Bán thuốc tây như... bán rau

Bán thuốc tây như... bán rau
Thống kê của các sở y tế một số tỉnh khu vực đồng bằng sông Cửu Long cho thấy đa số đại lý thuốc tây do dược tá và dược sĩ trung học phụ trách, và tại các đại lý thuốc này người bệnh mua gì cũng có, kể cả thuốc kê đơn.

Bán thuốc tây như... bán rau

Thống kê của các sở y tế một số tỉnh khu vực đồng bằng sông Cửu Long cho thấy đa số đại lý thuốc tây do dược tá và dược sĩ trung học phụ trách, và tại các đại lý thuốc này người bệnh mua gì cũng có, kể cả thuốc kê đơn.

Bán thuốc tây như... bán rau ảnh 1
Ảnh minh họa

Chúng tôi đến đại lý thuốc 3... (xã Long Bình, huyện Gò Công Tây, tỉnh Tiền Giang) do dược tá T.T.X.M. phụ trách. Khi chúng tôi yêu cầu mua thuốc trị cảm và ho cho trẻ em, bà M. hỏi bé bao nhiêu tuổi rồi bán thuốc. “Trong này có thuốc kháng sinh không?”, chúng tôi hỏi.

Bà M. nhanh nhảu: “Có chứ. Bệnh này không có thuốc kháng sinh làm sao hết”. Tương tự, chúng tôi đến đại lý thuốc 6... (xã An Hiệp, huyện Châu Thành, tỉnh Bến Tre) kể bệnh mua thuốc cảm, ho. Người bán lấy năm loại thuốc đưa chúng tôi, trong đó cũng có kháng sinh.

Một số tiệm thuốc tây ở vùng nông thôn Tiền Giang, Vĩnh Long, Bến Tre thậm chí không biết liều dùng của loại thuốc kháng sinh mà họ bán. Chẳng hạn chúng tôi hỏi mua kháng sinh Cefuroxim 250mg và hỏi trẻ em uống thế nào thì cả chục người bán thuốc không trả lời được. Một số tiệm thuốc tây ở nông thôn hiện có tình trạng người bán tự “phối hợp” một số thuốc và cho vào túi nilông sẵn để bán cho người mua, thường là các chứng cảm cúm, ho, sốt...

Tuy nhiên ông Nguyễn Văn Đức, phó chánh thanh tra Sở Y tế tỉnh Tiền Giang, cho biết năm 2012 và ba tháng đầu năm 2013 lực lượng thanh tra không phát hiện, xử lý được bất cứ trường hợp vi phạm nào liên quan đến việc bán thuốc kê đơn mà không có đơn thuốc của bác sĩ.

Ông giải thích: “Thực trạng bán thuốc vô tội vạ hiện nay rất phổ biến nhưng lại khó xử lý. Mỗi khi chúng tôi đến đại lý thuốc kiểm tra thì người bán lại chỉ bán thuốc khi có đơn của bác sĩ, yêu cầu bệnh nhân đi khám bác sĩ hay bảo hiện hết thuốc kháng sinh...”.

Trong một lần theo đoàn thanh tra Sở Y tế tỉnh Tiền Giang đến đại lý thuốc số 3... (xã Song Bình, huyện Chợ Gạo) do bà N.T.H. phụ trách, chúng tôi thấy một người đến mua thuốc ho.

Bà H. bảo không bán thuốc này và yêu cầu người bệnh đi khám bác sĩ. Tuy nhiên vài hôm sau chúng tôi trở lại đại lý thuốc này hai lần để kiểm chứng thì cả hai lần bà H. đều bán thuốc ho cho trẻ em và còn nói thêm: “Phải có thuốc kháng sinh để nhanh hết bệnh”.

Đem thuốc bà H. bán đưa cho ông Đức (phó chánh thanh tra Sở Y tế Tiền Giang) xem, ông xác nhận trong gói thuốc có kháng sinh Roxithromycin. Đây là thuốc bán theo đơn bác sĩ.

Ông Đức nói thêm: “Nhiều người bán thuốc vẫn có thói quen bán thuốc theo kiểu chữa bệnh “bao vây” bằng kháng sinh. Đây là việc làm sai quy định nhưng lại rất khó xử lý vì phải tận mắt chứng kiến họ bán thuốc sai quy định mới lập biên bản được”, ông Đức nói.

Theo Thúy Hằng
Tuổi Trẻ

Theo Đăng lại
MỚI - NÓNG
Chu Thanh Huyền đeo vàng trĩu cổ
Chu Thanh Huyền đeo vàng trĩu cổ
TPO - Trong ngày trọng đại, Chu Thanh Huyền và Quang Hải được gia đình nhà gái và nhà trai trao tặng nhiều quà cưới. Theo ghi nhận, cặp đôi nhận được những món quà giá trị từ gia đình 2 bên gồm nhiều kiềng vàng và nhẫn.