Bạn gần gũi chồng đến đâu?

Đàn ông có một người bạn thân để chia sẻ mọi chuyện, có mẹ để khi cần đến gặp… kể tội vợ, có đám chiến hữu luôn sẵn sàng “hô là đi”. Với quá nhiều mối quan tâm như vậy, sợi dây gắn kết với vợ có thể trở nên lỏng lẻo lúc nào không hay.
Bạn gần gũi chồng đến đâu? ảnh 1

Hãy kiểm tra lại xem vợ chồng bạn trong thời gian trở lại đây gần gũi nhau đến mức độ nào để có những điều chỉnh thích hợp. Bởi mọi bà vợ đều nghĩ mình thân thiết, hiểu chồng, nhưng không nhiều trong số họ thực sự được như vậy đâu.

1. Hai người chia sẻ với nhau mọi điều quan trọng

Anh ấy tìm bạn khi có việc quan trọng muốn thông báo và bạn cũng vậy. Hai người chẳng thể nghĩ đến chuyện chia sẻ những tin quan trọng với ai ngoài vợ/chồng mình. Nếu chuyện này có xảy ra, vợ chồng bạn thực sự là rất gần gũi nhau và sợi dây kết nối luôn bền chặt.

2. Anh ấy đưa bạn đi chơi

Thay vì ra ngoài uống bia, xem đá bóng, chơi games với bạn bè, anh ấy lại rủ bạn đi cùng và hai người đã có khoảng thời gian vui vẻ bên nhau vừa uống vừa la hét theo trận đấu. Thực tế anh ấy chọn bạn chứ không phải chọn đám chiến hữu của mình chứng tỏ hai người rất hợp cạ với nhau.

3. Anh ấy chấp nhận con người bạn

Bạn có cảm thấy thoải mái với thân hình, cân nặng của mình khi ông xã đang ở gần bên không? Bạn có dám trút bỏ xiêm y khi đèn vẫn bật sáng? Và khi bạn thoải mái là chính mình như thế, ông xã không đưa ra bất kỳ bình luận tiêu cực nào phải không? Đó chính là lời khen ngợi tuyệt vời nhất cho mối quan hệ hai người, cũng có nghĩa là vợ chồng bạn rất gần gũi với nhau.

4. Bạn thích đi mua đồ với chồng

Nếu bạn thích đi shopping với chồng bởi đấy là hoạt động luôn thú vị mỗi khi bạn nghĩ đến chứ không phải vì anh ấy chi trả cho mọi khoản mua, điều đó có nghĩa là bạn khá gần gũi với anh ấy. Bạn xem chồng như một người bạn chứ không phải như cái ví tiền. Nếu anh ấy cũng thấy thoải mái khi đi mua sắm cùng bạn thì có nghĩa là bạn đã tìm được người chồng tuyệt vời nhất trên thế giới rồi.

Theo Dân trí
MỚI - NÓNG