TPO - Chủ tịch UBND TPHCM chỉ đạo thanh tra chuyển hồ sơ sang Công an TPHCM để điều tra, làm rõ về dấu hiệu vi phạm pháp luật của Công ty CP Phát triển và Kinh doanh Nhà vì bán 10 lô đất bằng 9 hợp đồng, trong đó có 6 hợp đồng không thẩm định giá bán.
TPO - Hoàng Văn Ngọc, giám đốc một công ty tư nhân ở Đà Nẵng, câu kết với đồng phạm 'vẽ' dự án trên đất trồng cây lâu năm, lấy tên CoCo Green Home để đưa ra các thông tin gian dối, và ký hợp đồng đặt cọc bán đất nền với nhiều người mua đất, chiếm đoạt 18,8 tỷ đồng.
TPO - Liên quan đến dự án bán đất nền kiểu Alibaba ở Bà Rịa-Vũng Tàu mà Tiền Phong đã phản ánh, cơ quan chức năng vừa phạt chủ khu đất 40 triệu đồng và yêu cầu phải khôi phục lại hiện trạng ban đầu trước khi vi phạm.
TPO - Khu đất có diện tích khoảng 60ha thuộc ấp Gò Cát, xã Phước Thuận, huyện Xuyên Mộc (tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu) là đất nuôi trồng thủy sản nhưng đã phân lô rồi rao bán với cái tên dự án Hồ Tràm Riverside.
TPO - Trước tình trạng nhiều doanh nghiệp trong và ngoài tỉnh tự ý phân lô, bán nền trên khu đất chưa có pháp lý rõ ràng, cơ quan chức năng tỉnh Bình Dương cho biết, năm 2019 sẽ xử lý nghiêm hành vi vi phạm pháp luật trên. Đồng thời, truy cứu trách nhiệm hình sự trường hợp vi phạm trong lĩnh vực đất đai.
TPO - Dù chỉ là bãi đất trống, chưa được xây dựng, chưa có hồ sơ pháp lý nhưng Cty phát triển Địa ốc Bình Dương đã thực hiện bán đất nền trái luật tại dự án khu dân cư Green City 3. Cơ quan chức năng cho biết, đã vào cuộc thanh tra và sẽ xử lý theo quy định.
TPO - Ngoài việc chưa hoàn thiện pháp lý, chưa xây dựng hạ tầng đã giao dịch bán đất nền rầm rộ, chủ đầu tư còn tự ý đổi tên các dự án đã đăng ký. Điều này dẫn đến việc, cơ quan chức năng lúng túng khi có phản ánh về các dự án sai phạm và tất nhiên người mua đất dễ gặp rủi ro sau này.
TPO - Dù dự án chưa hoàn tất thủ tục pháp lý, công trình chỉ là mảnh đất hoang nhưng nhiều công ty bất động sản trên địa bàn Bình Dương đã thực hiện giao dịch phân lô, bán đất nền. Những khách hàng mua đất tại dự án chưa hoàn thiện pháp lý có nguy cơ “tiền mất tật mang”.