Có 25 kết quả :

Thi tốt nghiệp THPT 2023: Bộ GD&ĐT đề nghị tăng cường kiểm tra trước thi, không chủ quan

Thi tốt nghiệp THPT 2023: Bộ GD&ĐT đề nghị tăng cường kiểm tra trước thi, không chủ quan

TPO - Thứ trưởng Phạm Ngọc Thưởng - Trưởng Ban Chỉ đạo quốc gia Kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2023 đề nghị tỉnh Đồng Nai tăng cường công tác kiểm tra trước kỳ thi để kịp thời gian căn chỉnh, với tinh thần chung là không chủ quan khi làm việc với Ban Chỉ đạo kỳ thi tốt nghiệp THPT tỉnh Đồng Nai ngày 23/6.
Vĩnh Phúc ghi nhận 12 học sinh cấp 2 mắc COVID-19

Vĩnh Phúc ghi nhận 12 học sinh cấp 2 mắc COVID-19

TPO - 12 học sinh tại trường THCS Bá Hiến (thị trấn Bá Hiến, huyện Bình Xuyên, tỉnh Vĩnh Phúc) mắc COVID-19. Cơ quan chức năng đã ra quyết định cách ly tập trung đối với 10 giáo viên và 30 học sinh là những trường hợp F1 của 12 học sinh trên.
Lực lượng y tế chống dịch tại TPHCM ảnh: Vân Sơn

Thủ tướng Phạm Minh Chính: Đảm bảo người dân tiếp cận y tế sớm

TP - Chiều 16/12, chủ trì cuộc họp của Ban Chỉ đạo quốc gia phòng, chống dịch COVID-19 với các địa phương, Thủ tướng Phạm Minh Chính yêu cầu bảo đảm người dân được tiếp cận y tế từ sớm, từ xa, từ cơ sở; những nơi xuất hiện nhiều ca nhiễm, diễn biến phức tạp thì dứt khoát phải thành lập trạm xá lưu động.
Phó Thủ tướng Vũ Đức Đam chủ trì cuộc giao ban trực tuyến chiều 2/8

TPHCM được đánh giá thế nào trong thời điểm chống COVID-19 vừa qua?

TPO - “Bộ Y tế nhận thấy, trong thời điểm vừa qua, việc áp dụng Chỉ thị 16 của TPHCM đã đạt được hiệu quả nhất định, đặc biệt, công tác thu dung, điều trị bệnh nhân theo đúng tinh thần giảm ca mắc, giảm ca tử vong và tăng cường tốc độ tiêm vắc xin”, Thứ trưởng Bộ Y tế Nguyễn Trường Sơn báo cáo tại cuộc giao ban trực tuyến ngắn giữa Phó Thủ tướng Vũ Đức Đam và lãnh đạo TPHCM, Tổ công tác đặc biệt của Chính phủ thực hiện công tác phòng, chống dịch COVID-19, chiều 2/8.
Hà Nội nâng cao thêm 1 mức phòng chống dịch COVID-19

Hà Nội nâng cao thêm 1 mức phòng chống dịch COVID-19

TPO - Tại cuộc họp trực tuyến của Ban chỉ đạo quốc gia phòng chống COVID-19 với các địa phương, Phó Thủ tướng Vũ Đức Đam nhấn mạnh: "Chúng ta vẫn phải chạy đua với thời gian để bà con nhân dân cả nước ngoài vùng dịch, và kể cả trong vùng dịch, sớm yên tâm sản xuất, kinh doanh, chuẩn bị đón Tết".
Nhiều quán bia trên phố Hà Nội rất đông người ngồi uống nói chuyện vô tư trong trưa ngày 18/8 Ảnh: Như Ý

Sẽ có thêm ổ dịch COVID -19 trong cộng đồng

TP - Tại cuộc họp ngày 18/8, Ban Chỉ đạo Quốc gia phòng chống dịch COVID-19 nhận định sẽ xuất hiện thêm các ổ dịch trong cộng đồng, yêu cầu các địa phương nâng cao mức cảnh báo, triển khai các biện pháp bảo vệ chặt chẽ các địa điểm xung yếu như bệnh viện, nhà dưỡng lão, cơ sở bảo trợ xã hội, các lực lượng trên tuyến đầu chống dịch.
Phó Thủ tướng Vũ Đức Đam chủ trì cuộc họp chiều ngày 24/7

Quyền Bộ trưởng Bộ Y tế: Coi ca nghi mắc COVID-19 ở Đà Nẵng có khả năng lây nhiễm cao

TPO - Chiều ngày 24/7, tại cuộc họp Ban chỉ đạo quốc gia phòng chống dịch COVID-19, quyền Bộ trưởng Bộ Y tế Nguyễn Thanh Long cho biết: “Ngay sau khi Bộ Y tế nhận thông tin về trường hợp nghi nhiễm ở Đà Nẵng, chúng tôi coi đây là trường hợp có khả năng lây nhiễm cao. Do đó, Ban chỉ đạo đã triển khai tất cả các biện pháp cần thiết về phòng chống dịch bấy lâu nay đã áp dụng với các địa phương”.
Điều trị bệnh nhân COVID-19 Ảnh: PV

Nguy cơ cao bùng phát lại dịch COVID-19

TP - Ngày 18/6, tại cuộc họp triển khai công tác phòng chống dịch của Ban Chỉ đạo quốc gia phòng, chống dịch bệnh COVID-19, Ban Chỉ đạo đánh giá, ở trong nước cơ bản đã khống chế được dịch bệnh, nhưng diễn biến dịch bệnh trên thế giới hết sức phức tạp. 
 Ban chỉ đạo yêu cầu Bộ Công Thương cần ban hành hướng dẫn sản xuất, kinh doanh an toàn cho các DN Ảnh: Uyên Phương

Chung sống an toàn nhưng không chủ quan

TP - Tại cuộc họp ngày 20/4, Ban Chỉ đạo Quốc gia phòng, chống dịch bệnh COVID-19 đề nghị các bộ ngành khẩn trương rà soát, bổ sung, cập nhật hoặc ban hành thêm các hướng dẫn, quy định để sẵn sàng “chung sống an toàn” nhưng tuyệt đối không chủ quan.
PGS.TS Trần Đắc Phu

Không quản lý tốt ca mắc trong cộng đồng, dịch COVID-19 sẽ bùng phát

TPO - Bên lề cuộc họp Ban Chỉ đạo quốc gia phòng chống dịch COVID-19 diễn ra sáng 6/4, PGS.TS Trần Đắc Phu, Cố vấn cao cấp Trung tâm Đáp ứng khẩn cấp sự kiện y tế công cộng Việt Nam cho biết, các ca mắc mới có xu hướng giảm đi trong 5 ngày qua chưa đánh gia được điều gì, bởi thời gian ủ bệnh đến 14 ngày. Phải để sau 14 ngày mới đánh giá được.
Phó Thủ tướng Vũ Đức Đam chỉ đạo cuộc họp Ảnh: Thái Hà

Ca mắc giảm nhưng dịch COVID-19 diễn biến phức tạp, tiềm ẩn nhiều nguy cơ rủi ro

TPO - Sáng 6/4, tại cuộc họp Ban chỉ đạo quốc gia phòng chống dịch COVID-19, Phó Thủ tướng Vũ Đức Đam cho biết: “Tình hình dịch bệnh vẫn còn rất phức tạp, và phía trước chúng ta còn tiềm ẩn không ít rủi ro, nguy cơ cho nên chúng ta tuyệt đối không thể chủ quan, không thể lơi lỏng. Nhưng nếu toàn dân đồng lòng, toàn dân chống dịch, nhất định chúng ta sẽ chiến thắng”.
Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc

Hy sinh lợi ích kinh tế ngắn hạn vì an toàn cho người dân

TP - Chiều 2/3, kết luận cuộc họp Thường trực Chính phủ về phòng chống dịch Covid-19, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc nhấn mạnh, kinh tế khó khăn thì có thể tìm giải pháp hỗ trợ, song tính mạng của người dân thì không thể thay thế. Do đó chấp nhận tiếp tục hy sinh lợi ích kinh tế trong ngắn hạn để bảo đảm an toàn cho người dân.
Chăm sóc trẻ 3 tháng tuổi mắc Covid -19 tại Vĩnh Phúc

Nhiều ca mắc Covid -19 ở Việt Nam đã có kết quả xét nghiệm âm tính

TPO - Tại cuộc họp Ban chỉ đạo Quốc gia phòng chống dịch bệnh viêm đường hô hấp cấp do Covid-19 sáng 17/2, Bộ Y tế cho biết, trong số 16 ca dương tính với Covid-19 tại Việt Nam đã có 7 ca chính thức ra viện. Hai ca ở Bệnh viện Bệnh nhiệt đới T.Ư hiện đã có xét nghiệm 2 lần đều âm tính, đang được theo dõi thêm.
Chung tay khắc phục hậu quả bom mìn sau chiến tranh

Chung tay khắc phục hậu quả bom mìn sau chiến tranh

TPO - Tối nay (3/4), tại Nhà hát lớn Hà Nội diễn ra chương trình giao lưu truyền hình có chủ đề "Chung tay khắc phục hậu quả bom mìn sau chiến tranh ở Việt Nam". Hiện nay diện tích đất đai hiện còn bị ô nhiễm bom mìn, vật nổ trên 6,1 triệu ha, chiếm 18,71 % diện tích đất cả nước.