“Bán Đảo” đạt doanh thu 83 tỷ đồng, phá kỷ lục của “Ký Sinh Trùng” tại Việt Nam

HHT - Dẫu các bom tấn Hollywood lần lượt rủ nhau dời lịch chiếu để bảo toàn “sự sống”, “Bán Đảo” vẫn quyết tâm ra mắt khán giả yêu điện ảnh Việt Nam và thế giới.

Trước khi chính thức khởi chiếu, Bán Đảo đã nhận được sự kỳ vọng từ giới chuyên môn cũng như khán giả đại chúng về một bom tấn. Bất chấp sự ảm đạm của phòng vé, Bán Đảo đã thành công trong việc kích cầu người xem điện ảnh ra rạp để thưởng thức bộ phim.

Tính tới thời điểm hiện tại, Bán Đảo đã mang về cho mình 83 tỷ đồng doanh thu và chính thức soán ngôi vương của Parasite (Ký Sinh Trùng) để trở thành phim Hàn có doanh thu cao nhất tại Việt Nam dù vẫn đang tiếp tục công chiếu.

Ngay từ khi khởi chiếu, Bán Đảo đã liên tục đổ xô các kỷ lục cho riêng mình khắp thị trường châu Á: Hàn Quốc, Singapore, Đài Loan. Tại Việt Nam, Bán Đảo mang về cho mình các kỷ lục riêng biệt: Phim Hàn Quốc có lượng đặt vé trước cao nhất hơn 20.000 vé tính tới thời điểm 13h, ngày 17.7.2020; Top 1 doanh thu chiếu sớm (6 tỷ với 69.000 vé); Phim Hàn cán mốc 1 triệu đô nhanh nhất (chưa đầy 3 ngày).

“Bán Đảo” đạt doanh thu 83 tỷ đồng, phá kỷ lục của “Ký Sinh Trùng” tại Việt Nam ảnh 1

Peninsula (tựa Việt: Bán đảo) lấy bối cảnh bốn năm sau khi Hàn Quốc tan hoang vì đại dịch zombie. Cựu quân nhân Jung Seok (Kang Dong Won) trở lại bán đảo thực hiện nhiệm vụ giải cứu vì số tiền thưởng hậu hĩnh 2,5 triệu USD. Tại đây, anh và đồng đội phải đối mặt lữ đoàn biến chất và lũ xác sống khát máu.

Chính thức khởi chiếu được hai tuần, phim hiện vẫn đang chiếu trên toàn quốc.

MỚI - NÓNG

Có thể bạn quan tâm

Lovely Runner tập 6: Im Sol từ chối tình cảm của Sun Jae, bị sát nhân bắt cóc

Lovely Runner tập 6: Im Sol từ chối tình cảm của Sun Jae, bị sát nhân bắt cóc

HHT - Tập 6 của "Lovely Runner" (Cõng Anh Mà Chạy) khiến người hâm mộ tiếp tục “trụy tim” với những khoảnh khắc đáng yêu của cặp đôi Sol-Jae. Ngỡ tưởng sẽ có cái kết trọn vẹn, Im Sol lại từ chối lời tỏ tình của Sun Jae, chiếc taxi bí ẩn vẫn xuất hiện vào ngày 1/9 - ngày cô gặp tai nạn trong quá khứ.
Netizen đào lại cách Min Hee Jin lập ADOR, nghi cướp TTS Source Music lập NewJeans

Netizen đào lại cách Min Hee Jin lập ADOR, nghi cướp TTS Source Music lập NewJeans

HHT - Quá trình Min Hee Jin gia nhập HYBE sau đó thành lập ADOR đang bị cư dân mạng "đào lại". Netizen nghi ngờ NewJeans là dự án từng thuộc về tay của Source Music và Min Hee Jin đã tác động để tách nhóm ra riêng với cô. Điều này khiến Source Music rơi vào nợ nần và buộc phải "chắp vá" đội hình cho ra mắt LE SSERAFIM nhanh chóng.