Bạn đọc mời quan chức Bộ LĐTB&XH vi hành Đồ Sơn

Bạn đọc mời quan chức Bộ LĐTB&XH vi hành Đồ Sơn
TP - Bạn Lê Minh Hoàng cùng nhiều độc giả viết họ sẵn sàng bỏ tiền để mời ông Phạm Ngọc Dũng “vi hành” xem thực trạng ở Đồ Sơn ra sao.

> Hai triệu trẻ uống sữa miễn phí
> Năm 2013, hơn 13.500 trẻ em nghèo Sẽ được uống sữa miễn phí

“Đồ Sơn không có mại dâm? Nếu ông Dũng (ông Phạm Ngọc Dũng, Phó trưởng phòng chính sách phòng chống mại dâm, Cục phòng chống tệ nạn xã hội (Bộ LĐTB&XH) - PV) không tin thì tôi sẽ dẫn ông và 1-2 người nữa đi “vi hành”’ – độc giả Lê Minh Hoàng viết. Độc giả Nguyễn Đức Trường nêu rõ: “Nói không phát hiện thấy mại dâm ở Đồ Sơn thì thật buồn cười. Muốn phát hiện rất đơn giản, chỉ cần anh đi trên đường trong thị xã Đồ Sơn là đã có người mời chào rồi, nói không có thì...!”.

Có bạn đọc như Hải Phong còn hứa: “Nếu khẳng định Đồ Sơn không có mại dâm. Tôi sẽ post hình ảnh cụ thể lên, xem xong các bác sẽ nói gì?”.

“Tôi chỉ là người dân bình thường tuy nhiên khi đi qua các quán cafe, quán nhậu “có vấn đề - có gái” là biết ngay. Và nếu muốn bắt quả tang cũng không khó. Vậy những cán bộ có chuyên môn, được đào tạo nghiệp vụ đàng hoàng mà kết luận cho cả 2 khu nổi tiếng cả nước như vậy “trách nhiệm” để đâu?” – độc giả Quang Huy phản hồi.

Cũng như ở Đồ Sơn, hầu hết bạn đọc không tin ở Quất Lâm không có mại dâm. “Nhà tôi gần Quất Lâm, ở đây hoạt động thế nào tôi đều biết cả. Không biết tôi có nên làm 1 phóng sự điều tra về mại dâm trá hình ở Quất Lâm - Nam Định này không?”, độc giả tên Trọng viết.

Độc giả có nick là Khoai Lang viết: “Đồ Sơn quê tôi nổi tiếng về “thiên đường sung sướng” cho cánh mày râu. Bác Dũng vi hành lại một chuyến nữa đi bác ạ”.

Bạn đọc Minh Châu còn khẳng định thấy gái mại dâm nhan nhản ở Quất Lâm, chẳng cần phải có “nghiệp vụ điều tra” chỉ cần nhìn bằng mắt thường cũng đã rõ như ban ngày. “Ông phó phòng nên bước ra khỏi văn phòng điều hòa, chỉ cần ông tự mình đi dạo 1 lần trên bãi Quất Lâm thì ông sẽ thấy câu mà ông phát biểu vừa rồi nó buồn cười đến như thế nào”. Bạn đọc này đề nghị.

Theo Báo giấy
MỚI - NÓNG
Đại tướng Phan Văn Giang: Phải có cơ chế, chính sách thúc đẩy công nghiệp quốc phòng phát triển
Đại tướng Phan Văn Giang: Phải có cơ chế, chính sách thúc đẩy công nghiệp quốc phòng phát triển
TPO - Chiều 23/4, Đại tướng Phan Văn Giang - Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Bí thư Quân ủy Trung ương, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng cùng đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Thái Nguyên, đã tiếp xúc cử tri chuyên đề lấy ý kiến vào dự thảo Luật Công nghiệp quốc phòng, an ninh và động viên công nghiệp trên địa bàn tỉnh Thái Nguyên trước Kỳ họp thứ bảy, Quốc hội khóa XV.