Bán kết Italia- Tây Ban Nha: Nóng bỏng trận đấu 40 cú dứt điểm, mãn nhãn người xem

0:00 / 0:00
0:00
Lần vô địch EURO gần nhất của Ý là từ năm 1968, họ đang cố gắng viết lên trang sử mới ở giải đấu này.
Lần vô địch EURO gần nhất của Ý là từ năm 1968, họ đang cố gắng viết lên trang sử mới ở giải đấu này.
TPO - Cặp đấu bán kết EURO 2020 giữa Italia – Tây Ban là trận đấu kinh điển của bóng đá tấn công hiện đại. Cả hai đội hiện đang nắm giữ 23 bàn thắng tại EURO lần này và cuộc đua bàn thắng sẽ diễn ra trong trận đấu sắp diễn ra.

Không phải ngẫu nhiên mà một đội bóng thiên về phòng ngự như Italia, dưới thời tấn công rực lửa của HLV Mancini lại có thành tích bất bại và ghi nhiều bàn thắng đến thế, với 11 bàn thắng đến trước trận bán kết. Đội tuyển Ý đang có chuỗi trận thắng và chuỗi bất bại dài nhất thế giới ở thời điểm hiện tại.

Lối chơi siêu tốc của đội tuyển Ý

Chứng kiến màn trình diễn thượng thặng của Italia trước Bỉ ở vòng tứ kết, cựu HLV trưởng tuyển Đức ông Klinsmann nói: "Những gì họ thể hiện từ mặt tấn công là rất ấn tượng. Những pha phối hợp họ chơi và trình tự chuyền bóng. Có khoảng một phút ba mươi giây, họ có 25 đến 30 đường chuyền và Bỉ đã bỏ cuộc và đậu xe buýt trong một phút".

Tiền vệ Marco Verratti chính là át chủ bài của đội bóng áo thiên thanh. Anh đang là mối đe dọa lớn nhất đối với Tây Ban Nha. Báo chí Tây Ban Nha cho rằng khóa ngòi nổ mang tên Marco Verratti là bài toán của họ.

Verratti tạo ra nhiều cơ hội thứ hai tại Euro 2020, chỉ sau Kevin De Bruyne của Bỉ. Nên nhớ rằng Verratti đã không ra sân trong 2 trận đầu tiên ở vòng bảng.

Ngôi sao của Paris Saint-Germain đã tạo ra 12 cơ hội, trong đó De Bruyne tạo ra 13 cơ hội trước khi đội bóng của anh bị Verratti và các đồng đội ở Ý loại bỏ vào thứ Sáu.

Bán kết Italia- Tây Ban Nha: Nóng bỏng trận đấu 40 cú dứt điểm, mãn nhãn người xem ảnh 1

Tuyển thủ Ý nhưng không chơi tại Serie A

Marco Verratti đang tạo ra một cơn sốt tại Italia, anh là một biểu tượng mới của bóng đá Ý, dù chưa từng đá ở Serie A. Chính đội bóng Pháp nhiều tham vọng PSG đưa anh rời Italia và những trận đấu đỉnh cao trên đấu trường châu Âu tại PSG đã rèn giũa cầu thủ này thành một trong những tiền vệ xuất sắc nhất.

Tờ MARCA của Tây Ban Nha đánh giá hàng tiền vệ của HLV Mancini tốt hơn bất kỳ đội bóng của huấn luyện viên nào khác. Từ Jorginho, Marco Verratti và Nicolo Barella, Manuel Locatelli… thậm chí có sự cạnh tranh không nhỏ trong các vị trí được ra sân của tuyển Ý.

Chiếc giày vàng châu Âu trên sân cỏ EURO

Những năm qua, do giải vô địch Italia không được đầu tư nhiều, nên ít người quan tâm tới giải bóng đá của họ như với giải Anh, Tây Ban Nha, Pháp… song ngược lại, đây chính là thời điểm mà các cầu thủ nội của Ý có đất dụng võ.

Cầu thủ Ciro Immobile đã giành Chiếc Giày Vàng châu Âu mùa giải 2019-2020. Anh là cầu thủ Italia thứ ba đoạt danh hiệu cá nhân này, sau Luca Toni mùa 2005-2006 và Francesco Totti mùa 2006-2007. Tiền đạo của Lazio đã ghi 35 bàn thắng trong mùa giải vừa qua, vượt xa người bám đuổi là C.Ronaldo tới 4 bàn.

Dù ghi bàn hay không thì phong độ và kinh nghiệm của chiếc giày vàng cũng thu hút trung vệ đối phương, tạo ra nhiều khoảng trống cho các tuyển thủ Ý khác có thể ghi bàn.

Nhiều tranh luận khi Ciro Immobile vẫn chưa tỏa sáng như kỳ vọng tại EURO lần này trước sự “quan tâm quá mức” của hàng phòng ngự đối phương, song biết đâu, đó lại chính là động lực cho chiếc giày vàng châu Âu thể hiện mình trong trận bán kết.

HLV Mancini nói với tờ Abc De Sevilla (Tây Ban Nha): "Ở những giải đấu quan trọng như thế này, người bị chỉ trích nhiều nhất thường sẽ là người quyết định trận đấu. Immobile là chiếc giày vàng châu Âu, anh sẽ biết cách tỏa sáng đúng lúc để giúp đội nhà chiến thắng".

Bán kết Italia- Tây Ban Nha: Nóng bỏng trận đấu 40 cú dứt điểm, mãn nhãn người xem ảnh 2

HLV Mancini dùng tên tuổi Immobile để "nắn gân" báo chí Tây Ban Nha

Đội tuyển Ý không chỉ có một chiếc giày vàng, họ còn có Lorenzo Insigne, một cầu thủ với nhãn quan chiến thuật, bản năng săn bàn tuyệt vời. Federico Chiesa, một tài năng triển vọng của bóng đá châu Âu với lối chơi sắc sảo, bản lĩnh.

Đội tuyển Ý năm nay được đánh giá không có những ngôi sao hàng công tầm cỡ thế giới như C.Ronaldo của Bồ Đào Nha, hay Lukaku của Bỉ, song họ đang có hiệu suất ghi bàn rất cao và chính là đội tiến sâu vào giải.

Tỷ lệ chuyển hóa hóa cơ hội của đội tuyển Ý là 42,3 nhiều hơn so với tỷ lệ 30,7 % của đội tuyển Tây Ban Nha.

Những “chú bò tót” Tây Ban Nha ngoan cường

Thông tin cho thấy có 8/12 chuyên gia tin rằng Italia thắng Tây Ban Nha ở bán kết 1 EURO 2020.

Song, có lẽ là sai lầm nếu đánh giá thấp sức mạnh của Tây Ban Nha.

HLV Luis Enrique chỉ mang tới EURO 2020 24 cầu thủ, song tổng giá trị đội hình 24 cầu thủ Tây Ban Nha là 915 triệu euro. Giá trị đội hình 26 cầu thủ của Ý thấp hơn, ở mức 751 triệu euro.

Thời điểm tuyển Ý lên ngôi vô địch đã quá lâu, vào năm 1968, trong khi đó, Tây Ban Nha lên đỉnh châu Âu vào năm 1964, 2008 và 2012.

Tuy nhiên, những con số cũng chỉ là những con số.

Sau thời đại hoàng kim của lối chơi tiqui-taca, dường như Tây Ban Nha đang phải tìm một diện mạo và một lối chơi mới. Họ khá lúng túng trong vận hành chiến thuật ở những trận đấu vừa qua. Song, với một đội ngũ đồng đều và chất lượng, Tây Ban Nha vẫn có thể vượt qua những trận đấu đấu khó khăn nhất.

Bán kết Italia- Tây Ban Nha: Nóng bỏng trận đấu 40 cú dứt điểm, mãn nhãn người xem ảnh 3

Tây Ban Nha đã tung ra 365 đợt tấn công trong 5 trận đã qua

Chỉ một điều chắc chắn sẽ diễn ra trong trận bán kết thứ nhất, đó là bóng đá tấn công hiện đại sẽ được hai đội trình diễn với chất lượng chuyên môn cao.

Thống kê cho thấy tỷ lệ chuyền bóng chính xác của đội Ý là 88,4 và Tây Ban Nha là 89,4. Đội Ý kiểm soát bóng 55,8%, Tây Ban Nha 67,2%.

Hai đội Ý và Tây Ban Nha đã cống hiến lối chơi tấn công mãnh liệt. Số lần tổ chức tấn công của tuyển Ý là 296 lần và của Tây Ban Nha là 365 lần.

Đội Tây Ban Nha đang có 12 bàn thắng, nhiều hơn Ý một bàn, nhưng đó là bàn đá phản lưới nhà của đội Thụy Sĩ.

Trong trận bán kết, hai đội đều không mạo hiểm thay đổi lối chơi và nhịp điệu vốn có. Vì vậy trận bán kết sẽ chắc chắn là trận đấu tấn công không khoan nhượng.

Trong 5 trận vừa qua, tuyển Ý thực hiện 101 cú sút, còn Tây Ban Nha là 95 cú dứt điểm. Tính bình quân, cứ 1 trận mỗi đội đã tung ra 20 cú sút.

Người hâm mộ mong chờ trận bán kết giữa Ý và Tây Ban Nha sẽ có 40 - 50 cú dứt điểm và nhiều bàn thắng đẹp sẽ được tạo ra, nhiều kỷ lục mới sẽ được thiết lập cùng với những trang sử mới.

MỚI - NÓNG
Bộ Xây dựng đề nghị Hà Nội sớm rút ngắn thủ tục đầu tư nhà ở xã hội
Bộ Xây dựng đề nghị Hà Nội sớm rút ngắn thủ tục đầu tư nhà ở xã hội
TPO - Bộ Xây dựng đề nghị TP Hà Nội có các cơ chế, giải pháp cụ thể, rút ngắn thủ tục hành chính về lập, phê duyệt dự án, giao đất, cho thuê đất, giải phóng mặt bằng, thủ tục đầu tư xây dựng... để hỗ trợ, khuyến khích các doanh nghiệp triển khai đầu tư xây dựng dự án, tạo nguồn cung cho thị trường và tận dụng được nguồn vốn ưu đãi phát triển.
Xử phạt hơn 275.000 'ma men' chỉ trong quý 1
Xử phạt hơn 275.000 'ma men' chỉ trong quý 1
TPO - Theo Ủy ban An toàn giao thông quốc gia, trong quý 1, lực lượng Cảnh sát giao thông trên toàn quốc đã kiểm tra, xử lý 1,03 triệu trường hợp vi phạm trật tự an toàn giao thông. Trong đó, có hơn 275.100 trường hợp vi phạm nồng độ cồn.