Bản tin 14H: 23 sinh viên bị đình chỉ học vì trót yêu

Ảnh minh hoạ.
Ảnh minh hoạ.
TPO - 23 sinh viên của một trường đại học Hồi giáo đã bị buộc đình chỉ học sau khi được phát hiện yêu đương và quan hệ tình dục trong trường.

23 sinh viên bị đình chỉ học vì “yêu đương”. 23 sinh viên của trường Đại học Hồi giáo ở Uganda – ngôi trường được thành lập năm 1988 để đào tạo các học giả nói tiếng Anh của vùng tiểu Sahara - bị một ủy ban kỷ luật kết tội và buộc đình chỉ học. Theo Tiến sĩ Sulait Kabali, điều phối viên của trường, những sinh viên trên yêu đương và có quan hệ tình dục trong trường, đi lại với nguyên tắc và quy định của nhà trường. Được biết, sinh viên ở ngôi trường trên phải được sự đồng ý của một ủy ban trước khi có quan hệ tình dục.


Rác ngập ngụa, cá nổi đầy kênh Nhiêu Lộc sau cơn mưa chuyển mùa. Ghi nhận của phóng viên vào trưa 2/5, đoạn kênh Nhiêu Lộc – Thị Nghè kéo dài hơn 5km từ cầu Điện Biên Phủ quận Bình Thạnh đến giao lộ Út Tịch, quận Tân Bình nước đen ngòm do cơn mưa lớn vào rạng sáng cùng ngày cuốn nước thải từ cống ngầm khu vực xung quanh đổ ra. (XEM CHI TIẾT)


Bắt được rắn hổ mang “khủng” ở sân chơi chung cư Hà Nội. Theo thông tin ban đầu, vào khoảng 23h10 ngày 1/5, kíp bảo vệ trực đêm tại khu vực tòa Trung chung cư Rice City Tây Nam Linh Đàm (Hoàng Liệt, Hoàng Mai, Hà Nội) đã phát hiện và bắt được một con rắn hổ mang "khủng" có chiều dài hơn 1m và nặng khoảng 1kg. (XEM CHI TIẾT)


Đã thu hồi hơn 4.500 tỷ đồng trong thương vụ Mobifone mua AVG. Nguồn tin của Tiền Phong cho biết, Tổng Công ty Viễn thông Mobifone vừa có văn bản báo cáo cơ quan chức năng về việc đã thu hồi hơn 4.500 tỷ đồng trong tổng số tiền đã thanh toán và các chi phí liên quan việc thực hiện dự án mua 95% cổ phần AVG. (XEM CHI TIẾT)


Khen thưởng 2 du khách nước ngoài lao vào nhà cháy cứu 2 em nhỏ. Sáng ngày 2/5, UBND quận Liên Chiểu ( Đà Nẵng ) đã biểu dương và trao bằng khen cho là anh Valeria ( 31 tuổi, quốc tịch Nga) và anh Jean Christophe (46 tuổi, quốc tịch Pháp) vì đã dũng cảm cứu 2 cháu nhỏ trong vụ hỏa hoạn vừa xảy ra trên địa bàn quận. (XEM CHI TIẾT)


Hầm chui ở trung tâm Sài Gòn ngập nửa mét sau mưa. Sáng 2/5, sau cơn mưa lớn kéo dài nhiều giờ, hầm chui cầu Khánh Hội nối đường Võ Văn Kiệt với Tôn Đức Thắng (phường Nguyễn Thái Bình, quận 1) ngập sâu hơn 0,5 m. Là ngày đi làm đầu tiên sau kỳ nghỉ lễ, nhiều người đi xe máy cố vượt qua hầm để đến công sở nhưng đa số xe đều bị chết máy. (XEM CHI TIẾT)


2 học sinh ở Quảng Ngãi tử vong khi đi tắm biển. Khoảng 15h30 chiều 1/5, nhóm 5 học sinh trường THCS xã Phổ Cường, huyện Đức Phổ, tỉnh Quảng Ngãi rủ nhau ra bãi biển xã Phổ Vinh, huyện Đức Phổ tắm biển. Trong lúc tắm, em Lê Văn Nguyên, 13 tuổi và em Nguyễn Vũ Đình Huy, 14 tuổi, người địa phương, bị sóng cuốn trôi. Nhận được thông tin, chính quyền cùng lực lượng cứu hộ đã tổ chức tìm kiếm, sau 1 giờ đồng hồ đã tìm thấy thi thể của 2 nạn nhân. Ngày 2/5, lãnh đạo UBND huyện Đức Phổ, tỉnh Quảng Ngãi đã đến thăm hỏi, động viên gia đình nạn nhân đuối nước, bước đầu hỗ trợ mỗi gia đình 1,5 triệu đồng.


Đảng đối lập Hàn Quốc kêu gọi sa thải cố vấn an ninh của tổng thống. Theo hãng Yonhap, các đảng bảo thủ đối lập của Hàn Quốc ngày 2/5 kêu gọi Tổng thống Moon Jae-in sa thải cố vấn an ninh đặc biệt của ông là Moon Chung-in, liên quan tới một cuộc tranh luận gây tranh cãi về sự hiện diện của Các lực lượng Mỹ tại Hàn Quốc (USFK). Trước đó, trong một bài viết trên tạp chí Foreign Affairs của Mỹ, cố vấn Moon Chung-in cho rằng, việc biện minh cho sự hiện diện của quân đội Mỹ tại Hàn Quốc sẽ "khó khăn" sau khi một hiệp định hòa bình được ký kết để chính thức chấm dứt Chiến tranh Triều Tiên 1950-1953.


Phụ huynh trường nghèo ở Sơn La "chóng mặt" với các khoản phí vô lý. Phụ huynh điểm trường Nông - Tin thuộc trường tiểu học Tú Nang (xã Tú Nang, huyện Yên Châu, tỉnh Sơn La) phản ánh nhiều năm qua phải đóng các khoản thu phí vô lý với danh nghĩa "tự nguyện" hay "thỏa thuận". Những khoản thu vô lý có thể kể đến: Thu tiền xây dựng, tiền ủng hộ trường chuẩn, xây dựng trường chuẩn, tiền chăm sóc vườn hoa cây cảnh,quỹ lớp, quỹ khu, quỹ phụ huynh, hoạt động ngoài giờ, ... Tổng số tiền học sinh phải đóng góp trong năm học 2017 - 2018 lên tới 1.540.000 đồng/em. Đây là mức đóng góp được đánh giá là quá cao so với mức thu nhập của người dân nơi đây.


Thầy giáo phạt học sinh chơi oẳn tù tì tát nhau. Một giáo viên ở thành phố Gumi, phía bắc tỉnh Gyeongsang, Hàn Quốc, đã bị chỉ trích vì lạm dụng hình phạt với học sinh. Theo Phòng Giáo dục thành phố Gumi, giáo viên thể chất này đã cho 2 học sinh chơi kéo búa bao (hay oẳn tù tì), ai thắng sẽ được tát người còn lại. Bất cứ khi nào bị thua trong cuộc thi thể thao nào, các em đều phải thực hiện “hình phạt” như trên. Khi được hỏi, thầy giáo này cho biết, phạt học sinh chỉ để “cho vui”.

MỚI - NÓNG