Đà Nẵng

Bán tháo hoa cảnh Tết trước Giao Thừa

Bán tháo hoa cảnh Tết trước Giao Thừa
TPO - Hoa cảnh Tết ở Đà Nẵng rớt giá “từng phút” trước thời khắc Giao Thừa. Tuy nhiên chợ hoa lớn nhất Đà thành vẫn còn hàng ngàn chậu quất, mai, cúc, lưu li… “kẹt lại”.
Bán tháo hoa cảnh Tết trước Giao Thừa ảnh 1

19 giờ ngày 30 Tết, hàng ngàn chậu hoa cảnh Tết vẫn chưa thể tiêu thụ. Người bán chấp nhận bán lỗ, xả hàng nhưng không có nhiều khách mua.

Bán tháo hoa cảnh Tết trước Giao Thừa ảnh 2

Phía Nam quảng trường 2/9, hoa lưu li còn đầy cả quầy hàng. Ông Hùng, chủ quầy, cho biết chưa năm nào hoa lại bán ế như năm nay.

Bán tháo hoa cảnh Tết trước Giao Thừa ảnh 3

Giá hoa lưu li hiện chỉ còn trên dưới 100.000 đồng/chậu, giảm một nửa so với những ngày đầu nhưng không có nhiều khách mua. 

Bán tháo hoa cảnh Tết trước Giao Thừa ảnh 4

Nhìn rừng hoa ế trước thời khắc Giao Thừa, hàng loạt hộ thuê lô bán hoa lo lắng.

Bán tháo hoa cảnh Tết trước Giao Thừa ảnh 5

Nhiều hộ bán quất còn “lập bàn” tế trời, cầu khấn.

Bán tháo hoa cảnh Tết trước Giao Thừa ảnh 6

Thậm chí nhiều hộ bán hoa còn cử người xuống đường để chào mời người mua.

Bán tháo hoa cảnh Tết trước Giao Thừa ảnh 7

Hoa Mai chung thảm cảnh. Những chậu mai mới đầu phát giá 2-3 triệu đồng, giờ "rớt giá" xuông còn 1 triệu đồng nhưng không mấy người mua.

Bán tháo hoa cảnh Tết trước Giao Thừa ảnh 8
 
Bán tháo hoa cảnh Tết trước Giao Thừa ảnh 9

Hoa Đỗ quyên khoe sắc đỏ thắm vẫn khó thu hút người mua.

Bán tháo hoa cảnh Tết trước Giao Thừa ảnh 10

Giá hoa Đỗ quyên hạ hơn nửa. Mỗi chậu dao động 150.000 đồng đến 600-700.000 đồng (tùy loại) nhưng người xem nhiều, người mua ít.

Bán tháo hoa cảnh Tết trước Giao Thừa ảnh 11

Bonsai ế ẩm

Bán tháo hoa cảnh Tết trước Giao Thừa ảnh 12

Những chậu hoa buồn theo người bán

Bán tháo hoa cảnh Tết trước Giao Thừa ảnh 13

Gần cuối buổi, rất ít chậu quất được rao bán thành công.