Ban lãnh đạo M.U vẫn chống lưng cho Jose Mourinho

Phó chủ tịch M.U, Ed Woodward và Jose Mourinho
Phó chủ tịch M.U, Ed Woodward và Jose Mourinho
TPO - Ban lãnh đạo Man Utd khẳng định họ không có ý định sa thải Jose Mourinho bất chấp khởi đầu khó khăn của đội bóng ở Ngoại hạng Anh 2018-19.

Cuối tuần trước, Man Utd đã thua sốc 2-3 trên sân Brighton trong thế trận bế tắc và bạc nhược. Hầu hết các cầu thủ áo đỏ đều chơi dưới phong độ cho dù họ đã có chiến thắng ra quân trước Leicester City chỉ trước đó 1 tuần.

Thất bại của Man Utd làm dấy lên các tin đồn về tương lai của HLV Mourinho. Trước đó, nhiều chuyên gia tin rằng Mourinho là HLV có nguy cơ bị sa thải sớm nhất Ngoại hạng Anh 2018-19 vì thái độ tiêu cực thể hiện suốt mùa hè.

Song song với đó, truyền thông Anh cho biết Man Utd muốn mời Zinedine Zidane về Old Trafford thay thế Mourinho. Zidane hiện đang tự do sau khi từ chức HLV Real Madrid vào tháng 5 vừa qua. HLV trẻ người Pháp có phong cách chiến thuật hiện đại và yêu thích bóng đá tấn công hơn Mourinho.

Lo ngại các tin đồn trên có thể ảnh hưởng xấu đến Mourinho cũng như các cầu thủ, Man Utd lập tức đưa ra tuyên bố ủng hộ HLV người Bồ Đào Nha vô điều kiện. Cho dù không thông báo chính thức nhưng Man Utd đã bắn tin đến hầu hết các kênh truyền thông lớn ở Anh, bao gồm cả BBC Sport và Sky Sports về việc này.

Nguồn tin của Man Utd khẳng định họ không có bất cứ liên hệ nào với Zidane vì vẫn giữ niềm tin tuyệt đối vào Mourinho. Mặc dù vậy, CLB không giải thích lý do tại sao họ chỉ chiêu mộ 3 tân binh trong mùa hè vừa qua và từ chối một số yêu cầu quan trọng của “Người đặc biệt”.

Trong số 3 tân binh của Man Utd, chỉ có Fred được đá chính. Trong khi đó, Dalot là hậu vệ trẻ tiềm năng và đang chấn thương, Lee Grant chỉ là thủ môn dự phòng cho De Gea và Sergio Romero.

MỚI - NÓNG