Ban Quản lý Lăng phát động thi đua cao điểm, quyên góp ủng hộ Quỹ vaccine

0:00 / 0:00
0:00
Lãnh đạo Ban Quản lý Lăng Chủ tịch Hồ Chí Minh ký xác nhận các cơ quan, đơn vị ký giao ước thi đua, sáng 11/6
Lãnh đạo Ban Quản lý Lăng Chủ tịch Hồ Chí Minh ký xác nhận các cơ quan, đơn vị ký giao ước thi đua, sáng 11/6
Ngày 11/ 6, Ban Quản lý Lăng Chủ tịch Hồ Chí Minh tổ chức phát động đợt thi đua cao điểm “Phát huy truyền thống, đoàn kết, sáng tạo” và ra quân tu bổ định kỳ năm 2021; đồng thời, kêu gọi quyên góp ủng hộ Quỹ vaccine phòng, chống COVID-19.

Diễn ra từ 11/6 đến 11/8/2021, đợt thi đua tập trung vào triển khai hoàn thành toàn diện nhiệm vụ chính trị thường xuyên và đột xuất. Trong đó, nhiệm vụ y tế giữ gìn lâu dài, bảo vệ tuyệt đối an toàn thi hài Chủ tịch Hồ Chí Minh, nhiệm vụ bảo đảm an ninh, nghi lễ, sẵn sàng chiến đấu và nhiệm vụ tu bổ định kỳ hoàn thành xuất sắc.

Cụ thể, thực hiện nghiêm các chế độ quy định, quy trình về công tác y tế giữ gìn thi hài Bác, bảo đảm nghiêm túc, thận trọng, tỉ mỉ, chính xác, an toàn tuyệt đối, không để xảy ra sai sót, nhất là trong điều kiện không có sự phối hợp của chuyên gia y tế Liên bang Nga.

Chủ động thực hiện các giải pháp kỹ thuật phòng, chống dịch trong công trình. Thực hiện tốt công tác bảo dưỡng, sửa chữa hệ thống thiết bị kỹ thuật, kiến trúc công trình. Duy trì hệ thống thông tin liên lạc, truyền thanh, giám sát an ninh hoạt động hiệu quả. Thực hiện các dự án chặt chẽ đúng quy định pháp luật.

Ban Quản lý Lăng phát động thi đua cao điểm, quyên góp ủng hộ Quỹ vaccine ảnh 1

Thiếu tướng Bùi Hải Sơn, Quyền Trưởng ban Ban Quản lý Lăng, Tư lệnh Bộ tư lệnh Bảo vệ Lăng Chủ tịch Hồ Chí Minh chủ trì lễ phát động

Một trong những nhiệm vụ Ban quản lý Lăng cũng lưu ý là nắm chắc diễn biến tình hình an ninh, tăng cường kiểm tra, phát hiện và xử lý kịp thời, hiệu quả các tình huống. Từ đó, góp phần giữ vững an ninh chính trị, trật tự an toàn khu vực và địa bàn, nhất là trong thời gian diễn ra lễ viếng Bác, lễ tưởng niệm các Anh hùng liệt sỹ; các sinh hoạt chính trị, văn hoá diễn ra tại khu vực Lăng, K9; các sự kiện chính trị, văn hóa do Đảng và Nhà nước tổ chức tại khu vực...

Triển khai thực hiện Đề án “Đổi mới, nâng cao hiệu quả công tác tuyên truyền về ý nghĩa chính trị, văn hóa Công trình Lăng Chủ tịch Hồ Chí Minh giai đoạn 2021- 2025 và những năm tiếp theo” sau khi được Bộ Quốc phòng phê duyệt. Tổ chức trao đổi kinh nghiệm nghiệp vụ đón tiếp, tuyên truyền, tri ân các Anh hùng liệt sỹ.

Ban Quản lý Lăng phát động thi đua cao điểm, quyên góp ủng hộ Quỹ vaccine ảnh 2

Tại lễ phát động thi đua, cán bộ, chiến sĩ, người lao động Ban Quản lý Lăng tổ chức phát động quyên góp ủng hộ Quỹ vaccine phòng, chống COVID-19, góp phần chung tay cùng cả nước quyết tâm đẩy lùi dịch bệnh.

Cùng với đó, tập trung xây dựng đảng bộ vững mạnh, đơn vị vững mạnh toàn diện. Quán triệt sâu sắc và tổ chức thực hiện nghiêm túc chỉ thị, nghị quyết của cấp trên, trọng tâm là học tập các nghị quyết của Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIII, chuyên đề giáo dục chính trị, giáo dục pháp luật năm 2021...

Để hoàn thành các nội dung, chỉ tiêu thi đua, lãnh đạo Ban Quản lý Lăng yêu cầu: Cấp ủy, lãnh đạo các cấp cùng toàn thể cán bộ, công chức, viên chức, chiến sĩ, người lao động trong đơn vị nêu cao tinh thần trách nhiệm, tích cực thi đua, phấn đấu hoàn thành toàn diện nhiệm vụ tu bổ định kỳ năm 2021; lập thành tích cao nhất chào mừng kỷ niệm 45 năm Ngày truyền thống Ban Quản lý Lăng Chủ tịch Hồ Chí Minh.

MỚI - NÓNG