Bản tin 14H: 35 người chết do tai nạn giao thông ngày 28 Tết

TPO - Trong ngày 28 Tết (13/2), toàn quốc xảy ra 37 vụ tai nạn giao thông đường bộ, làm chết 35 người, làm bị thương 20 người.

Nhiều bãi giữ xe 'chặt chém' khách tới đường hoa Sài Gòn. Tối 13/2, đường hoa Nguyễn Huệ chính thức khai mạc. Lợi dụng hàng vạn người dân đổ về đây tham quan, nhiều bãi giữ xe tư nhân đã "chặt chém" với giá trông xe từ 10 đến 30.000 đồng/xe. Theo quy định của UBND TPHCM, mức giá giữ xe đối với xe máy kể cả xe số và xe tay ga, xe máy điện (kể cả trông giữ mũ bảo hiểm) từ 2.000 đến 4.000 đồng/xe/lượt vào ban ngày và không quá 9.000 đồng/xe/lượt cả ngày và đêm, áp dụng với xe dưới 175 phân khối. (XEM CHI TIẾT)


Chiều 13/2, một nhóm người đi săn chim trong vườn tiêu đã phát hiện người phụ nữ chết trong tư thế treo cổ nên trình báo cơ quan chức năng. Nạn nhân được xác định là chị Lê Th. H. (SN 1983, ngụ xã Bình Thuận). Khu vực phát hiện thi thể nằm trong vườn tiêu cách nhà chị H. khoảng 200 m. Theo một nguồn tin, trước đó, ngày 10/2, chị H. đã bỏ nhà đi. Gia đình đã tổ chức tìm kiếm và đăng thông tin trên Facebook nhưng không có kết quả. Trước khi chết, chị H. đã lên Facebook đăng lời trăn trối và xin lỗi gia đình cũng như đứa con trong bụng. Khi qua đời, chị H. đang mang thai ở tháng thứ 2.


Bão Sanba suy yếu thành áp thấp nhiệt đới. Theo Trung tâm dự báo Khí tượng thủy văn trung ương, sáng nay (14/2), sau khi đi qua khu vực miền Nam Philippines, bão Sanba đã suy yếu thành áp thấp nhiệt đới. Hồi 7h cùng ngày, vị trí tâm áp thấp nhiệt đới ở vào khoảng 9,0 độ Vĩ Bắc; 120,5 độ Kinh Đông, cách đảo Pa-la-oan (Philippines) khoảng 230km về phía Đông. Sức gió mạnh nhất ở vùng gần tâm áp thấp nhiệt đới mạnh cấp 7 (50-60km/giờ), giật cấp 9. (XEM CHI TIẾT)


35 người chết do tai nạn giao thông ngày 28 Tết. Ngày 14/2, số liệu của Cục Cảnh sát giao thông cho thấy, trong ngày 28 Tết (13/2), toàn quốc xảy ra 37 vụ tai nạn giao thông đường bộ, làm chết 35 người, làm bị thương 20 người. Trong đó có vụ tai nạn liên hoàn nghiêm trọng xảy ra tại Hà Nội vào chiều 28 Tết. Nam tài xế lái xe Camry với tốc độ cao đã đâm liên tiếp ba xe máy đi phía trước, khiến bảy người bị thương nặng. Ba xe máy bị cuốn xuống gầm ôtô. Cũng theo Cục Cảnh sát giao thông, ngày 10-12/2 (25-27 Tết Nguyên Đán), toàn quốc xảy ra 83 vụ tai nạn giao thông, làm chết 73 người, làm bị thương 70 người.


Pháp cảnh báo sẽ tấn công nếu bom hóa học được sử dụng tại Syria. Theo Reuters, Tổng thống Pháp Emmanuel Macron ngày 13/2 tuyên bố "Pháp sẽ tấn công" nếu như vũ khí hóa học thật sự được sử dụng để chống lại dân thường trong cuộc xung đột tại Syria. Tuy nhiên, ông chưa thấy bất kỳ bằng chứng nào về việc này. Hôm 9/2, trong cuộc điện đàm với Tổng thống Nga Vladimir Putin, ông Macron đã bày tỏ quan ngại về những dấu hiệu cho thấy bom chứa khí clo được sử dụng để chống lại dân thường Syria trong thời gian gần đây.


Mỹ xem xét lại thỏa thuận Mỹ-Hàn. Ngày 13/2, Tổng thống Mỹ Donald Trump tuyên bố sẽ xem xét lại một thỏa thuận thương mại với Hàn Quốc nhằm đảm bảo những điều khoản thuận lợi hơn, đồng thời đe dọa đưa ra các biện pháp trừng phạt thương mại trả đũa chống lại Trung Quốc. Trong cuộc họp về thương mại tại Nhà trắng, Tổng thống Trump gọi thỏa thuận thỏa thuận thương mại tự do (FTA) được Mỹ và Hàn Quốc ký kết hồi năm 2012 "là một thảm họa" và là "một thỏa thuận tồi" khi "không mang lại điều gì ngoài sự thiệt hại”. Ông cam kết Mỹ sẽ đàm phán lại một "thỏa thuận công bằng" hoặc hủy bỏ hoàn toàn thỏa thuận trên.


Iraq cần hơn 88 tỷ USD để tái thiết sau khi đẩy lùi IS. Bộ trưởng Kế hoạch Iraq Salman Al-Jameeli ngày 13/2 cho biết Iraq cần tới 88,2 tỷ USD để xây dựng lại đất nước sau cuộc chiến chống lại phiến quân Nhà nước Hồi giáo (IS) tự xưng, CNN đưa tin. "Iraq cần 22,9 tỷ USD trong ngắn hạn và 65,4 tỷ USD trong trung hạn", ông Al-Jameeli phát biểu trong một hội nghị ở Kuwait có sự góp mặt của các nhà tài trợ cho Iraq. Tiền tái thiết và phục hồi sẽ được chuyển tới các khu vực từng bị IS chiếm đóng, trong đó có Mosul, thành phố lớn thứ hai Iraq.

MỚI - NÓNG