Bản tin 08H: Ebola đã 'gõ cửa' châu Âu

Bệnh nhân được đưa về trong lồng cách ly để chữa trị. (Nguồn: Mirror)
Bệnh nhân được đưa về trong lồng cách ly để chữa trị. (Nguồn: Mirror)
TPO - Linh mục người Tây Ban Nha Miguel Pajares (75 tuổi) đã được đưa tới một bệnh viện ở Madrid sau khi được đưa về từ Liberia, Tây Phi trên một chiếc máy bay quân đội và bị cách ly sau khi phát hiện dương tính với virus Ebola.  

Ngày 8/8, lãnh đạo UBND quận Long Biên, Hà Nội cho biết, các phòng ban của quận đang tập hợp, hoàn thiện báo cáo kết quả thanh - kiểm tra tại chùa Bồ Đề. Ngoài việc xác định các vi phạm, đưa ra hướng xử lý trong việc tiếp nhận, nuôi dưỡng trẻ em tại ngôi chùa này, cơ quan chức năng cũng làm rõ các đơn vị có trách nhiệm liên quan. Dự kiến, kết quả kiểm tra sẽ được công bố vào tuần tới. (Xem chi tiết)


Thượng nghị sĩ Mỹ John McCain trong cuộc họp báo cuối chiều 8/8 tại Hà Nội thông báo, mỹ có thể nới lỏng bán vũ khí cho Việt Nam từ tháng 9. Ông McCain cho biết, lưỡng đảng trong Quốc hội Mỹ cũng như nhánh hành pháp Mỹ đã nhất trí cao về vấn đề dỡ bỏ lệnh cấm bán vũ khí sát thương cho Việt Nam. (Xem chi tiết)


Nói về Hiệp định Đối tác kinh tế xuyên Thái Bình Dương (TPP), Thượng nghị sỹ Sheldon Whitehouse cho biết với tư cách là đối tác toàn diện, Hoa Kỳ sẵn sàng cùng Việt Nam đi đến hoàn tất Hiệp định này. Đây là Hiệp định có tiêu chuẩn rất cao. Hoa Kỳ sẵn sàng làm việc với Việt Nam trong khuôn khổ TPP để Việt Nam đáp ứng được những tiêu chuẩn của Hoa Kỳ và được công nhận là nền kinh tế thị trường.


Một linh mục người Tây Ban Nha đã trở thành người châu Âu đầu tiên nhiễm loại virus chết người Ebola. Ông được đưa về trong lồng cách ly đặc biệt bằng nhựa tổng hợp để ngăn ngừa virus phát tán. Cha Miguel Pajares, 75 tuổi đã được đưa tới một bệnh viện ở Madrid sau khi được đưa về từ Liberia, Tây Phi trên một chiếc máy bay quân đội và bị cách ly sau khi phát hiện dương tính với virus Ebola.


Tối 8/8, Bộ Quốc phòng Nga cho biết nước này đã kết thúc cuộc tập trận quân sự gần biên giới với Ukraine, nơi lực lượng ly khai đang chiến đấu chống lực lượng chính quyền Kiev. Cuộc tập trận của quân đội Nga diễn ra trong sự theo dõi chặt chẽ của Mỹ và phương Tây. Thủ tướng Ba Lan Donald Tusk cho rằng sự kiện này “gây quan ngại đối với khu vực và ở thủ đô các nước phương Tây”.


Ngày 8/8, Mỹ đã cảnh báo Nga chớ lợi dụng thảm họa nhân đạo tại miền Đông Ukraine làm cái cớ nhằm can thiệp trực tiếp vào nước láng giềng. Phát biểu tại Hội đồng Bảo an Liên hợp quốc, Đại sứ Mỹ tại LHQ Samantha Power cho biết: "Bất cứ sự can thiệp đơn phương nào của Nga trên lãnh thổ Ukraine, kể cả dưới chiêu bài cung cấp viện trợ nhân đạo, sẽ là hoàn toàn không thể chấp nhận được và hết sức đáng báo động, đồng thời sẽ được xem là một cuộc xâm lược vào Ukraine".


Ngày 8/8, Nhà Trắng cho biết Tổng thống Mỹ Barack Obama không ấn định "thời điểm kết thúc cụ thể" cho các cuộc không kích của Mỹ tại Iraq mà điều này sẽ tùy thuộc vào tình hình an ninh ở quốc gia Trung Đông này. Ngày 8/8, các máy bay chiến đấu của Mỹ đã tiến hành không kích các vị trí của phiến quân Hồi giáo dòng Sunni tự xưng là Nhà nước Hồi giáo (IS) ở miền Bắc Iraq.


Ngày 8/8, Mỹ đã tiến hành đợt không kích thứ 2 nhằm vào nhóm Nhà nước Hồi giáo (IS) ở gần Arbil, thủ phủ khu tự trị người Kurd ở miền Bắc Iraq, tiêu diệt một đoàn xe của phiến quân và 2 khẩu đội cối. Trong một tuyên bố, Lầu Năm Góc cho biết khoảng hơn 14 giờ (GMT), các máy bay tàng hình của Mỹ đã phá hủy một trận địa cối và tiêu diệt một nhóm phiến quân. Hơn 1 giờ sau đó, 4 máy bay F/A-18 đã đánh trúng một đoàn 7 chiếc xe của IS bằng 8 quả bom dẫn đường bằng laze.


Các tài liệu được giải mật từ những năm 1970 cho thấy các quan chức tình báo của Mỹ tin rằng Israel đã đánh cắp nguyên liệu urani ở cấp độ chế tạo bom hạt nhân đủ để sản xuất một vài quả bom tương tự như loại mà Mỹ đã thả xuống Nhật Bản hồi Chiến tranh Thế giới thứ 2. Khoảng 200 pound (tương đương 91kg) urani ở cấp độ chế tạo bom đã biến mất khỏi một cơ sở ở Apollo, Pensylvania vào giữa những năm 1960.

MỚI - NÓNG