Bạn nhận được e-mail tặng voucher miễn phí? Coi chừng bị hack tài khoản Facebook!

HHT - Bạn được tặng miễn phí voucher giá trị để mua hàng ở các trang thương mại điện tử như Amazon? Hãy cẩn thận với những e-mail như vậy nhé!

Mới đây, nhiều người ở Mỹ thông báo rằng họ đã nhận được những e-mail tặng voucher miễn phí, trị giá 175 đôla (khoảng 4 triệu đồng) để mua đồ ở tập đoàn bán lẻ Target. E-mail viết rất "hợp lý", rằng Target tặng voucher để dùng trong vòng một tuần, nhằm hỗ trợ khách hàng trong thời điểm đại dịch.

Tất cả những gì bạn cần làm chỉ là việc quen thuộc: “Click vào đường link này” để nhận voucher.

Bạn nhận được e-mail tặng voucher miễn phí? Coi chừng bị hack tài khoản Facebook! ảnh 1

Trong e-mail sẽ có đường link, mời bạn bấm vào để lấy voucher.

Và dường như không chỉ Target tặng bạn phiếu mua hàng miễn phí, mà bạn có thể còn nhận được những e-mail tặng voucher mua sắm online của cả Amazon, Walmart, Costco (của Mỹ) hoặc Tesco (của Anh) nữa. Nói chung, bạn sẽ cảm thấy mình rất có lợi. Nhưng mà… không!

Bởi vấn đề là chẳng tập đoàn nào trong số đó đang tặng voucher miễn phí cả. Những e-mail này không chỉ là giả, mà đường link trong đó còn thực sự là một mối nguy hiểm lớn. Bạn nghĩ là mình cứ bấm vào link, được cho voucher thì tốt, không thì cũng không sao? Nhưng có sao đấy. Một khi bạn bấm vào đó là bạn tặng cho những kẻ lừa đảo toàn bộ thông tin trong máy tính hoặc điện thoại của mình.

Bạn nhận được e-mail tặng voucher miễn phí? Coi chừng bị hack tài khoản Facebook! ảnh 2 Một e-mail cho phiếu quà tặng của Amazon - hàng "fake" mà như "auth" vậy!
Chỉ một cú click chuột và những virus, phần mềm gián điệp, đánh cắp thông tin… sẽ được cài vào máy bạn. Chúng sẽ lặng lẽ tự đến, tự hoạt động, nhưng không tự đi. Các chuyên gia bảo mật cũng cảnh báo rằng trong nhiều trường hợp, các phần mềm diệt virus cũng không dò ra được những thứ này.

Giờ thì những gì vốn được coi là “bí mật” của bạn, như các mật khẩu, số thẻ tín dụng, các thông tin mobile banking… sẽ dễ dàng lọt vào tay bọn tội phạm mạng. Và bạn sẽ không vui khi biết rằng bọn chúng làm gì với những thông tin đó đâu!

Bởi vậy, trên trang web chính thức của Target đã thông báo: “Đừng bấm vào hoặc trả lời các quảng cáo online, hay các trang web cho bạn phiếu quà tặng miễn phí. Chúng thường là lừa đảo đấy”.

Bạn nhận được e-mail tặng voucher miễn phí? Coi chừng bị hack tài khoản Facebook! ảnh 3

Dừng lại! Hãy nghĩ lại trước khi bạn click chuột!

Còn trong trường hợp bạn đã bấm vào đường link ở một trong những e-mail như vậy rồi, hãy ngắt kết nối mạng của máy mình, sao lưu dữ liệu, quét virus, thay đổi các loại mật khẩu và trong trường hợp cần thiết, có thể phải cài đặt lại máy nhé bạn!

Bạn nhận được e-mail tặng voucher miễn phí? Coi chừng bị hack tài khoản Facebook! ảnh 4
MỚI - NÓNG

Có thể bạn quan tâm

Tại sao các cầu thủ đội tuyển Việt Nam mặc áo đấu không in tên như các đội khác?

Tại sao các cầu thủ đội tuyển Việt Nam mặc áo đấu không in tên như các đội khác?

HHT - Nếu thường xuyên theo dõi các trận đấu của đội tuyển Việt Nam, người hâm mộ có thể nhận ra rằng đã một thời gian khá dài, các cầu thủ mặc áo đấu không in tên. Ngay trong trận đấu vòng loại thứ hai World Cup 2026 khu vực châu Á, áo đấu của ĐT Việt Nam cũng không có tên cầu thủ. Tại sao lại như vậy?
Tại sao cầu thủ ĐT Indonesia khiến Hoàng Đức ngã trong vòng cấm địa lại không bị phạt?

Tại sao cầu thủ ĐT Indonesia khiến Hoàng Đức ngã trong vòng cấm địa lại không bị phạt?

HHT - Trong trận đấu ở vòng loại World Cup 2026 châu Á, có một thời điểm Hoàng Đức của đội tuyển Việt Nam đã đi bóng vào khu vực cấm địa của ĐT Indonesia. Một cầu thủ Indonesia đã tranh bóng khiến Hoàng Đức bị ngã. Nhiều khán giả cho rằng trọng tài cần thổi phạt đền cho ĐT Việt Nam trong tình huống này. Vậy quyết định của trọng tài là sai hay đúng?