Bạn thân tiết lộ á hậu Philippines nghi bị bỏ thuốc vào đồ uống trước khi chết

TPO - Theo người bạn cùng tham gia bữa tiệc “định mệnh”, Á hậu Christine Angelica Dacera từng nghi một trong các nghi phạm bỏ “thứ gì đó” vào đồ uống của cô.

Liên quan đến vụ tiếp viên hàng không/Á hậu Christine Angelica Dacera nghi bị hiếp dâm tập thể đến chết trong khách sạn ở thành phố Makati (Manila, Philippines) vào ngày đầu tiên của năm mới 2021, một người bạn của nạn nhân mới đây đã tiết lộ những chuyện xảy ra trong bữa tiệc “định mệnh” đón giao thừa.

Bạn thân tiết lộ á hậu Philippines nghi bị bỏ thuốc vào đồ uống trước khi chết ảnh 1  

Tại một cuộc họp báo, Rommel Galido – bạn thân và cũng là một trong các nghi phạm cho biết, ngồi cạnh Dacera trong bữa tiệc và nghe nữ tiếp viên hàng không 23 tuổi kể về nghi vấn có một người bỏ “thứ gì đó” vào đồ uống của cô.

Theo Galido, Dacera nói nhỏ với anh rằng, cảm thấy khác lạ sau khi dùng đồ uống. Không chỉ vậy, cô còn chỉ đích danh người khiến cô nghi ngờ: “Em nghĩ là Mark”. Chiếu theo danh sách 11 nghi phạm, người Dacera nhặc đến có thể là Mark Anthony Rosales.

Bạn thân tiết lộ á hậu Philippines nghi bị bỏ thuốc vào đồ uống trước khi chết ảnh 2  

Tuy nhiên, Galido lúc đó không đặt nặng lời Dacera nói, còn cho rằng cô suy nghĩ nhiều. Nam nghi phạm nói thêm, hai người cùng nhau dùng bữa, rồi Galido đi ngủ.

Được biết, Galido là người đầu tiên phát hiện Dacera bất tỉnh trong bồn tắm vào 10h sáng ngày 1/1. Ban đầu, Galido tưởng Dacera ngủ nên đắp chăn cho cô. Đến khi tỉnh dậy lần nữa vào gần giữa trưa, Galido mới nhận thấy người em tái xanh, nên mới gọi những người khác đến hỗ trợ. Galido cũng là một trong ba nghi phạm từng bị bắt giữ, rồi thả vào tối 6/1.

Một người bạn kiêm nghi phạm khác, Clark Rapinan, tiết lộ, Dacera đã nôn rất nhiều trước khi được phát hiện đã chết trong bồn tắm. Theo Rapinan, anh cùng Dacera và nhóm bạn ở cùng phòng, những người bạn mới quen của họ ở một phòng khách sạn khác.

Khoảng tầm 5h – 5h30 sáng ngày 1/1, những người ở phòng khác báo Dacera đang ở phòng họ và đang nôn. Sau đó, Dacera được Valentine Rosales đưa về phòng. Tại đây, người đẹp xấu số nôn liên tục do quá say.

“Cô ấy ngồi trong bồn tắm để chờ cơn buồn nôn đến. Tôi nói với cô ấy quay lại giường sau khi xong. Nhưng cô ấy cho biết sẽ nằm nghỉ trong bồn tắm vì không muốn nôn trên giường”, Rapinan nói.

Trong khi đó, Valentine Rosales nhấn mạnh: “Tôi thực sự tin tưởng rằng chúng tôi không gây ra tội lỗi gì vì trong những giây phút cuối cùng Tin đã ở với chúng tôi trong phòng, ngay trong bồn tắm. Chắc chắn một điều, chúng tôi đều cố gắng chăm sóc cô ấy”.

Các nghi phạm có mặt tại buổi họp báo đều phủ nhận sử dụng ma túy trong bữa tiệc, đồng thời cho biết sẵn sàng xét nghiệm để xác định có chất gây nghiện trong cơ thể không. Rosales nói thêm, họ chỉ trò chuyện, ăn và uống rượu.

Họ thừa nhận, những người tham gia bữa tiệc đã uống rất nhiều. “Khi tôi đến đó vào khoảng 10h tối (31/12/2020), mọi người đã ở đó và đang uống. Dacera đang cầm một ly rượu. Sau đó, mọi người có vẻ hơi say”, Rosales nói.

Bạn thân tiết lộ á hậu Philippines nghi bị bỏ thuốc vào đồ uống trước khi chết ảnh 3 5 nghi phạm trong vụ Á hậu Christine Angelica Dacera nghi bị hiếp dâm tập thể đến chết phủ nhận dùng ma túy trong bữa tiệc "định mệnh".

Những nghi phạm gồm Rommel Galido, Clark Rapinan, Valentine Rosales và John Pascual Dela Serna III phủ nhận mọi hành vi phạm tội trong cái chết của Dacera. Trong khi đó, Mark Anthony Rosales đến nay vẫn chưa đưa ra bình luận gì.

Theo Theo GMA
MỚI - NÓNG
Thông tin mới về tình hình Ngân hàng SCB
Thông tin mới về tình hình Ngân hàng SCB
TPO - Phó Thống đốc Ngân hàng Nhà nước Đào Minh Tú cho biết: "SCB là một trong các ngân hàng có quy mô lớn, tổng tài sản lớn nên giải pháp để thực hiện và xử lý cũng đòi hỏi phải đủ vốn. Chúng tôi vẫn đang tiếp tục xây dựng một lộ trình để tái cơ cấu ngân hàng này từng bước và nghiên cứu khẩn trương giải pháp, cơ chế tạo điều kiện cho ngân hàng này từng bước ổn định, phục hồi hoạt động".