Bản tin 14H: 100.000 người Triều Tiên biểu tình phản đối Mỹ

Người Triều Tiên đổ về Bình Nhưỡng biểu tình phản đối Mỹ. Ảnh: Yonhap.
Người Triều Tiên đổ về Bình Nhưỡng biểu tình phản đối Mỹ. Ảnh: Yonhap.
TPO - Đông đảo người dân Triều Tiên tập trung ở thủ đô, thể hiện sự phản đối với Washington khi căng thẳng giữa hai bên leo thang.

Trung tâm dự báo khí tượng thủy văn trung ương cho biết, 7h hôm nay tâm áp thấp nhiệt đới cách đảo Hải Nam (Trung Quốc) 330 km, sức gió tối đa 60 km/h, khoảng cấp 7, tăng một cấp so với sáng qua. Ngày và đêm nay, áp thấp nhiệt đới theo hướng tây tây bắc, tốc độ 20-25 km/h và duy trì cấp 7. Khoảng 7h ngày mai, nó vượt qua đảo Hải Nam vào vịnh Bắc Bộ, gây gió mạnh cấp cấp 6-7. Vùng biển tây bắc biển Đông hôm nay có gió mạnh cấp 6-7. Sớm mai, phía đông bắc vịnh Bắc Bộ (gồm cả đảo Bạch Long Vỹ) gió mạnh lên cấp 6-7.


Khoảng 22h30 ngày 23/9, anh Nguyễn Minh Quý (23 tuổi, ngụ tại huyện Hàm Thuận Nam, Bình Thuận) chạy xe máy chở bạn gái đi trên quốc lộ 1 theo từ TP. HCM đi Phan Thiết. Khi đến km 1715+500 thuộc địa bàn xã Hàm Kiệm thì xảy ra va chạm với ôtô chạy cùng chiều. Cú va chạm làm anh Quý ngã xuống đường tư vong tại chỗ, người bạn gái đi cùng bị thương nặng được người dân đưa đi cấp cứu. Điều đáng nói, sau khi gây tai nạn, tài xế ô tô lái xe bỏ chạy khỏi hiện trường. Công an quận Hàm Thuận Nam đang trích xuất các camera trên quốc lộ 1 để truy tìm chiếc xe gây tai nạn. (Xem chi tiết)


Đêm 22/9, anh Lưu Dũng Lương (ngụ Bình Dương) đến nhà người thân ăn tối và đậu ô tô trong một con hẻm nằm sát đường ĐT743 (phường Phú Lợi, TP Thủ Dầu Một, Bình Dương). Một lúc sau anh Lương quay trở ra xe để về nhà thì tá hỏa phát hiện cửa kính trước của xe bị đập vỡ. Qua kiểm tra thì thấy bị kẻ gian lấy mất một túi xách bên trong có nhiều giấy tờ và tiền mặt khoảng 10 triệu đồng. Cùng thời gian này, hai chiếc ô tô khác đậu bên dưới tòa nhà chung cư và trung tâm thương mại nằm gần đại lộ Bình Dương và đường 30/4 thuộc phường Phú Hòa (TP Thủ Dầu Một) cũng bị kẻ gian đập cửa kính lấy trộm tài sản. Vụ việc đang được điều tra làm rõ. (Xem chi tiết)

Chiều qua (23/9), nhiều trinh sát Đội 5 (Công an TP HCM) cùng Công an Hóc Môn nổ súng rồi đồng loạt ập vào căn nhà ở xã Trung Chánh, bắt quả tang hàng chục người đánh bạc qua hình thức đá gà. Phát hiện cảnh sát, nhiều người vùng chạy ra khoảng sân trống leo tường tẩu thoát nhưng bị chặn lại. Hơn 20 người có liên quan bị đưa về trụ sở. Hàng chục triệu đồng, nhiều dàn máy vi tính, màn hình, điện thoại, xe máy... phục vụ việc đánh bạc qua mạng bị tạm giữ. Kẻ tổ chức được xác định là Nguyễn Bé Bảy (30 tuổi) thuê nhà được gần tháng nay. Bảy thiết kế nhiều màn hình kết nối Internet để chiếu trực tiếp những trận đá gà từ Campuchia, Phillippines... Người chơi sẽ đặt cược và ăn thua trực tiếp với Bảy.

Phát biểu tại cuộc họp Đại hội đồng Liên Hợp Quốc ngày 23/9, Bộ trưởng Ngoại giao Triều Tiên cho biết, việc Triều Tiên sẽ tấn công phủ đầu Mỹ là điều không thể tránh khỏi nếu Triều Tiên nhận thấy bất kỳ dấu hiệu nào của Mỹ chuẩn bị tấn công quân sự nước này. Bộ trưởng Ngoại giao Triều Tiên Ri Yong-ho đã phát biểu như vậy vài giờ sau khi các máy bay ném bom B-1B Lancer của Không lực Mỹ được hộ tống bởi các máy bay chiến đấu bay vào không phận quốc tế trên vùng biển phía đông của Triều Tiên. (Xem chi tiết)

Hãng Thông tấn Trung ương Triều Tiên (KCNA) cho biết, hơn 100.000 người hôm qua (23/9) đến Quảng trường Kim Nhật Thành tham gia biểu tình tại Bình Nhưỡng. 

Ông Kim Su-gil,  Ủy viên dự khuyết Bộ chính trị, Ban Chấp hành trung ương đảng Lao động Triều Tiên, đã đọc lại tuyên bố của nhà lãnh đạo Kim Jong-un từ ngày 22/9. Theo đó, ông Kim thề sẽ có hành động "ở mức cao nhất" nhằm đáp trả đe doạ của Tổng thống Mỹ Trump về "huỷ diệt hoàn toàn" Triều Tiên. Các quan chức đảng và quân đội Triều Tiên cũng có các bài phát biểu. Ông Ri Il-bae, sĩ quan chỉ huy của Lực lượng an ninh công - nông cho hay Triều Tiên sẵn sàng chiến đấu chống lại Mỹ.

Viện nghiên cứu núi lửa và địa chấn học Philippines (Phivolcs) cho biết một trận động đất mạnh 5,4 độ Richter đã làm rung chuyển một khu vực miền Nam Philippines ngày 24/9. Theo báo cáo của Phivolcs, trận động đất xảy ra vào lúc 4 giờ 47 phút sáng (theo giờ địa phương) tại khu vực cách thành phố Wao  10 km phía Tây Bắc, thuộc địa phận tỉnh Lanao del Sur. Tâm chấn ở độ sâu 2 km. Rung chấn của trận động đất mạnh nhất tại các thành phố Kalilangan, Bukidnon và Cagayan de Oro City.

Cảnh sát Pháp cho biết gần 200 cư dân sống tại khu vực ngoại ô thành phố Lille, miền Bắc nước Pháp, đã sơ tán trong đêm 23/9 sau khi lực lượng chức năng phát hiện 5 bình ga trên một xe ô tô đỗ tại khu vực này. Hiện chưa rõ vụ việc có liên quan đến khủng bố hay không. Theo nguồn tin cảnh sát, một người dân sống ở khu vực Lambersart đã kích hoạt hệ thống báo động vào lúc 22 giờ 30 phút (giờ địa phương). Lực lượng phá dỡ bom ngay lập tức được triển khai tới hiện trường. Hiện cảnh sát địa phương đang nỗ lực làm rõ vụ việc. 

MỚI - NÓNG