Bản tin 14H: 15.000 người Syria chạy sang Thổ Nhĩ Kỳ

Người dân Syria rời Aleppo đến biên giới Thổ Nhĩ Kỳ. (Nguồn: Getty Images)
Người dân Syria rời Aleppo đến biên giới Thổ Nhĩ Kỳ. (Nguồn: Getty Images)
TPO - Thủ tướng Thổ Nhĩ Kỳ Ahmet Davutoglu ngày 5/2 cho biết, 15.000 người rời khỏi thành phố Aleppo, miền Bắc Syria, nơi các lực lượng chính phủ Syria đang đẩy mạnh một cuộc tấn công quân sự nhằm vào phiến quân IS, đã đến biên giới với Thổ Nhĩ Kỳ.

Gần trưa 6/2 tại đường Giải Phóng (Hà Nội) hướng đi Ngọc Hồi, xảy ra tình trạng giao thông hỗn loạn do ùn tắc nghiêm trọng. Hàng nghìn phương tiện kẹt cứng trên đường; xe máy, xe đạp đi lên vỉa hè tìm đường thoát. Lượng người đổ ra đường quá đông, nhiều người về quê, đi du lịch, mua sắm Tết,.... khiến giao thông trên đường Giải Phóng ùn tắc nghiêm trọng. Không chỉ đường Giải Phóng, một số tuyến đường khác đường như Nguyễn Hữu Thọ, Đại Từ, Định Công cũng xảy ra tình trạng ùn tắc. (Xem chi tiết)


Sáng nay (ngày 6/2), tuyến đường vành đai 3 trên cao bị ùn tắc nghiêm trọng khi hàng vạn người đổ về quê ăn Tết. Hàng ngàn chiếc xe ô tô bị giam trên cây cầu cạn này trong nhiều giờ nhưng không thoát ra được. Do đây là tuyến đường quan trọng nối nội đô Hà Nội với các tuyến đường ra ngoại thành nên mật độ phương tiện lúc nào cũng rất cao, đặc biệt là những ngày giáp Tết. Chỉ có vài phương tiện lăn bánh trên làn đường tiến vào nội thành, trong khi đó làn đường hướng ra cao tốc Pháp Vân - Cầu Giẽ và đường 5 luôn đông nghịt. (Xem chi tiết)


Tết Bính Thân đã tới thật gần. Trên đường phố Hà thành, đặc biệt là ở những khu vực chợ trong lòng phố cổ, người người hối hả mua sắm trong ngày 28 Tết. Sáng nay 6/2 (28 Tết) không khí xuân tràn ngập khắp phố phường Hà Nội. Nhiều người dân tranh thủ đi mua sắm, chuẩn bị đón năm mới sắp sang. Tại phố Hàng Mã, Hàng Ngang - Hàng Đào, nhiều người dân tranh thủ mua bao lì xì, đồ trang trí. Những cửa hàng ô mai, mứt tết, bánh chưng, giò chả tấp nập người xếp hàng mua. (Xem chi tiết)


Theo thống kê của Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tỉnh Lạng Sơn, trong thời gian giá rét và xảy ra hiện tượng băng tuyết trên diện rộng trong cuối tháng 1, đầu tháng 2/2016 vừa qua, toàn tỉnh đã có khoảng 4.000 ha rau màu vụ Đông bị ảnh hưởng, giảm năng suất; hơn 2 vạn cây keo giống bị ảnh hưởng và có gần 1.200 con gia súc bị chết rét. Bà Lê Thị Thanh Nhàn, Giám đốc Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tỉnh Lạng Sơn cho biết, nguyên nhân của những thiệt hại trên là do ảnh hưởng của không khí lạnh có cường độ rất mạnh được tăng cường liên tục.


Sáng 5/2, tại khu vực khóm Bình Đức 4, phường Bình Đức, TP Long Xuyên đã xảy ra một vụ hỏa hoạn, thiêu rụi hoàn toàn một kho chứa nguyên liệu làm hương và cháy một phần căn nhà liền kề. Rất may cả gia đình 5 người ngủ trong kho thoát nạn. Vụ hỏa hoạn xảy ra vào khoảng 2 giờ 30 phút. Khi đó bà Đỗ Thị Quyên cùng chồng và 3 con nhỏ đang ngủ trông kho chứa nguyên liệu làm hương của anh Ngô Thành Tín thì phát hiện trên gác lửng của kho bốc cháy. Bà Quyên liền tri hô rồi cùng chồng đưa các con ra ngoài kịp thời. Sau 1 giờ đồng hồ, ngọn lửa được dập tắt hoàn toàn. (Xem chi tiết)


Khoa Cấp cứu Hồi sức bệnh viện Nhi Đồng 1 TP.HCM cho biết vừa tiếp nhận cứu chữa cho bé trai Ng. T. P. (12 tuổi,  ngụ tại huyện Mộc Hóa, tỉnh Long An). Em P. nhập viện trong tình trạng hôn mê, đồng tử co nhỏ. Trước đó, sau khi bị bố mắng, em uống 30 viên depakine 200mg (hoạt chất là Natri valproate). Đến trưa người nhà thấy em nằm ngủ mê man, gọi không dậy nên đưa em đến bệnh viện địa phương, chẩn đoán hôn mê chưa rõ nguyên nhân, sơ cứu cơ bản sau đó em được chuyển đến bệnh viện Nhi Đồng 1. Hiện sức khỏe của em đã dần ổn định. (Xem chi tiết)


Phát ngôn viên tổng thống Nga, ông Dmitry Peskov khẳng định, Tổng thống Nga Vladimir Putin đã được thông báo về nguyện vọng diễn ra một cuộc gặp từ phía người đồng cấp Thổ Nhĩ Kỳ, ông Recep Erdogan. Tuy nhiên, Tổng thống Putin chưa đưa ra quyết định liên quan tới đề nghị trên. Trước đó, hôm 30/1, Tổng thống Thổ Nhĩ Kỳ Recep Tayyip Erdogan cho biết về việc cần thiết tiến hành một cuộc gặp với Tổng thống Nga Vladimir Putin liên quan tới việc một máy bay của không quân Nga vi phạm không phận Thổ Nhĩ Kỳ hồi cuối tuần trước. (Xem chi tiết)


Thủ tướng Thổ Nhĩ Kỳ Ahmet Davutoglu ngày 5/2 cho biết, 15.000 người rời khỏi thành phố Aleppo, miền Bắc Syria, nơi các lực lượng chính phủ Syria đang đẩy mạnh một cuộc tấn công quân sự nhằm vào lực lượng Nhà nước Hồi giáo tự xưng (IS), đã đến biên giới với Thổ Nhĩ Kỳ. Các binh sỹ chính phủ Syria và những đồng minh Iran, Liban của họ đã bao vây hoàn toàn khu vực nông thôn phía Bắc của Aleppo. Theo tổ chức Giám sát Nhân quyền Syria (SOHR), hơn 120 thành viên của các lực lượng chính phủ Syria và phiến quân đã thiệt mạng ngày 5/2 trong các cuộc đụng độ tại phía Bắc Aleppo.


Ngày 5/2, Canada đã tuyên bố dỡ bỏ các lệnh trừng phạt kinh tế nhằm vào Iran. Điều này sẽ cho phép các công ty Canada tiếp cận Iran sau khi thỏa thuận lịch sử về chương trình hạt nhân của quốc gia Hồi giáo này gần đây đã có hiệu lực. Tuy nhiên, Canada vẫn sẽ duy trì những hạn chế về xuất khẩu các sản phẩm và công nghệ hạt nhân và mọi thứ vốn có thể giúp Iran phát triển tên lửa đạn đạo.

MỚI - NÓNG