TPO - Cơ quan công an vừa triệt phá ổ nhóm mạo danh bác sĩ, thanh tra sở y tế... để lừa đảo bán thuốc đông y trị xương khớp nhằm chiếm đoạt tài sản, với thủ đoạn hết sức tinh vi.
TPO - Vi phạm trong khám chữa bệnh, nhiều phòng khám ở TPHCM bị ngành y tế đình chỉ hoạt động, tước giấy phép nhưng sau đó vẫn chống lệnh, ngang nhiên hoạt động.
TPO - Sáng 8/6, Bệnh viện Trung ương Quân đội 108 cho biết thời gian gần đây có một nhóm đối tượng lừa đảo tổ chức dàn cảnh để mồi chài người bệnh đang chờ khám đến địa điểm giao dịch, mua bán loại thuốc không rõ nguồn gốc.
TPO - Những ngày gần đây, người dân ở thôn An Đức (xã Cát Trinh, huyện Phù Cát, Bình Định) phản ánh việc một nhóm người đi ô tô về tận thôn, vào nhà người dân sau đó mời một số người lớn tuổi đến để giới thiệu rồi quảng cáo bán thuốc điều trị hậu COVID-19.
TPO - Trịnh Thị Hà bịa chuyện bản thân có nhiều mối quan hệ và khả năng nhận thầu thuốc vào bệnh viện bán để lừa đảo, chiếm đoạt tiền của một chủ doanh nghiệp hơn 10 tỷ đồng.
TP - Cục Quản lí Dược (Bộ Y tế) cho biết, lợi dụng tình hình dịch bệnh COVID-19 diễn biến phức tạp, một số đối tượng đã rao bán, quảng cáo thuốc điều trị COVID-19 như Molnupiravir, Liên Thanh Hoa Ôn, Xuyên Tâm Liên, Địa Long… trên các trang thông tin điện tử, đặc biệt trên các mạng xã hội. Đáng lo, đây là các thuốc chưa được cấp giấy đăng ký lưu hành, gắn mác hàng “xách tay” hoặc các thuốc đang trong thời gian thử nghiệm lâm sàng.
TPO - Dù biết thuốc kháng vi rút Molnupiravir 400mg được cấp phát cho người dân mắc COVID-19 miễn phí, nhưng hai nhân viên Trung tâm y tế quận Bình Tân đã tự ý lấy thuốc bán ra thị trường với giá hàng triệu đồng mỗi hộp để chiếm đoạt tiền.
Nằm bên cổng chính tại cơ sở 254 Nguyễn Văn Linh, Nhà thuốc Đại học của Đại học (ĐH) Duy Tân đang dần trở thành địa chỉ tin cậy không chỉ của cán bộ, giảng viên, sinh viên nhà trường mà còn của cả những người dân trên địa bàn quận Thanh Khê, Tp Đà Nẵng.
TP - Trước tình trạng quá nhiều nơi bày bán và quảng cáo bán thuốc Ama Kông rởm tràn lan, thầy thuốc Khăm Phết Lào, chủ thương hiệu bài thuốc gia truyền này đã gửi đơn tố cáo và được các nhà chức trách xử lý một trường hợp để làm gương.
TP - - Anh Hai à, tui thấy dạo này vướng dzô chuyện chi là kẹt chuyện đó à? - Chớ vơ đũa cả nắm chú Ba à! Cụ thể là kẹt chuyện chi thì nói cho rõ một chuyện. Chứ kiểu ném rào nắm sỏi ra giữa ao dzậy thì biết đâu mà lần?
Cục Quản lý dược (Bộ Y tế) cho biết theo Nghị định về xử phạt vi phạm hành chính về thuốc, mỹ phẩm và trang thiết bị y tế đã được Chính phủ ban hành, hành vi bán buôn thuốc không đạt tiêu chuẩn chất lượng hoặc thuốc đã hết hạn sử dụng thì sẽ bị phạt tiền từ 10-15 triệu đồng.
TP - Ngày 5/12, TAND TPHCM tuyên phạt 3 năm tù đối với Nguyễn Thị Bích Châu (49 tuổi, ngụ quận 8) về tội buôn bán thuốc tân dược giả, thuốc kích dục và dụng cụ kích dục.
Singapore vừa ban hành lệnh cấm bán và cảnh báo người dân không sử dụng 3 dược phẩm bất hợp pháp chứa độc tố là Li Long Mei Guo Mo Bang, Africa Black Ant và Ginseng Tu Chong Wan Lin Heong.
TP - Chợ xã Thạnh Trị, huyện Gò Công Tây, tỉnh Tiền Giang, mấy tháng nay đặt 3 thùng rác trước cửa chợ, sát bên đại lý bán thuốc chữa bệnh, khiến người dân bức xúc.