Ban bố tình trạng khẩn cấp sạt lở bờ biển xóm Rớ

Ban bố tình trạng khẩn cấp sạt lở bờ biển xóm Rớ
TPO - Ngày 23/1, ông Phạm Đình Cự, Chủ tịch UBND tỉnh Phú Yên quyết định ban bố tình trạng khẩn cấp về tình hình sạt lở ven bờ biển khu vực xóm Rớ thuộc phường Phú Đông (TP Tuy Hòa, tỉnh Phú Yên).

Theo đó, Chủ tịch UBND tỉnh Phú Yên giao BQL Dự án thủy lợi và phòng chống thiên tai tỉnh phối hợp với UBND TP Tuy Hòa thực hiện ngay việc định vị, cắm mốc biển báo khu vực đang bị sạt lở, uy hiếp đến tính mạng, tài sản nhân dân trong khu vực xóm Rớ.

UBND TP Tuy Hòa khẩn trương di dời các hộ dân trong khu vực đã và đang tiếp tục bị sạt lở, uy hiếp bởi triều cường; đồng thời khẩn trương đầu tư khu tái định cư để phục vụ di dời các hộ dân bị ảnh hưởng.

Hiện BQL Dự án Thủy lợi và Phòng chống thiên tai tỉnh Phú Yên đang huy động 3 nhà thầu khẩn trương khắc phục tạm thời những đoạn kè bị sạt lở, đảm bảo hoàn thành trước Tết nguyên đán Giáp Ngọ 2014.

Ban bố tình trạng khẩn cấp sạt lở bờ biển xóm Rớ ảnh 1

Công ty TNHH 522 đang khắc phục đoạn sạt lở kè xóm Rớ (Ảnh: Văn Tài)

Ông Ngô Thạch Phổ - Trưởng BQL Dự án Thủy lợi và Phòng chống thiên tai tỉnh Phú Yên cho biết, về lâu dài, kè xóm Rớ sẽ được thi công vững chắc với chiều dài 1.500 mét từ nguồn ngân sách Trung ương hỗ trợ có mục tiêu cho Chương trình củng cố, nâng cấp hệ thống đê biển từ tỉnh Quảng Ngãi và đến Kiên Giang.

Theo người dân, trước đây, khu dân cư xóm Rớ nằm cách bờ biển hơn 100 mét, nhưng từ năm 2003 đã bị xâm thực do thường xuyên xuất hiện triều cường cao hàng chục mét và diễn biến ngày càng phức tạp, gây thiệt hại nhiều nhà cửa, tài sản của người dân.

Ban bố tình trạng khẩn cấp sạt lở bờ biển xóm Rớ ảnh 2
 
Ban bố tình trạng khẩn cấp sạt lở bờ biển xóm Rớ ảnh 3

Doanh nghiệp tư nhân Tư Thửng đang khắc phục đoạn sạt lở kè xóm Rớ (Ảnh: Văn Tài)

 Được biết, tháng 8 năm 2013, tỉnh Phú Yên đã đầu tư 12 tỷ đồng để thi công giai đoạn 1 dự án Kè chống xói lở bờ biển xóm Rớ dài 690 mét nhằm bảo vệ trước mắt cho 180 hộ dân đang sống trước mặt bờ biển.

Tuy nhiên, từ mùa mưa năm 2013 đến nay hệ thống kè này vẫn bị sóng biển, triều cường gây bị sạt lở trở lại, ảnh hưởng đến tính mạng và tài sản của nhân dân trong vùng.

MỚI - NÓNG
Chu Thanh Huyền đeo vàng trĩu cổ
Chu Thanh Huyền đeo vàng trĩu cổ
TPO - Trong ngày trọng đại, Chu Thanh Huyền và Quang Hải được gia đình nhà gái và nhà trai trao tặng nhiều quà cưới. Theo ghi nhận, cặp đôi nhận được những món quà giá trị từ gia đình 2 bên gồm nhiều kiềng vàng và nhẫn.