Bạn biết chưa: Sắp tới, học sinh THPT sẽ chỉ phải học 7 môn học bắt buộc, 5 môn tự chọn

HHT - Sự đổi mới trong việc học 12 môn gồm 5 môn tự chọn thay vì 13 môn như hiện tại ở bậc THPT là một trong những cải cách giáo dục đang thu hút sự chú ý của dư luận, đặc biệt là các bạn học sinh.

Mới đây, thông tin về những đổi mới trong chương trình giáo dục dành cho bậc THPT kể từ năm học 2022 - 2023 thu hút sự chú ý đặc biệt của các bạn học sinh.

Cụ thể, với chương trình đổi mới này, học sinh THPT sẽ chỉ phải học 12 môn gồm 7 môn bắt buộc và 5 môn tự chọn. Những môn học bắt buộc và hoạt động giáo dục gồm có Toán, Ngữ Văn, Ngoại ngữ 1, Giáo dục thể chất, Giáo dục quốc phòng và an ninh, hoạt động trải nghiệm, hướng nghiệp, nội dung giáo dục của địa phương. 

Còn lại, 5 môn học tự chọn sẽ được lấy từ ba nhóm gồm Khoa học Xã hội (Lịch sử, Địa lý, Giáo dục kinh tế và Pháp luật), Khoa học Tự nhiên (Vật lý, Hoá học và Sinh học) và Công Nghệ - Nghệ Thuật (Công Nghệ, Tin Học, Nghệ Thuật).

Bạn biết chưa: Sắp tới, học sinh THPT sẽ chỉ phải học 7 môn học bắt buộc, 5 môn tự chọn ảnh 1 (Ảnh minh hoạ từ Internet)

Có không ít ý kiến cho rằng cải cách này có thể sẽ giảm tải chương trình học nặng như hiện tại chú trọng vào các môn hoặc lĩnh vực mà học sinh có năng khiếu và hứng thú. Tuy nhiên, nhiều người tỏ ra lo lắng vì các khối chuyên ngành vào đại học có các môn tự chọn như Sinh, Hoá và Lý nếu áp dụng cải cách này có thể sẽ có ít tiết học hơn, ít thời gian thực hành và gây khó khăn trong việc học lẫn dạy của cả giáo viên và học sinh.

Bạn biết chưa: Sắp tới, học sinh THPT sẽ chỉ phải học 7 môn học bắt buộc, 5 môn tự chọn ảnh 2 (Ảnh minh hoạ từ Internet)
Bạn Khánh Thư - học sinh lớp 8 trường THCS Lê Quý Đôn (Cầu Giấy, Hà Nội) chia sẻ với Hoa Học Trò Online: "Nếu chương trình mới này áp dụng từ năm học 2022 - 2023 thì là đúng năm mình lên lớp 10 THPT. Mình cũng cảm thấy hơi lo lắng vì là năm đầu tiên, không biết là thời lượng học trên lớp có thay đổi nhiều không, với mình cũng sợ học thế này dễ bị "lệch", và không biết sẽ chia lớp thế nào nhỉ?".
Bạn Bạch Dương - teen lớp 9 THCS Ngô Sĩ Liên (Hà Nội) cho rằng: "Mình thấy cách học này khá hay đấy chứ, vừa giảm tải được chương trình học, lại vừa tập trung vào khối chính là mình ôn thi. Chương trình mới này cũng là "thử thách" các bạn học sinh xác định sớm ngành/ nghề mình sẽ theo đuổi sau này để lựa chọn nhóm môn học cho phù hợp".
Còn bạn, bạn có ý kiến thế nào về sự thay đổi này?
Bạn biết chưa: Sắp tới, học sinh THPT sẽ chỉ phải học 7 môn học bắt buộc, 5 môn tự chọn ảnh 3
MỚI - NÓNG
Dịp lễ 30/4 - 1/5, Hà Nội có nóng lên tới 41 độ C như ứng dụng thời tiết dự báo?
Dịp lễ 30/4 - 1/5, Hà Nội có nóng lên tới 41 độ C như ứng dụng thời tiết dự báo?
HHT - Nắng nóng sẽ diễn ra tại hầu hết các địa phương trên cả nước trong dịp nghỉ lễ, nếu có kế hoạch du lịch, vui chơi ngoài trời cần chú ý bảo vệ sức khỏe, tăng cường chống nắng tránh nguy cơ say nóng, đột quỵ. Thế nhưng liệu Hà Nội có nóng tới tận 41 độ C như dự báo của các ứng dụng thời tiết?

Có thể bạn quan tâm

Tween Tiểu học Nam Thành Công xúc động, vui Liên hoan Chiến sĩ nhỏ Điện Biên

Tween Tiểu học Nam Thành Công xúc động, vui Liên hoan Chiến sĩ nhỏ Điện Biên

HHT - Liên hoan "Chiến sĩ nhỏ Điện Biên" của trường Tiểu học Nam Thành Công (Hà Nội) diễn ra đầy ấn tượng với những tiết mục văn nghệ, hoạt cảnh đầu tư công phu, chỉn chu. Phần thi kiến thức liên quan tới chiến dịch Điện Biên Phủ để lại dấu ấn sâu đậm nhờ sự thông minh, đáng yêu của các bạn nhỏ.