Có 21 kết quả :

Loạt cựu tướng, tá 'bảo kê' đường dây buôn lậu xăng dầu nộp đơn kháng cáo

Loạt cựu tướng, tá 'bảo kê' đường dây buôn lậu xăng dầu nộp đơn kháng cáo

TPO - Bị cáo Nguyễn Thế Anh cho rằng bản thân không phạm tội “Nhận hối lộ”, “Tổ chức cho người khác trốn đi nước ngoài trái phép” nên kháng cáo, đề nghị Tòa án quân sự Trung ương đánh giá lại vụ án, xem xét các lời khai và các tài liệu, chứng cứ tại phiên tòa sơ thẩm. Cùng với đó, 7 bị cáo khác trong vụ án cũng gửi đơn kháng cáo tới toà án.
Luật sư tiết lộ cựu đại tá Biên phòng bị cáo buộc nhận hối lộ từng bị tạt a xít trả thù

Luật sư tiết lộ cựu đại tá Biên phòng bị cáo buộc nhận hối lộ từng bị tạt a xít trả thù

TPO - Tham gia bào chữa tại tòa, luật sư Đặng Văn Cường cho biết, thân chủ của ông là bị cáo Nguyễn Thế Anh không vi phạm kỷ luật về thực hiện chức trách, nhiệm vụ; ngược lại có nhiều thành tích trong phòng chống tội phạm, thậm chí bị tạt a xít trả thù vì chống tội phạm cương trực quá.
Đề nghị lập chuyên án điều tra về xuất lậu lợn sang Trung Quốc

Đề nghị lập chuyên án điều tra về xuất lậu lợn sang Trung Quốc

TPO - Bộ NN&PTNT vừa cảnh báo tình trạng xuất khẩu lợn, sản phẩm từ lợn trái phép qua biên giới, nhất là sang Trung Quốc để hưởng chênh lệch và đề nghị các địa phương chỉ đạo lực lượng công an lập chuyên án đấu tranh với các đối tượng vận chuyển, buôn bán lợn, sản phẩm lợn trái phép lợn, sản phẩm từ lợn ra, vào Việt Nam
Tội phạm ma túy từ Tam giác Vàng đang chuyển hướng vào Bắc miền Trung

Tội phạm ma túy từ Tam giác Vàng đang chuyển hướng vào Bắc miền Trung

TPO - Giá ma túy tổng hợp đang giảm xuống 10 lần nhưng sản lượng ma túy lại tăng đột biến và giữ vững độ tinh khiết, chứng tỏ tội phạm ma túy từ Tam giác Vàng đã đạt được trình độ công nghệ rất cao. Các đường dây vận chuyển cũng đang chuyển hướng vào các tỉnh Bắc miền Trung và biên giới Việt Nam – Campuchia.
Phó Thủ tướng chỉ đạo xử lý nghiêm vụ nhóm buôn lậu tấn công lực lượng chức năng

Phó Thủ tướng chỉ đạo xử lý nghiêm vụ nhóm buôn lậu tấn công lực lượng chức năng

TPO - Phó Thủ tướng Trương Hoà Bình yêu cầu UBND tỉnh Kiên Giang chỉ đạo thực hiện các kiến nghị của Văn phòng Thường trực Ban chỉ đạo 389 quốc gia, điều tra làm rõ tổ chức, đường dây, đối tượng cầm đầu, các đối tượng có hành vi tấn công người thi hành công vụ, xử lý nghiêm vụ việc theo quy định của pháp luật.
Bộ NN&PTNT đề nghị các doanh nghiệp không tham gia, tiếp tay cho các hoạt động buôn lậu thịt lợn, tổ chức tái đàn đảm bảo an toàn sinh học để bổ sung nguồn cung trong thời gian tới.

Cảnh báo doanh nghiệp tham gia, tiếp tay cho buôn lậu thịt lợn qua biên giới

TPO - Bộ NN&PTNT vừa đề nghị doanh nghiệp không tham gia, tiếp tay cho cho các hoạt động vận chuyển, giết mổ, buôn lậu lợn, các sản phẩm lợn qua biên giới. Theo các chuyên gia, người tiêu dùng có thể dùng thịt gà, bò, thủy sản để giảm áp lực lên thịt lợn, đồng thời Nhà nước cần cho nhập khẩu để giảm hạ nhiệt giá thịt lợn trong nước.
Sản phẩm của Asanzo ảnh: pv

Bao giờ công bố đúng - sai vụ Asanzo?

TP - Ban chỉ đạo quốc gia chống buôn lậu, gian lận thương mại và hàng giả (389) khẳng định: đơn vị này sẽ làm rõ đúng sai của doanh nghiệp Asanzo và xác định trách nhiệm lực lượng chức năng trong quản lý nhà nước liên quan. Kết luận vụ việc sẽ được công bố ngày 30/8/2019.
Lực lượng chức năng kiểm tra 16 container chứa 440 tấn hạt dẻ nhập lậu.

Phó Thủ tướng yêu cầu làm rõ nguồn gốc lô hàng 440 tấn hạt dẻ ở Lào Cai

TPO - Thực hiện ý kiến chỉ đạo của Phó Thủ tướng Thường trực Trương Hòa Bình, Trưởng Ban chỉ đạo 389 Quốc gia, Văn phòng Chính phủ đã có văn bản số 4481/VPCP-V.I gửi Trưởng ban chỉ đạo 389 tỉnh Lào Cai, Văn phòng thường trực Ban chỉ đạo 389 Quốc gia về việc kiểm tra, xử lý lô hàng 440 tấn hạt rẻ không rõ nguồn gốc tại tỉnh Lào Cai.
Ảnh minh hoạ

6 tháng, công an phát hiện trên 200 vụ tham nhũng

TPO - Bộ trưởng Bộ Công an Tô Lâm cho biết, trong 6 tháng đầu năm 2018, lực lượng công an vận động đầu thú và thanh loại hơn 2.600 đối tượng truy nã, phát hiện gần 9.000 vụ phạm tội về kinh tế, hơn 200 vụ phạm tội tham nhũng và chức vụ, trên 1.100 vụ buôn lậu…