Bán thịt chó độc, lĩnh 7 năm tù

Treo bán thịt chó ở Trung Quốc. Ảnh minh họa
Treo bán thịt chó ở Trung Quốc. Ảnh minh họa
TPO - 11 người ở tỉnh Hồ Nam, Trung Quốc đã bị kết án tù từ 1 đến 7 năm vì buôn bán thịt chó có chứa chất độc. Hãng CRI ngày 14/5 thông tin.

Tòa án huyện Dingcheng, thành phố Thường Đức, tỉnh Hồ Nam hôm 13/5 đã tuyên án tù từ 1 đến 7 năm đối với các bị cáo.

Theo tòa án, từ đầu năm 2013, các bị cáo đã giết chết khoảng 1.000 con chó ở các vùng nông thôn bằng phi tiêu tẩm độc và trữ thịt chó trong tủ lạnh.

Cảnh sát địa phương đã bắt giữ các nghi phạm, thu giữ 12 tấn thịt chó đông lạnh vào cuối tháng 12/2013.

Theo hãng tin CRI, chất độc theo phi tiêu ngấm vào thịt chó là succinylcholine chloride.

Các chuyên gia cho biết, con người có thể bị ngộ độc nếu ăn phải thịt chó nhiễm chất này.

Theo Theo CRI
MỚI - NÓNG