Bắn tỉa đặc nhiệm Anh hạ phiến quân IS cách 2,4 km

Một đặc nhiệm của lực lượng liên quân săn lùng bắn tỉa IS tại Iraq. Ảnh: Reuters.
Một đặc nhiệm của lực lượng liên quân săn lùng bắn tỉa IS tại Iraq. Ảnh: Reuters.
Đặc nhiệm SAS của Anh dùng khẩu súng trường bắn tỉa tiêu diệt một phiến quân IS từ khoảng cách rất xa trên chiến trường Iraq.

Một xạ thủ bắn tỉa của lực lượng đặc nhiệm không quân Anh (SAS) đầu tháng 5 tiêu diệt một tay súng Nhà nước Hồi giáo tự xưng (IS) từ khoảng cách 2,4 km tại thành phố Mosul, Iraq, theo Daily Star.

Đặc nhiệm Anh sử dụng khẩu CheyTac M200 Intervention có giá 13.800 USD do Mỹ sản xuất, được cho là có thể ngắm chính xác bất kỳ bộ phận nào trên cơ thể kẻ địch từ khoảng cách 2.500 m. Ba giây sau khi khai hỏa, viên đạn M200 bắn ra từ khẩu súng này được cho là đã găm trúng cổ phiến quân IS.

"Đó là một chiến dịch chống bắn tỉa điển hình. Tay súng bắn tỉa IS di chuyển liên tục để tìm vị trí ngắm bắn mục tiêu thuận lợi nhất", một nguồn tin quân sự Anh cho biết.

"Đó giống như trò chơi mèo vờn chuột. Có lúc xạ thủ Anh gần như bỏ cuộc khi nghĩ rằng tay súng IS đã chui xuống hầm. Đúng lúc đó, phiến quân IS di chuyển đến vị trí mà hắn nghĩ là an toàn nên nhấc khẩu súng lên vai và trúng viên đạn bắn tỉa của đặc nhiệm SAS", nguồn tin kể lại.

Tay súng IS bị tiêu diệt này sử dụng một khẩu súng trường bắn tỉa Dragunov của Nga, từng bắn hạ và làm nhiều đặc nhiệm Anh bị thương tại chiến trường Mosul. 

CheyTac M200 Intervention là một trong những khẩu súng trường mạnh nhất thế giới, có cự ly bắn lên tới 3.000 m và đang giữ kỷ lục thế giới về phát bắn trúng mục tiêu xa nhất.

Đặc nhiệm Anh đang hỗ trợ các lực lượng an ninh Iraq tiến hành chiến dịch giải phóng thành phố Mosul khỏi IS. Phiến quân đang dần bị đẩy lùi khỏi thành phố này dưới sức ép rất lớn từ lực lượng liên quân do Mỹ đứng đầu.

Theo Theo Vnexpress
MỚI - NÓNG
Hà Nội: Một quận có tới 12 trường ngoài công lập
Hà Nội: Một quận có tới 12 trường ngoài công lập
TPO - Ở bậc THPT, Hà Nội hiện có hơn 100 trường tư thục. Trong đó, Quận Nam Từ Liêm có số lượng nhiều nhất với 12 trường. Mức học phí các trường từ 1,8 triệu đồng/ tháng đến gần 600 triệu đồng/ tháng. Tuy nhiên, năm học 2024-2025, chỉ có 9 trường được Sở GD&ĐT Hà Nội giao chỉ tiêu tuyển sinh lớp 10. 
Cảnh báo 'sốt ảo' đất vùng ven Hà Nội, hành vi chiếm đất bị phạt đến 1 tỷ đồng
Cảnh báo 'sốt ảo' đất vùng ven Hà Nội, hành vi chiếm đất bị phạt đến 1 tỷ đồng
TPO - Đất nền vùng ven Hà Nội tăng giá, chuyên gia cảnh báo 'sốt ảo'; Chủ đầu tư dự án bất động sản nợ thuế, loạt lãnh đạo bị tạm hoãn xuất cảnh; Lãnh đạo 'xộ khám', loạt dự án bất động sản thay tên đổi chủ; Chiếm đất, hủy hoại đất bị phạt đến 1 tỷ đồng... là những thông tin hot về BĐS đáng chú ý tuần qua.