Bản tin 14h: Bộ trưởng Quốc phòng, Nội vụ Afghanistan từ chức

Thủ đô Kabul (Afghanistan). Ảnh: AP
Thủ đô Kabul (Afghanistan). Ảnh: AP
TPO - Theo Reuters, 4 quan chức đã nộp đơn từ chức bao gồm Bộ trưởng Quốc phòng Tariq Shah Bahrami, Bộ trưởng Nội vụ Wais Barmak, người đứng đầu Cục An ninh Quốc gia Masoom Stanekzai và Cố vấn An ninh Quốc gia Hanif Atmar.
Một quan chức tại Văn phòng Tổng thống Afghanistan cho biết đã nhận được 4 đơn từ chức của 2 Bộ trưởng và 2 quan chức an ninh cao cấp. (Xem chi tiết)
Điểm danh 5 quận, huyện đông học sinh vào lớp 1 nhất Hà Nội. Theo thống kê, Hà Đông là quận có lượng học sinh nhập học lớp 1 cao nhất của Hà Nội năm học 2018-2019. Quận có số trẻ ở độ tuổi vào lớp 1 tăng mạnh nhất so với năm ngoái là Thanh Xuân, còn Hoàn Kiếm là quận duy nhất ở Hà Nội giảm so với năm ngoái. (Xem chi tiết)

Trang bị trí tuệ nhân tạo, Su-57 tiệm cận tiêm kích thế hệ 6. Các máy bay chiến đấu thế hệ thứ năm Su-57 của Nga sẽ được trang bị trí tuệ nhân tạo, khiến tiêm kích này tiệm cận máy bay không người lái thế hệ thứ sáu. "Chúng tôi muốn đặc biệt lưu ý đến hệ thống điều khiển tổng thể và thiết bị quan sát-ngắm bắn của tiêm kích Su-57. Chúng sẽ được cải thiện thành chế độ sử dụng chiến đấu tự động",hãng Sputnikdẫn nguồn tin từ tổ hợp công nghiệp quốc phòng Nga cho biết. (Xem chi tiết)

Tài xế taxi dũng cảm đạp văng kẻ kề dao vào cổ mình ra khỏi xe. Đêm 24/8, nam tài xế taxi khi đang di chuyển trên đường An Dương Vương, hướng cầu Cốc Lếu về Kim Tân (TP Lào Cai) thì có một thanh niên cởi trần nhảy ra chặn đầu xe, mở cửa sau bên phụ, vứt hai túi đồ lên xe. Thanh niên này rút một con dao dài khoảng 20 cm giấu trong người, một tay túm tóc, tay kia dí dao vào cổ tài xế và yêu cầu chạy xe về km9, Bản Phiệt (Bảo Thắng). (Xem chi tiết)

Báo Trung Quốc thừa nhận đội nhà không bằng Olympic Việt Nam. Trang Sina (Trung Quốc) vừa lên tiếng khen ngợi thành tích của bóng đá Việt Nam trong thời gian gần đây. Đồng thời, họ cũng thừa nhận, nếu phải chạm trán với thầy trò HLV Park Hang-seo thì đội bóng của đất nước đông dân nhất thế giới cũng có thể thất bại. (Xem chi tiết)

Thượng nghị sĩ Mỹ John McCain qua đời vì u não. Theo RT, ông John Sidney McCain III được chẩn đoán có khối u não hồi giữa năm 2017. Sau một năm chống chọi với căn bệnh hiếm gặp, ngày 24/8, ông McCain quyết định dừng điều trị với lý do tuổi tác và tiến triển bệnh. Thượng nghị sĩ 81 tuổi đã qua đời lúc 16h28’ ngày 25/8 (giờ địa phương) bên cạnh vợ Cindy và gia đình. (Xem chi tiết)

Cụ ông thoát chết thần kỳ sau hai lần bị xe máy tông. Cụ ông khoảng 60 tuổi băng qua đường thì bị một thanh niên đi xe máy tông trúng. Khi cụ ông vừa ngồi dậy, một thanh niên đi xe máy khác tiếp tục tông trúng. Sau 2 cú tông, cụ ông chỉ bị thương, trong khi 2 người đi xe máy thương vong. (Xem chi tiết)


Bị đâm chết vì kéo quân tới nhà 'đối thủ' gây náo loạn. Sự việc xảy ra vào hồi 22h10’ ngày 24/8, tại khu 2, thị trấn Na Sầm, huyện Văn Lãng, tỉnh Lạng Sơn; Nguyễn Đình Nhất (SN 2002, trú tại thôn Bản Lếch, xã An Hùng, huyện Văn Lãng) cùng một số thanh niên đến gia đình ông Hà Văn Thắng (SN 1968) ở Khu 2 thị trấn Na Sầm rồi dùng gạch, đá ném tới tấp vào nhà, hò hét gọi người trong nhà ra đánh nhau. (Xem chi tiết)
MỚI - NÓNG
Chủ tịch UBND TPHCM Phan Văn Mãi nhận thêm nhiệm vụ
Chủ tịch UBND TPHCM Phan Văn Mãi nhận thêm nhiệm vụ
TPO - Ông Phan Văn Mãi giữ nhiệm vụ Chủ tịch Hội đồng đánh giá Đề án thí điểm chính sách khuyến khích và bảo vệ cán bộ năng động, sáng tạo, dám nghĩ, dám làm, dám chịu trách nhiệm vì lợi ích chung thực hiện Kết luận 14 của Bộ Chính trị.