Có 47 kết quả :

Thúc đẩy phát triển 6 ngành kinh tế biển nhất là lĩnh vực mới

Thúc đẩy phát triển 6 ngành kinh tế biển nhất là lĩnh vực mới

TPO - Đến năm 2030, các ngành: Du lịch và dịch vụ biển; Kinh tế hàng hải; Khai thác dầu khí và các tài nguyên khoáng sản biển khác; Nuôi trồng và khai thác hải sản; Công nghiệp ven biển; Năng lượng tái tạo và các ngành kinh tế biển mới, sẽ là những mũi nhọn phát triển thành công, đột phá về kinh tế biển.
Thủ tướng tham dự toạ đàm cấp cao, bàn cách tăng khả năng chống chịu cho nền kinh tế

Thủ tướng tham dự toạ đàm cấp cao, bàn cách tăng khả năng chống chịu cho nền kinh tế

TPO - Trong khuôn khổ Diễn đàn Kinh tế Việt Nam, phiên toàn thể - tọa đàm cấp cao bàn giải pháp xây dựng nền kinh tế phát triển năng động, nhanh và bền vững, độc lập, tự chủ, đổi mới sáng tạo, tham gia hiệu quả, cải thiện vị trí trong chuỗi giá trị toàn cầu, đặc biệt là khả năng chống chịu hiệu quả trước các tác động lớn, bất thường từ bên ngoài.
Năm 2021, Ban Kinh tế TƯ đã tham mưu Ban Chấp hành Trung ương, Bộ Chính trị ban hành Nghị quyết mới về chính sách, pháp luật đất đai đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045

3 đề án quan trọng sẽ được trình trong năm 2022

TP - “Trong năm 2022, Ban Kinh tế Trung ương sẽ trình Ban Chấp hành Trung ương 3 đề án quan trọng”- Thông tin được đưa ra tại Hội nghị Tổng kết công tác năm 2021, triển khai nhiệm vụ năm 2022 (ngày 13/1/2022 do Ban Kinh tế Trung ương tổ chức).
Ủy viên Bộ Chính trị, Trưởng ban Kinh tế Trung ương Trần Tuấn Anh, Phó Trưởng Ban thường trực Ban Chỉ đạo tổng kết thực hiện Nghị quyết số 19-NQ/TW

Đoàn công tác của Trung ương làm việc với Thành ủy TPHCM

TPO - Tại buổi làm việc, Thường trực Ban Chỉ đạo Tổng kết thực hiện Nghị quyết số 19- NQ/TW của Ban Chấp hành Trung ương khóa XI cũng thảo luận và làm rõ quan điểm của Thành uỷ TPHCM và cho ý kiến về những vấn đề đang còn có ý kiến khác nhau trong quản lý, sử dụng đất và một số vấn đề liên quan khác.
Thủ tướng Phạm Minh Chính phát biểu tại Phiên toàn thể Diễn đàn cấp cao thường niên về Công nghiệp 4.0

Thủ tướng Phạm Minh Chính: Khó khăn chỉ là tạm thời, niềm tin của DN cần được giữ vững

TPO - "Khó khăn hiện nay chỉ là tạm thời, nền kinh tế Việt Nam vẫn ổn định, vững chắc. Niềm tin của người dân, doanh nghiệp, nhà đầu tư, bạn bè quốc tế vẫn được giữ vững, tăng cường và củng cố" - Thủ tướng Phạm Minh Chính nhấn mạnh tại Phiên toàn thể Diễn đàn cấp cao thường niên về Công nghiệp 4.0 do Ban kinh tế Trung ương tổ chức sáng 6/12. 
Chân dung lãnh đạo Ban Kinh tế Trung ương

Chân dung lãnh đạo Ban Kinh tế Trung ương

TPO - Ngày 20/8 vừa qua, Bộ Chính trị đã điều động, phân công ông Nguyễn Thanh Phong làm Phó Trưởng Ban Kinh tế Trung ương. Như vậy, Ban Kinh tế Trung ương hiện có 1 trưởng ban và 5 phó ban, trong đó có 1 Uỷ viên Bộ Chính trị và 1 Uỷ viên Trung ương Đảng.
Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc và Trưởng Ban Kinh tế Trung ương Nguyễn Văn Bình xem các gian hàng tại triển lãm quốc tế về công nghiệp 4.0, hồi tháng 7/2018

Bộ Chính trị sắp ra nghị quyết về công nghiệp 4.0

TPO - Ban Kinh tế Trung ương cho biết, Bộ Chính trị chuẩn bị ban hành nghị quyết về cách mạng công nghiệp 4.0. Cùng đó, diễn đàn cấp cao và Triển lãm quốc tế về Công nghiệp 4.0 - Industry 4.0 Summit 2019 sẽ diễn ra vào ngày 2 và 3/10 tới tại Trung tâm Hội nghị Quốc gia, Hà Nội.
Sở hữu chéo giảm mạnh nhưng vẫn còn tinh vi

Sở hữu chéo giảm mạnh nhưng vẫn còn tinh vi

TPO - "Tình trạng sở hữu chéo giảm mạnh từ 6 cặp xuống chỉ còn 1 cặp nhưng khó xử lý với những trường hợp cố tình nhờ người đứng tên hộ, việc này rất tinh vi nên thanh tra phải kỹ lưỡng mới phát hiện ra,  cập nhật tình hình tiếp tục tái cơ cấu đổi mới và nâng cao hiệu quả DNNN, Ban kinh tế trung ương lưu ý .
Ban kinh tế TƯ kêu gọi doanh nghiệp, doanh nhân 'hiến kế' cho nền kinh tế

Ban kinh tế TƯ kêu gọi doanh nghiệp, doanh nhân 'hiến kế' cho nền kinh tế

TPO - Lễ phát động Cuộc vận động “Doanh nghiệp, doanh nhân đóng góp ý kiến hoàn thiện cơ chế, chính sách phát triển kinh tế” vừa  tổ chức chiều nay  3/9/2019 tại Hà Nội. Buổi Lễ có sự tham dự của đại diện Lãnh đạo Đảng, Nhà nước , Quốc hội và đại diện đến từ Ban kinh tế trung ương,  Mặt Trận Tổ Quốc, VCCI .