Bắn cung Việt Nam 'trượt' nội dung đồng đội tại Olympic Tokyo

0:00 / 0:00
0:00
Phi Vũ và Ánh Nguyệt không thể góp mặt ở nội dung đồng đội nam-nữ do nằm ngoài top 16.
Phi Vũ và Ánh Nguyệt không thể góp mặt ở nội dung đồng đội nam-nữ do nằm ngoài top 16.
TPO - Thi đấu đầy nỗ lực nhưng thành tích 647 điểm (đứng hạng 53/64) của Nguyễn Hoàng Phi Vũ không đủ để giúp bắn cung Việt Nam có vé dự vòng 1/8 nội dung đồng đội.

Sau Đỗ Thị Ánh Nguyệt, đến lượt Nguyễn Hoàng Phi Vũ bước vào vòng loại cung một dây nam vào trưa nay 23/7. Dù đã thi đấu rất nỗ lực, nhưng Phi Vũ chỉ giành 647 điểm sau 12 lượt bắn, xếp hạng 53 trong tổng số 64 cung thủ tham gia tranh tài.

Trước đó, Đỗ Thị Ánh Nguyệt được 628 điểm, đứng thứ 49. Như vậy, tổng điểm của Phi Vũ và Ánh Nguyệt đạt được là 1275 điểm, chỉ xếp 23/29 đội và nằm ngoài top 16 nên sẽ không được tham gia vòng 1/8 ở nội dung đôi nam-nữ.

Bắn cung Hàn Quốc đang thể hiện sức mạnh vượt trội ở Olympic năm nay. Ở nội dung cung 1 dây đơn nam, 3 trong số 4 vị trí vị trí dẫn đầu đều thuộc về các VĐV đến từ Hàn Quốc. Đó là Kim Je Deok xếp hạng 1 với 688 điểm, còn vị trí thứ 3 và 4 thuộc về Oh Jin Hyek (681 điểm) và Kim Woo Jin (680 điểm). Elisson Brady, đứng thứ 2 với 682 điểm, đến từ Mỹ.

Ngày 27/7, Phi Vũ tiếp tục thi đấu vòng loại trực tiếp gặp VĐV Đài Loan Tang Chih Chung, người xếp thứ 12 ở vòng loại với 668 điểm. Tang Chih-chun từng giành HCV đồng đội nam ở ASIAD 2018.

Trong khi đó, đối thủ của Ánh Nguyệt là Hayakawa Ren - cung thủ Nhật Bản đứng hạng 16 ở vòng loại với 653 điểm.

MỚI - NÓNG
Chu Thanh Huyền đeo vàng trĩu cổ
Chu Thanh Huyền đeo vàng trĩu cổ
TPO - Trong ngày trọng đại, Chu Thanh Huyền và Quang Hải được gia đình nhà gái và nhà trai trao tặng nhiều quà cưới. Theo ghi nhận, cặp đôi nhận được những món quà giá trị từ gia đình 2 bên gồm nhiều kiềng vàng và nhẫn.