Ban chấp hành T.Ư Đoàn khóa X gồm 151 người

Ban chấp hành T.Ư Đoàn khóa X gồm 151 người
TPO – Chiều nay (13-12), Đại hội thông qua số lượng ủy viên BCH T.Ư Đoàn năm 2012 là 151 người/danh sách bầu 174 người.

> Phát huy sức trẻ trong lực lượng công an nhân dân

> Nữ đại biểu xinh đẹp kể về 9 tháng làm Phó chủ tịch xã vùng cao

>ĐH Đoàn toàn quốc - những hình ảnh ấn tượng
>Ngắm vẻ đẹp rạng ngời nữ thủ lĩnh thanh niên dân tộc thiểu số

Xem danh sách 151 ủy viên BCH T.Ư Đoàn khóa X tại đây

Trước đó, các tổ thảo luận giới thiệu 175 đại biểu vào Ban chấp hành T.Ư Đoàn khóa X, trong đó bao gồm 7 ĐB ứng cử.

Trong số này, đại biểu đến từ các cơ quan T.Ư Đoàn là 39 người, tỉnh đoàn trực thuộc T.Ư 66 người, khối quân đội - công an 17 người, khối Hội LHTN Việt Nam - Hội Sinh viên Việt Nam - Đội Thiếu niên tiền phong Hồ Chí Minh 12 người, khối cán bộ đoàn các tập đoàn kinh tế tiêu biểu - cán bộ tiêu biểu cấp huyện 40 người.

Đại biểu Đặng Tất Dũng, Chủ tịch Hội Sinh viên Việt Nam tại Leeds (Anh) xin rút khỏi danh sách đề cử vào Ban chấp hành với lý do điều kiện học tập ở Anh xa, ít có thời gian tham gia họp cùng Ban chấp hành.

Trong số 151 Ủy viên BCH Đoàn nhiệm kì 2012-2017 có anh Lê Anh Đạt hiện là Phó Tổng TKTS báo Tiền Phong.

Chùm ảnh các đại biểu bầu BCH T.Ư Đoàn khóa X: (ảnh: Hồng Vĩnh)

Ban chấp hành T.Ư Đoàn khóa X gồm 151 người ảnh 1
Ban chấp hành T.Ư Đoàn khóa X gồm 151 người ảnh 2
Ban chấp hành T.Ư Đoàn khóa X gồm 151 người ảnh 3
Ban chấp hành T.Ư Đoàn khóa X gồm 151 người ảnh 4
Ban chấp hành T.Ư Đoàn khóa X gồm 151 người ảnh 5

9 chỉ tiêu cơ bản nhiệm kỳ 2012-2017


1. 100% cán bộ, đoàn viên và 80% thanh niên được học tập, quán triệt, tuyên truyền về các Nghị quyết của Đảng, của Đoàn.

2. 100% Đoàn cơ sở tiếp tục triển khai thực hiện có hiệu quả việc học tập và làm theo tư tưởng, tấm gương đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh phù hợp với đặc điểm tình hình địa phương, đơn vị.

3. 100% tổ chức Đoàn các cấp có công trình, phần việc thanh niên.

4. 100% các Đoàn xã thành lập được ít nhất 1 câu lạc bộ thanh niên làm kinh tế.

5. Tư vấn, hướng nghiệp được 8 triệu thanh niên, học sinh; tham gia dạy nghề, giới thiệu việc làm cho 1,2 triệu thanh niên.

6. Tham gia xây dựng mới hoặc nâng cấp 2.000 điểm tuyên truyền, phổ biến kiến thức khoa học công nghệ và truy cập internet đạt chuẩn cho thanh niên nông thôn.

7. 100% tỉnh, thành đoàn, đoàn trực thuộc triển khai được các mô hình trang bị kỹ năng xã hội cho thanh thiếu niên.

8. 100% tổ chức Đoàn xã, phường, thị trấn có mô hình giáo dục, cảm hóa thanh thiếu niên chậm tiến.

9. Kết nạp mới 5 triệu đoàn viên; giới thiệu 1,5 triệu đoàn viên ưu tú cho Đảng; trong đó, ít nhất 650.000 trẻ được kết nạp từ đoàn viên, thanh niên.

Theo Viết
MỚI - NÓNG
Bản tin Hình sự: Ông Lê Tùng Vân có quan hệ loạn luân với con ruột
Bản tin Hình sự: Ông Lê Tùng Vân có quan hệ loạn luân với con ruột
TPO - TIN NÓNG ngày 19/4: Chiếm đoạt hơn 1.000 tỷ đồng của nhà đầu tư, hai lãnh đạo Công ty CP tập đoàn Tâm Lộc Phát bị bắt giữ; Cơ quan chức năng vào cuộc xác minh vụ thất thoát hơn 53 tỷ đồng quỹ di tích làng Đồng Kỵ; Biến tướng chiêu trò lừa đảo liên quan giải chạy marathon; Tạm giữ đối tượng sàm sỡ nữ sinh trên phố...