Ban Dân vận Trung ương và Ban Cán sự đảng Ủy ban Dân tộc ký kết phối hợp công tác, giai đoạn 2021-2025

0:00 / 0:00
0:00
Ban cán sự đảng Ủy ban Dân tộc và Ban Dân vận Trung ương ký kết Chương trình phối hợp công tác
Ban cán sự đảng Ủy ban Dân tộc và Ban Dân vận Trung ương ký kết Chương trình phối hợp công tác
TPO - Chiều 16/11, Ban cán sự Đảng ủy ban Dân tộc và Ban Dân vận Trung ương tổ chức Hội nghị Tổng kết chương trình phối hợp công tác giai đoạn 2016-2020 và ký kết Chương trình phối hợp công tác giai đoạn 2021-2025.

Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban Dân vận Trung ương Bùi Thị Minh Hoài dự và chỉ đạo Hội nghị. Tham dự hội nghị có các lãnh đạo UBDT, lãnh đạo Ban Dân vận Trung ương, Hội đồng Dân tộc của Quốc hội; lãnh đạo một số Vụ, đơn vị trực thuộc UBDT.

Báo cáo tại Hội nghị cho thấy giai đoạn 2016-2020, Chương trình phối hợp giữa Ban Cán sự Đảng UBDT và Ban Dân vận Trung ương đã đạt được nhiều kết quả tốt.

Nhờ đó, tốc độ tăng trưởng kinh tế (GRDP) của vùng đồng bào DTTS&MN 05 năm gần đây đạt mức khá cao, bình quân trên 7%/năm. Đời sống của đồng bào các DTTS ngày càng được nâng lên, tỷ lệ hộ nghèo giảm nhanh; toàn vùng đồng bào DTTS&MN giảm 2-3%/năm, các xã đặc biệt khó khăn giảm 3-4%/năm, các huyện nghèo giảm 5-6%/năm. Hạ tầng thiết yếu ở thôn, xã được đầu tư, hỗ trợ nâng cấp, hoàn thiện theo chuẩn nông thôn mới. Hộ nghèo, hộ bị thiệt hại bởi thiên tai, hạn hán, đại dịch COVID-19, hộ thiếu đói giáp hạt được hỗ trợ, giúp đỡ phát triển sản xuất, từng bước ổn định đời sống.

Phát biểu chỉ đạo tại Hội nghị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban Dân vận Trung ương Bùi Thị Minh Hoài đánh giá cao những kết quả hai cơ quan đã đạt được trong công tác phối hợp những năm qua. Trưởng Ban Dân vận Trung ương đề nghị để thực hiện tốt hơn Chương trình phối hợp công tác giai đoạn 2021-2025.

Ban Dân vận Trung ương và Ban Cán sự đảng Ủy ban Dân tộc ký kết phối hợp công tác, giai đoạn 2021-2025 ảnh 1

Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban Dân vận Trung ương Bùi Thị Minh Hoài phát biểu chỉ đạo Hội nghị.

Đồng thời, hai cơ quan cần tăng cường phối hợp nghiên cứu, tham mưu thể chế hóa, cụ thể hóa các văn bản của Đảng về công tác dân tộc; triển khai đồng bộ các giải pháp để thực hiện có hiệu quả Chương trình phối hợp giữa hai cơ quan giai đoạn 2021-2025; Tích cực triển khai công tác hướng dẫn, kiểm tra, giám sát phối hợp với các lực lượng chức năng nắm chắc tình hình cơ sở, kịp thời tham mưu cho Bộ Chính trị, Ban Bí thư, Chính phủ những vấn đề nảy sinh ở cơ sở; tăng cường thực hiện đại đoàn kết toàn dân tộc phải dựa trên cơ sở giải quyết hài hòa quan hệ lợi ích giữa các thành viên trong xã hội; bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp chính đáng của nhân dân các dân tộc…

Ban Dân vận Trung ương và Ban Cán sự đảng Ủy ban Dân tộc ký kết phối hợp công tác, giai đoạn 2021-2025 ảnh 2
Bí thư Ban cán sự Đảng, Bộ trưởng, Chủ nhiệm UBDT Hầu A Lềnh phát biểu tại Hội nghị.

Phát biểu tại Hội nghị, Bộ trưởng, Chủ nhiệm UBDT Hầu A Lềnh tiếp thu những ý kiến chỉ đạo của đồng chí Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban Dân vận Trung ương Bùi Thị Minh Hoài để triển khai hiệu quả Chương trình phối hợp giai đoạn 2021-2025. Bộ trưởng, Chủ nhiệm UBDT mong muốn thời gian tới Ban Dân vận Trung ương đẩy mạnh công tác phối hợp với UBDT; tăng cường công tác chỉ đạo, kiểm tra, giám sát để UBDT kịp thời nắm bắt, điều chỉnh trong quá trình thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia.

Tại Hội nghị, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Ban cán sự Đảng, Bộ trưởng, Chủ nhiệm UBDT Hầu A Lềnh và Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban Dân vận Trung ương Bùi Thị Minh Hoài đã ký kết Chương trình phối hợp công tác giai đoạn 2021-2025 giữa hai cơ quan.

MỚI - NÓNG
Nơi vua Hàm Nghi ban tặng nhiều bảo vật
Nơi vua Hàm Nghi ban tặng nhiều bảo vật
TPO - Quần thể Di tích quốc gia thành Sơn Phòng, đền Trầm Lâm và đền Công Đồng tại xã Phú Gia, huyện Hương Khê, tỉnh Hà Tĩnh gắn với cuộc kháng chiến chống thực dân Pháp của vua Hàm Nghi. Đặc biệt nơi đây còn lưu giữ nhiều “bảo vật” nhà vua ban tặng.

Có thể bạn quan tâm

Đẩy lùi hủ tục, hành vi phản cảm, bạo lực trong lễ hội

Đẩy lùi hủ tục, hành vi phản cảm, bạo lực trong lễ hội

TPO - Bộ tiêu chí về môi trường văn hóa trong lễ hội truyền thống vừa được lãnh đạo Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch (Bộ VHTTDL) ký ban hành với mục đích đảm bảo một mùa lễ hội văn minh, lành mạnh, đồng thời bài trừ hủ tục, tập quán lạc hậu, nghi lễ có tính bạo lực và các hành vi phản cảm, lệch chuẩn.
Điểm cầu tỉnh Cao bằng tham gia họp trực tuyến.

Bộ trưởng, Chủ nhiệm Ủy ban Dân tộc Hầu A Lềnh làm việc với tỉnh Cao Bằng, Bắc Kạn

TPO - Sáng 23/11, ông Hầu A Lềnh, Ủy viên Trung ương Đảng, Bộ trưởng, Chủ nhiệm Ủy ban Dân tộc chủ trì Hội nghị trực tuyến làm việc với lãnh đạo các tỉnh Cao Bằng, Bắc Kạn về tình hình sản xuất kinh doanh, đầu tư công, xây dựng hạ tầng, xuất nhập khẩu, nhà ở xã hội, thị trường bất động sản, kỷ luật kỷ cương hành chính; tháo gỡ các khó khăn, vướng mắc, kiến nghị của 2 tỉnh trong quá trình thực hiện.