Bắn súng vào mặt người yêu rồi đưa đi cấp cứu

Sau khi bắn người yêu trọng thương, Ngọc dùng xe máy BKS 92N1-4083 chở chị Tuyết đến Bệnh viện Đa khoa Quảng Nam cấp cứu. Đồng thời, Ngọc bỏ lại khẩu súng rồi lên xe chạy trốn khỏi bệnh viện.

Vào khoảng 10 giờ 30 phút trưa nay (11/3), người dân tại khu phố 6, phường An Xuân, TP Tam Kỳ, tỉnh Quảng Nam hoảng hốt khi một tiếng nổ phát ra tại một ngôi nhà trên phố.

Chạy đến hiện trường, người dân phát hiện một người phụ nữ bị bắn thẳng vào mặt máu me đầm đìa.

Bắn súng vào mặt người yêu rồi đưa đi cấp cứu ảnh 1

Công an có mặt tại hiện trường để điều tra vụ việc. (Ảnh: Dân Việt)

Nạn nhân là chị Huỳnh Thị Hồng Tuyết (SN 1972). Theo người nhà chị Tuyết cho biết, người bắn chị Tuyết là Trương Văn Ngọc (SN 1973) trú ở Buôn Mê Thuột.

Chị Tuyết và Ngọc quen nhau nhưng sau đó hai người thường xảy ra mâu thuẫn. Đỉnh điểm, Ngọc đã dùng súng bắn vào mặt người yêu của mình.

Sau khi bắn người yêu trọng thương, Ngọc dùng xe máy BKS 92N1-4083 chở chị Tuyết đến Bệnh viện Đa khoa Quảng Nam cấp cứu. Đồng thời, Ngọc bỏ lại khẩu súng rồi lên xe chạy trốn khỏi bệnh viện.

Nhận được thông tin, lực lượng công an TP Tam Kỳ, Quảng Nam có mặt tại hiện trường điều tra và đã thu giữ khẩu súng. Hiện công an đang truy tìm đối tượng Ngọc.

Trao đổi với PV, Trung tá Nguyễn Xuân Hùng, Trưởng công an TP. Tam Kỳ cho biết, vụ việc đang được điều tra nên chưa thể cung cấp thông tin cho báo chí.

Hiện việc truy bắt hung thủ tên Ngọc đang được công an TP. Tam Kỳ và Công an Quảng Nam triển khai.

Nạn nhân sau cấp cứu đã được bệnh viện đa khoa Quảng Nam chuyển ra bệnh viện Đà Nẵng để điều trị.

Theo Vũ Trung

Theo Vietnamnet
MỚI - NÓNG
Phát triển nghề đông y trên phố Lãn Ông gắn với du lịch Hà Nội
Phát triển nghề đông y trên phố Lãn Ông gắn với du lịch Hà Nội
TPO - Ngày 20-4, tại Trung tâm Giao lưu Văn hoá Phố cổ Hà Nội số 50 Đào Duy Từ, Hoàn Kiếm đã diễn ra buổi toạ đàm “Nghề Đông y Hoàn Kiếm gắn với sự phát triển phố nghề Lãn Ông”. Sự kiện nằm trong chuỗi hoạt động văn hóa “Giữ nghề xưa trên phố”, nhằm tôn vinh nghề đông y cổ truyền và Hải Thượng Lãn Ông Lê Hữu Trác.