Theo thông tin từ Ban Quản lý (BQL) các di tích quốc gia đặc biệt tỉnh Cao Bằng, sau nhiều trận mưa lũ lớn, tại Khu di tích quốc gia đặc biệt Pác Bó, do mưa lớn, nước lũ suối Lê-nin dâng cao và chảy xiết, con đường vào khu vực đầu nguồn đang bị ảnh hưởng rất lớn từ lượng bùn lầy và các ảnh hưởng của ô nhiễm môi trường đối với khu di tích.
Tại khu di tích quốc gia đặc biệt Rừng Trần Hưng Đạo cũng chịu ảnh hưởng nghiêm trọng: Đường vào Nhà bia 34 chiến sĩ, đường lên di tích đỉnh SlamCao và đường từ nhà trưng bày vào sân trung tâm di tích bị gãy đổ nhiều cây xanh. Xuất hiện điểm sạt lở đất phía sau bức phù điêu, lối lên đỉnh SlamCao và phía sau đền thờ Đại tướng Võ Nguyên Giáp với khối lượng đất ước tính khoảng 1.000 m3.
Bên cạnh đó, sân trung tâm di tích bị sụt, lún theo vết nứt cũ sâu khoảng 60 cm, miệng vết nứt rộng từ 30- 40 cm, bờ kè ngoài sân trung tâm đã sạt lở khoảng 15 m và tiếp tục có nguy cơ sạt lở toàn bộ, tiềm ẩn nguy cơ mất an toàn.
Phía dưới chân núi có dòng nước chảy đã xuất hiện sạt lở nhiều, vị trí sạt lở cách nhà đón tiếp tại sân trung tâm khoảng 100 m. Đặc biệt, kè bên tiếp giáp với sân trung tâm, kè sau nhà trưng bày sạt lở sạt lở, có nguy cơ tiếp tục sạt lở, ảnh hưởng nghiêm trọng đến khu di tích.
Ông Đào Văn Mùi, Giám đốc BQL các di tích quốc gia đặc biệt tỉnh Cao Bằng cho biết ngay sau khi xảy ra mưa lũ, đơn vị đã tiến hành khảo sát, kiểm tra để khắc phục tạm thời các công trình bị ảnh hưởng. Trước mắt, đơn vị sử dụng kinh phí thường xuyên để tiến hành các biện pháp che chắn, gia cố tạm thời nhằm hạn chế sạt lở lan rộng. Về lâu dài, đề nghị Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch xem xét, tiếp tục báo cáo UBND tỉnh mời các đơn vị tư vấn, chuyên gia về địa chất tiến hành khảo sát, đánh giá toàn diện thiệt hại để cấp kinh phí xử lý triệt để, đảm bảo kịp thời khắc phục thiệt hại do mưa lũ phục vụ công tác bảo tồn, phát huy giá trị di tích.
Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh Cao Bằng đã phối hợp với các cơ quan, đơn vị, địa phương liên quan nghiên cứu, rà soát lựa chọn đơn vị khảo sát, tư vấn xây dựng có đủ năng lực và kinh nghiệm và các chuyên gia Viện Khoa học Địa chất và Khoáng sản (Bộ Nông nghiệp và Môi trường) cùng các chuyên gia đầu ngành về địa chất để tổ chức khảo sát toàn diện nhằm phân tích, đánh giá chính xác nguyên nhân sụt lún, sạt lở, đề xuất giải pháp khắc phục đồng bộ, hiệu quả, đảm bảo an toàn và ổn định lâu dài cho toàn bộ Khu di tích quốc gia đặc biệt Pác Bó và rừng Trần Hưng Đạo trong thời gian sớm nhất.