Bán hàng ảo, “bóc lịch” thật

Hai bị cáo trong phiên xử ngày 25/9. Ảnh: BH
Hai bị cáo trong phiên xử ngày 25/9. Ảnh: BH
TPO - Không nghề ngỗng, gã trai mới lớn mò mẫm trên mạng internet, sau đó lập trang mạng xã hội ảo để lừa bán hàng. Chỉ trong thời gian ngắn, rất nhiều bị hại đã sập bẫy với số tiền lớn.

Ngày 25/9, TAND TP Hà Nội tuyên 5 năm tù đối với Nguyễn Đức Anh (SN 1994, ở xã Ninh Khang, huyện Hoa Lư, tỉnh Ninh Bình) về hành vi sử dụng mạng internet để chiếm đoạt tài sản. Nhẹ hơn 2 năm là mức án của đồng phạm Nguyễn Thế Dũng (SN 1993, bạn học của Đức Anh).

Tài liệu cáo buộc thể hiện, Đức Anh vốn không nghề nghiệp, thường hay lang thang ở các quán internet chơi. Sau nhiều lần truy cập mạng, gã trai mới lớn nhận ra có rất nhiều khách thường xuyên mua hàng trực tuyến, thông qua hình thức đăng ký member (thành viên) ở các trang mạng xã hội facebook (còn gọi shop online), sau đó chuyển tiền qua tài khoản ở ngân hàng để đặt cọc.

Nhận thấy đây chính là cơ hội kiếm tiền, Đức Anh lập tức giả mạo trang mạng “MTB” – vốn là shop online đang bán hàng uy tín. 

Có được bửu bối trong tay, Đức Anh nhắn hàng loạt tin khuyến mại sản phẩm cho nhiều khách hàng, đồng thời không quên kèm theo số tài khoản để những bị hại gửi tiền đặt cọc.

Theo tài liệu điều tra, từ cuối năm 2014 đến tháng 3/2015, Đức Anh cùng đồng phạm đã lừa đảo của 10 người, chiếm đoạt 121 triệu đồng. 

MỚI - NÓNG
Trung ương Đoàn trao tặng công trình số hoá khu di tích lịch sử tại Điện Biên
Trung ương Đoàn trao tặng công trình số hoá khu di tích lịch sử tại Điện Biên
TPO - Trung ương Đoàn thực hiện 3 công trình số hóa các di tích lịch sử, địa chỉ đỏ cho tỉnh Điện Biên nhân dịp kỷ niệm 70 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ, gồm: Điểm Di tích Sở Chỉ huy Chiến dịch Điện Biên Phủ ở Mường Phăng, Điểm Di tích Đồi A1 và Điểm Di tích Trung tâm đề kháng Him Lam (Đồi Him Lam), với tổng trị giá 300 triệu đồng.