệu ngay ngã tư Thủ Đức (thuộc địa bàn quận 9, TPHCM), rồi tiếp tục lao tới trước, tông vào 3 chiếc xe máy đang dừng chờ đèn đỏ. Cú tông khiến nhiều người bị hất văng, bé gái 4 tuổi bị thương nặng được người dân đưa vào bệnh viện cấp cứu. (XEM CHI TIẾT)


Bức tường dài 14m bất ngờ đổ sụp, 3 công nhân bị thương. Khoảng 9h30 sáng nay (22/5), một số công nhân tháo dỡ công trình nhà cũ tại số 136 Phan Đình Phùng (Phường 2, TP. Đà Lạt) của gia đình ông La Anh Tuấn, bất ngờ một phần sa nô và bức tường (dài 14m, rộng 0,4m) ở mặt tiền của căn nhà bất ngờ đổ ập, tràn ra đường Phan Đình Phùng. Hậu quả, 3 công nhân đang tháo dỡ nhà cũ bị thương phải nhập viện cấp cứu và một xe máy bị chèn ngã, hỏng hóc. (XEM CHI TIẾT)


Sét đánh 4 người ngồi trong nhà bất tỉnh. Tối 21/5, trên địa bàn huyện Quỳ Hợp (Nghệ An) xuất hiện mưa lớn kèm theo sấm chớp. Lúc này, bà Sầm Thị Niên (79 tuổi), chị Lô Thị Đào (SN 1997), cháu Sầm Khải Minh (18 tháng tuổi, con trai chị Đào, cùng trú tại xóm Ính, xã Châu Lộc) và chị Trương Thị Hà (SN 1997, trú tại bản Phạy, xã Châu Quang) đang ngồi chơi trong nhà, bất ngờ bị sét đánh trúng. Bà Niên, chị Hà, cháu Minh bất tỉnh tại chỗ, còn chị Đào bị sét đánh ngã nhưng vẫn tỉnh táo để kêu cứu. May mắn, cả 4 người không nguy hiểm đến tính mạng. (XEM CHI TIẾT)


Vợ chết, chồng nguy kịch trên đường đến bệnh viện chờ sinh. Khoảng 7h30 ngày 22/5, trên QL46A đoạn qua xã Vân Diên, huyện Nam Đàn, tỉnh Nghệ An, trên đường đưa vợ là chị Nguyễn Thị Nguyệt (25 tuổi, trú tại xã Thanh Khê, huyện Thanh Chương, Nghệ An) gần sinh đi khám, xe máy BKS: 37V3 - 0227 của Nguyễn Khắc Khoa (28 tuổi) va chạm với xe tải mang BKS: 36C – 036.71 đang lưu thông theo hướng ngược lại. Cú va chạm mạnh khiến chiếc xe máy ngã ra đường, người vợ tử vong tại chỗ, người chồng bị thương rất nặng, hiện đang được điều trị trong bệnh viện.


Thêm một nạn nhân thiệt mạng sau vụ rơi máy bay ở Cuba. Theo RT, nạn nhân Gretell Landrove (23 tuổi), bị chấn thương nghiêm trọng khi chiếc máy bay Boeing 737 rơi ngay sau khi cất cánh từ thủ đô Havana vào hôm 18/5, đã qua đời tại bệnh viện Havana, nâng số người thiệt mạng trong vụ tai nạn máy bay lên 111 người. Hai người sống sót còn lại là Mailen Diaz (19 tuổi) và Emiley Sanchez (39 tuổi), hiện đang được điều trị tại bệnh viện Havana với sự theo dõi chặt chẽ của 20 bác sĩ, nhưng vẫn đang ở trong tình trạng nguy kịch. (XEM CHI TIẾT)


Ăn nấm, 11 người chết, 800 người nhập viện ở Iran. The Guardian đưa tin, ít nhất 11 người đã tử vong tại Iran sau khi ăn nấm độc. Trong khi, cơ quan dịch vụ khẩn cấp tại 10 tỉnh của Iran, chủ yếu ở phía tây, cho biết, hơn 800 người bị ngộ độc nấm và rất nhiều người được đưa đến bệnh viện. Không rõ những người này đã ăn loại nấm nào. Ngộ độc nấm trên quy mô lớn ít khi xảy ra ở Iran. Hầu hết những người bị ngộ độc đến từ tỉnh Kermanshah, gần biên giới với Iraq.


20 phóng viên Trung Quốc, phương Tây lên đường đến Triều Tiên. Phóng viên từ các hãng thông tấn Associated Press, CNN, CBS, Russia Today và một số hãng tin Trung Quốc đã làm thủ tục tại sân bay Bắc Kinh (Trung Quốc) sáng 22/5 để lên chuyến bay của hãng Air Koryo đến Triều Tiên lúc 9h48. Một số hãng tin khác, bao gồm Reuters, cũng nộp đơn yêu cầu được đến Triều Tiên đưa tin về sự kiện tháo dỡ bãi thử hạt nhân Punggye-ri từ ngày 23 đến 25/5, nhưng bị nước này từ chối. (XEM CHI TIẾT)

MỚI - NÓNG
Cải tạo chung cư cũ: 'Hời hợt, vô cảm thì 5-10-15 năm sau vẫn thế thôi'
Cải tạo chung cư cũ: 'Hời hợt, vô cảm thì 5-10-15 năm sau vẫn thế thôi'
TPO - “Nếu cán bộ quan tâm đến công việc, hay như tôi nói ở hội nghị Ban Chấp hành là có tình yêu với Hà Nội thì tự khắc đứng dậy, khắc có trách nhiệm với nhân dân, khắc giải quyết các vướng mắc, tồn tại. Nếu cứ chung chung, hời hợt, vô cảm thì 5-10-15 năm sau vẫn thế thôi, không làm được” - Bí thư Thành ủy Hà Nội Đinh Tiến Dũng nói.