Bán một phần cơ thể với giá vài chục triệu đồng là quá rẻ mạt!

Bán một phần cơ thể với giá vài chục triệu đồng là quá rẻ mạt!
TP - GS.TS Trần Đình Long, Trưởng khoa Thận, BV Nhi Trung ương – một chuyên gia đầu ngành về ghép thận tại Việt Nam cho biết như vậy trước thông tin nhiều người Việt Nam sang Trung Quốc bán thận.

Hiến thận cho thân nhân hoặc cho những người bệnh trong nước vì nghĩa cử cao đẹp thì còn chấp nhận được. Hiện nay, nước ta đã có luật về việc hiến tạng. Còn đã qua môi giới, qua tổ chức thứ ba là vi phạm pháp luật, có thể xếp vào hành vi buôn bán người.

Ở Việt Nam, để làm một ca ghép thận, phải chuẩn bị kỹ lưỡng hàng tháng trời để đánh giá về di truyền, miễn dịch, mạch máu… Ít nhất phải xét nghiệm 57 yếu tố. Không phải ai muốn cũng hiến được.

Trong năm 2006 chúng tôi dự định ghép cho 6 ca, nhưng rồi không thực hiện được ca nào do không tìm được người cho thận phù hợp. Trong khi đó, với những người bán thận, may lắm nơi mua mới làm 1 trong 57 xét nghiệm, có khi là không làm xét nghiệm nào.

Ở BV Nhi Trung ương, chúng tôi xin được tài trợ để làm công tác tuyển chọn những người đủ khả năng cho thận, làm xét nghiệm không mất tiền.

Ngoài các trường hợp hiến thận cho thân nhân, BV Nhi Trung ương từng có một trường hợp người xa lạ cho thận một cháu bé cách đây 3 năm, đến nay cháu vẫn sống khỏe mạnh.

Tôi biết có nhiều trường hợp hiến thận cho người hoàn toàn xa lạ trong nước, từ Nam ra Bắc, nhưng trong những chuyện này đều có sự ngầm bồi dưỡng, có thể đến cả trăm triệu đồng. Những người hiến và người nhận sau đó trở nên thân thiết như máu mủ ruột già. Người nhận coi người hiến như ân nhân. 

Trong khi đó, sang nơi xứ người để bán một phần cơ thể chỉ với giá 60 – 70 triệu đồng là quá bèo bọt. Với quả thận đó, ở Trung Quốc người ta có thể thu được hàng vạn Nhân dân tệ. Đó là chưa nói, ai sẽ chăm sóc sức khỏe cho họ sau này?

Cần phải cảnh tỉnh những người đang làm việc này. Nếu vì đồng loại, hãy đến các bệnh viện mà đăng ký hiến như BV Nhi, BV Chợ Rẫy, BV Bạch Mai, BV Việt Đức. Vừa để chia sẻ với người Việt Nam lại không bị lừa. Vừa rồi có một vị sư hiến thận ở BV Nhi Trung ương, hành động của vị sư này đã để lại cái tâm, cái đức…

Ở Việt Nam, mỗi trường hợp hiến thận chúng tôi đều có giấy xác nhận công lao, tôn vinh họ đã chia sẻ một phần cơ thể cho đồng loại. người hiến được đề cao về sinh mạng, được đảm bảo, an thân về mặt sức khỏe. Cả người hiến và người nhận đều được theo dõi trong suốt những năm tháng sau này của cuộc đời.  

Mỹ Hằng ghi

MỚI - NÓNG